Nếu bạn đã từng dùng iPhone, bạn sẽ biết không có lý do gì để lo lắng về Face ID cả

    Lê Hoàng,  

    Không thể phủ nhận Face ID vẫn còn tồn tại nhiều khuyết điểm. Nhưng làm gì có biện pháp bảo mật nào hoàn hảo 100%?

    Qua những đánh giá đầu tiên, Face ID đã bộc lộ rõ vai trò là một phương thức bảo mật không hoàn hảo. Có thể bị dễ dàng qua mặt bởi các cặp sinh đôi, không hoạt động thực sự tốt trong môi trường quá sáng hay khoảng cách tối ưu chỉ từ 25cm-50cm là một vài trong số những điểm yếu của công nghệ này.

    Thế nhưng, nếu chỉ vì vài điểm yếu ấy mà đã vội “nhảy” đến kết luận rằng Face ID là thất bại, là bước lùi thì quả thật là quá sai lầm. Trong khi Face ID không hề hoàn hảo, sự thật không thể chối cãi là công nghệ bảo mật này vẫn hoạt động tốt trong phần lớn các trường hợp sử dụng. Thời gian mở khóa chỉ vài giây, người lạ cũng không thể được tự động mở khóa và hiển nhiên là cũng không thể hack bằng vật dụng bình thường như Galaxy S8. Đó là những gì bạn có thể trông đợi ở bất cứ biện pháp bảo mật chất lượng nào.

    Chúng ta đã luôn chấp nhận sự không hoàn hảo của Touch ID. Face ID cũng chẳng tệ hơn là mấy.
    Chúng ta đã luôn chấp nhận sự không hoàn hảo của Touch ID. Face ID cũng chẳng tệ hơn là mấy.

    Nói cách khác, Face ID không hoàn hảo, nhưng điểm yếu của công nghệ này vẫn nằm trong mức cho phép.

    Tại sao ư? Bởi ngay cả Touch ID hay bất cứ một loại công nghệ sinh trắc học nào cũng đều không hoàn hảo. Nếu tay bạn đang ướt, nếu bạn mới gắn một tấm dán màn hình quá dày, nếu tay bạn đang bẩn, Touch ID sẽ không cho phép mở khóa. Cũng giống như Face ID, Touch ID không phải là một giải pháp công nghệ hoàn hảo có thể nhận diện chính xác người dùng trong 100% các trường hợp.

    Sự thật là chúng ta đã chấp nhận những điểm yếu đó của Touch ID, của các công nghệ cạnh tranh trong rất nhiều năm. Không có lý do gì để không chấp nhận Face ID chỉ vì một vài tình huống sử dụng hy hữu cả. Hãy nghĩ về cuộc sống của mình và nghiêm túc đặt câu hỏi: liệu một ngày, một tuần bạn có bao nhiêu lần cần mở khóa điện thoại dưới ánh nắng chói chang? Dừng xe trên đường – không cần biết là có dùng Face ID hay không – liệu bạn có tìm bóng râm để đứng?

    Chỉ có những người chưa dùng iPhone bao giờ mới nghĩ ra câu hỏi Face ID không nhận thì làm sao mở khóa điện thoại.
    Chỉ có những người chưa dùng iPhone bao giờ mới nghĩ ra câu hỏi "Face ID không nhận thì làm sao mở khóa điện thoại".

    Chính bởi lý do này, bạn không cần phải mảy may lo lắng về Face ID. Công nghệ bảo mật trên iPhone X sẽ là thảm họa nếu như chiếc camera này không thể nhận diện chính xác trong khoảng 50% tình huống sử dụng thông thường, hoặc vẫn cho phép người lạ mở khóa điện thoại của bạn. Nhưng mọi bài đánh giá đều cho thấy Face ID hoạt động đủ tốt cho cuộc sống hàng ngày, rất nhiều video YouTube cho thấy Face ID không phải là cách mở khóa quá khác biệt so với thông thường.

    Còn nếu bạn nhất quyết phải đứng dưới trời nắng to để mở khóa điện thoại: đừng quên Face ID không hề thay thế passcode!

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày