Yahoo sống dựa vào nguồn “oxi” của Microsoft

    Huê Tửu,  

    (GenK.vn) - Theo một báo cáo mới được tiết lộ, ¼ doanh thu của Yahoo tới từ thỏa thuận tìm kiếm với Microsoft.

     

    Trong bản báo cáo gửi lên Ủy ban chứng khoán Mỹ, Yahoo đã tiết lộ một thông tin gây sốc: Khoản tiền hãng nhận được từ Microsoft thông qua hợp đồng với Bing chiếm tới 25% tổng doanh thu của hãng trong năm nay, tức 1,25 tỷ USD. Thế nhưng, trước đó Yahoo cho rằng số tiền này chỉ chiếm khoảng 10% doanh thu của hãng. Thậm chí CEO Marissa Mayer thậm chí còn sốt sắng để chuẩn bị ngưng hợp đồng này với Microsoft vì lo sợ bị thiệt.

    Hợp đồng giữa Microsoft và Yahoo được bắt đầu từ năm 2010. Theo đó, Bing sẽ là cỗ máy tìm kiếm mặc định trên trang chủ Yahoo ở một số thị trường trọng điểm. Bộ phận quảng cáo của Microsoft sẽ chịu trách nhiệm bán quảng cáo trên cả 2 trang. Còn Yahoo thì “ngồi mát” thu 88% doanh thu kiếm được từ tìm kiếm trên Yahoo.com. Hợp đồng có giá trị tới 10 năm.

    Tổng giá trị vốn hóa của Yahoo là khoảng 40 tỷ USD. Nhìn thì có vẻ khá tốt khi hãng làm ra hàng tỷ USD trong năm qua. Tuy nhiên, Yahoo đang nắm cổ phần trọng yếu ở Alibaba, hãng công nghệ Trung Quốc sắp lên sàn trong vòng 12 tháng tới. Theo một số nhà phân tích, giá trị số cổ phần này có thể đạt 36 tỷ USD. Như vậy, giá trị thực của Yahoo chỉ là 4 tỷ USD? Đó là một con số khá thấp của một hãng công nghệ lớn như Yahoo.

    Trong khi đó, một số người lại lo lắng về Yahoo, khi ¼ tổng doanh thu của hãng nằm trong tay một hợp đồng.

    Tham khảo: Forbes

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ