Vì sao Google trả giá cao hơn Facebook nhưng không mua được WhatsApp?

    Huê Tửu,  

    (GenK.vn) - CEO Google Larry Page đã đánh tuột mất cơ hội mua WhatsApp để cạnh tranh với Facebook, chỉ vì định hướng của hãng.

    Google sẵn sàng chi cao hơn mức 19 tỷ USD của Facebook bỏ ra để mua Whatsapp, theo Information.

    Nhưng các nhà sáng lập của WhatsApp vẫn từ chối đề nghị hấp dẫn trên bởi vì họ cho rằng lý do duy nhất mà Page mua họ là để WhatApp không rơi vào tay Facebook.

    Trước ngày WhatsApp chốt thương vụ với Facebook, CEO Page đã nói với Koum và Acton, 2 đồng sáng lập WhatsApp rằng: Hãy đến với Google. Chúng tôi sẽ để công ty các bạn được hoạt động độc lập. Các bạn là mối đe dọa của Facebook. Thế nhưng lời mời gọi đó là không đủ vì WhatsApp vẫn quyết định theo Facebook vì tin rằng Google chỉ coi WhatsApp là công cụ gây tổn hại cho Facebook.

    Lý do thất bại của CEO Google là gì? Có lẽ những lãnh đạo trẻ còn khá “máu lửa” ở WhatsApp không muốn trở thành công cụ của người khác. Bởi vì đến với Facebook, họ được hứa hẹn sẽ cùng nhau “thay đổi thế giới”, “kết nối thêm 1 tỷ người dân thế giới vào mạng internet di động”, như những gì CEO Facebook Mark Zuckerberg hay nói.

    Tuy nhiên, một nguồn tin tại Google lại cho tác giả bài báo biết rằng các nhà sáng lập WhatsApp đã hiểu sai ý của CEO Page. Ông Page chỉ muốn nhấn mạnh việc để WhatsApp độc lập mà thôi.

    Tham khảo: BusinessInsider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày