Nam Phi ra mắt siêu máy tính mật danh "Báo đốm", nhanh nhất Lục địa Đen

    Dink,  

    Điều này chứng tỏ công nghệ của Châu Phi không hề đi chậm so với các nước khác trên thế giới.

    Trung tâm Tin học Công nghệ cao (CHPC) tại Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp (CSIR) vừa cho ra mắt một siêu máy tính tại Cape Town, thủ đô của Nam Phi.

    Với hơn 40.000 lõi, chiếc máy tính này hiện giữ danh hiệu “nhanh nhất Châu Phi”, với tốc độ xử lý 1 triệu tỷ phép tính một giây, nhanh hơn 15 lần các hệ thống trước đã được các nhà khoa học Nam Phi tạo nên. Được đặt tên là Lengau, tức là “báo đốm” trong tiếng Setswana, chiếc siêu máy tính này hẳn là xứng đáng với tên gọi của nó tại lục địa hình chiếc rìu này.

    Hệ thống trước với tên gọi Tsessebe (nghĩa là “linh dương” trong tiếng Setswana) đạt tới được tốc độ 24,9 nghìn tỷ phép tình một giây, đứng thứ 311 trong tổng số 500 siêu máy tính trên thế giới và giữ vị trí đầu tiên tại Châu Phi. Tiến sỹ Thomas Auf der Heyde tại Bộ Khoa học và Công nghệ nói rằng chiếc siêu máy tính này đã góp phần khiến nền kinh tế Nam Phi tăng trưởng.

    “Để cho đất nước chúng tôi có thể phát triển được với mức yêu cầu, theo như kế hoạch đề ra của Chính phủ, thì cần đẩy mạnh hoạt động sản xuất cũng như phổ biến thêm kiến thức. Với một siêu máy tính cùng với những công nghệ thông tin tiên tiến, chúng tôi có được cho mình những công cụ cần thiết để chạy đua với các nước khác trong khu vực và trên thế giới”.

    Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Naledi Pandor đã gửi thư chúc mừng CSIR và CHPC với “bước nhảy khoa học tuyệt vời đã giúp nền khoa học Nam Phi tiến xa”.

    Việc ra mắt siêu máy tính có thể xử lý được hàng tỷ máy tính là bằng chứng rõ rệt cho thấy rằng Nam Phi không hề thua kém các nước khác trong một số lĩnh vực khoa học nhất định và với những khoản đầu tư hợp lý, các nhà khoa học và kỹ sư Nam Phi đã có được cho mình một trong những công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới”, Bộ trưởng Neledi Pandor phấn khởi nhận định.

    Hãng máy tính Dell đã trợ giúp CSIR trong dự án xây dựng siêu máy tính. “Hệ thống Lengau sẽ mở cửa cho những nghiên cứu mới, những đột phá mới có lợi cho nền kinh tế quốc gia Châu Phi này”, theo lời ông Jim Ganthier, phó chủ tịch tập đoàn Dell.

    Siêu máy tính này sẽ làm giảm khối lượng công việc cũng như tạo sự tiện lợi cho các nhà khoa học trong nước, họ sẽ không phải sang nước ngoài để “mượn máy nghiên cứu” nữa, theo lời giáo sư Happy Sithole, giám đốc nghiên cứu tại CHPC.

     Giám đốc CHPC tại buổi ra mắt siêu máy tính nhanh nhất Châu Phi.

    Giám đốc CHPC tại buổi ra mắt siêu máy tính nhanh nhất Châu Phi.

    Theo như CSIR, có rất nhiều ích lợi mà chiếc siêu máy tính này đem lại cho các nhà khoa học Nam Phi:

    - Lượng tài nguyên nhận được là rất lớn, so với việc truy cập cực kì hạn chế trước đây.

    - Cải tiến hiệu suất của những chương trình giả lập quy mô lớn, những chương trình trước đây có thể là bất khả thi với đất nước Nam Phi. Bên cạnh đó còn mở ra những hướng nghiên cứu mới.

    - Tăng lợi ích kinh tế mà đất nước này nhận được.

    Hiện tại, chiếc siêu máy tính này đã được đưa vào sử dụng trong nhiều lĩnh vực: tạo chương trình giả lập thời tiết và khí hậu bởi CSIR, xử lý thông tin sinh học của Đại học Cape Town, giúp đỡ ngành khoa học vật liệu của Đại học Limpopo và giúp phân tích thông tin thiên văn học của trạm thiên văn SKA Nam Phi.

    Bà Mary Jane Bopape, một nhà nghiên cứu tại CSIR cho biết hệ thống mới đã giảm thời gian nghiên cứu khí hậu và thời tiết từ 3 tiếng xuống chỉ còn 30 phút. “Với hệ thống mới này, chúng tôi có nhiều bộ xử lý hơn hẳn với trước kia, và với nó việc xử lý nào cũng trở nên nhanh chóng”, bà Bopape vui mừng nói.

    Tham khảo Africa.info

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ