Nếu bạn đang sử dụng iPhone chạy iOS 10 bản mới nhất, bạn nên xem một vài thủ thuật hay ho này

    Phạm Thái Học,  

    Vài thủ thuật hay khi dùng iOS 10 mà người dùng iPhone nên biết.

    Mặc dù còn nhiều vấn đề khó chịu nhưng iPhone – hay cụ thể là hệ điều hành iOS – vẫn được người dùng đánh giá là khá dễ dùng và ổn định. Và kể từ phiên bản iOS 9, Apple đã dần “mở khóa” thiết bị để người dùng và các nhà phát triển có thể bổ sung các tính năng, mà ở phiên bản iOS trước đó người dùng Apple thường ao ước.

    Bài viết này chúng ta sẽ cũng đi qua một số thủ thuật khá rất hay và hữu ích trên iOS 10 mà người dùng iPhone nên biết. Nếu bạn quan tâm, mời tham khảo nội dung bài viết sau đây.

    Tải video trên Youtube

    Không như Android, việc tải video từ Youtube trên iPhone khá khó khăn, mặc dù vẫn có một số ứng dụng hỗ trợ nhưng lại đòi hỏi người dùng phải trải qua một số bước khá khó khăn và mất thời gian. Tuy nhiên, vẫn có những lựa chọn ứng dụng hỗ trợ khá đơn giản, và “Browser and File Manager for Documents” là một trong số đó.

     Browser and File Manager for Documents được cung cấp hoàn toàn miễn phí trên App Store, bạn đọc có thể tìm và tải về dễ dàng.

    Browser and File Manager for Documents được cung cấp hoàn toàn miễn phí trên App Store, bạn đọc có thể tìm và tải về dễ dàng.

     Tiếp theo, hãy mở video trên Youtube mà bạn cần tải và sao chép đường dẫn của video đó.

    Tiếp theo, hãy mở video trên Youtube mà bạn cần tải và sao chép đường dẫn của video đó.

     Sau đó, mở ứng dụng Browser and File Manager for Documents lên và xóa đường dẫn demo ở thanh địa chỉ.

    Sau đó, mở ứng dụng Browser and File Manager for Documents lên và xóa đường dẫn demo ở thanh địa chỉ.

     Khi đã xóa xong, hãy dán đường dẫn video trên Youtube mà mình đã sao chép ở trên vào rồi nhấn “Đi” trên bàn phím để khởi chạy.

    Khi đã xóa xong, hãy dán đường dẫn video trên Youtube mà mình đã sao chép ở trên vào rồi nhấn “Đi” trên bàn phím để khởi chạy.

     Browser and File Manager for Documents sẽ truy cập vào liên kết phát video trên Youtube, lúc này bạn hãy nhấp vào nút Play để phát video.

    Browser and File Manager for Documents sẽ truy cập vào liên kết phát video trên Youtube, lúc này bạn hãy nhấp vào nút Play để phát video.

     Khi video bắt đầu phát, cửa sổ tùy chọn “Download file?” sẽ xuất hiện. Lúc này, lúc này bạn hãy nhấp vào lựa chọn “Download”.

    Khi video bắt đầu phát, cửa sổ tùy chọn “Download file?” sẽ xuất hiện. Lúc này, lúc này bạn hãy nhấp vào lựa chọn “Download”.

     Quá trình tải video sẽ được bắt đầu, bạn đọc có thể kiểm tra thông qua tab “Download”. Khi đã thấy tải xong, bạn hãy nhấp vào biểu tượng 3 chấm và chọn “Open In”.

    Quá trình tải video sẽ được bắt đầu, bạn đọc có thể kiểm tra thông qua tab “Download”. Khi đã thấy tải xong, bạn hãy nhấp vào biểu tượng 3 chấm và chọn “Open In”.

     Tiếp tục chọn “Save Video”.

    Tiếp tục chọn “Save Video”.

     Hộp thoại yêu cầu cho phép Browser and File Manager for Documents được truy cập vào thư viện ảnh của bạn sẽ xuất hiện, hãy nhấn “OK” để xác nhận.

    Hộp thoại yêu cầu cho phép Browser and File Manager for Documents được truy cập vào thư viện ảnh của bạn sẽ xuất hiện, hãy nhấn “OK” để xác nhận.

     Thế là xong, video mà bạn tải về sẽ nằm ngay ngắn trong thư mục “Video” của Ảnh.

    Thế là xong, video mà bạn tải về sẽ nằm ngay ngắn trong thư mục “Video” của Ảnh.

    Rất đơn giản phải không?

    Hạn chế quảng cáo khi sử dụng ứng dụng

    Phần lớn ứng dụng miễn phí nào trên App Store điều có chứa quảng cáo nhằm mục đích duy trì hoạt động phát triển ứng dụng. Điều này cũng không có gì lạ và người dùng cũng không trách móc gì ở nhà phát triển. Tuy nhiên, một số nhà phát triển lại cố tình chèn quá nhiều quảng cáo làm cho người dùng cảm thấy khá khó chịu và tìm cách hạn chế bớt điều này. Và đây là giải pháp đơn giản nhất.

     Bạn hãy mở Cài đặt và truy cập vào phần Wi-Fi.

    Bạn hãy mở Cài đặt và truy cập vào phần Wi-Fi.

     Nhấp vào biểu tượng chấm thang ở kết nối mình đang dùng.

    Nhấp vào biểu tượng chấm thang ở kết nối mình đang dùng.

     Cuộn xuống phía cuối trang thiết lập và nhấp vào tab “Tự động” ở mục “Proxy HTTP”.

    Cuộn xuống phía cuối trang thiết lập và nhấp vào tab “Tự động” ở mục “Proxy HTTP”.

     Nhập vào đường dẫn “http://wl.is/HFHJXx.jsm” vào dòng “URL”.

    Nhập vào đường dẫn “http://wl.is/HFHJXx.jsm” vào dòng “URL”.

     Cuối cùng, bạn hãy tiến hành tắt các ứng dụng đang chạy nền trong chế độ Đa nhiệm và mở lại sẽ thấy các quảng cáo đã biến mất hoàn toàn.

    Cuối cùng, bạn hãy tiến hành tắt các ứng dụng đang chạy nền trong chế độ Đa nhiệm và mở lại sẽ thấy các quảng cáo đã biến mất hoàn toàn.

    Rất tuyệt vời phải khong?

    Yêu cầu Siri đọc tên người gọi cho bạn

    Mặc dù Siri vẫn ít được sử dụng nhiều ở nước ta nhưng bạn vẫn có thể thiết lập “cô ấy” nhắc tên ai đang gọi cho bạn bằng cách như sau:

     Hãy mở Cài đặt và tìm đến Điện thoại -> Thông báo cuộc gọi.

    Hãy mở Cài đặt và tìm đến Điện thoại -> Thông báo cuộc gọi.

     Trong danh sách các lựa chọn, hãy đánh dấu chọn vào “Luôn luôn”.

    Trong danh sách các lựa chọn, hãy đánh dấu chọn vào “Luôn luôn”.

    Thế là xong, từ giờ nếu ai đó gọi cho bạn, Siri sẽ đọc tên người đó. Tất nhiên là với giọng đọc tiếng Anh rồi! hơi khó nghe nhưng cũng khá thú vị đấy.

    Ghi nhớ và nhắc nhở vị trí đỗ xe

    Nếu bạn có sử dụng ô tô thì tính năng này sẽ rất có ích cho bạn, đơn giản vì nó sẽ ghi nhớ và nhắc nhở bạn vị trí đỗ xe, phòng khi bạn quên hoặc đang “đỏ mắt” tìm chiếc xe yêu quý của mình. Cụ thể như sau:

     Truy cập vào Cài đặt -> Bản đồ.

    Truy cập vào Cài đặt -> Bản đồ.

     Tìm đến lựa chọn “Hiển thị Vị trí đã đổ” và gạt sang ON để kích hoạt.

    Tìm đến lựa chọn “Hiển thị Vị trí đã đổ” và gạt sang ON để kích hoạt.

    Lưu ý: Bạn cần kết nối iPhone với thiết bị Bluetooth hoặc hệ thống Stereo CarPlay của ô tô.

    Trên đây chỉ là một số thủ thuật nhỏ với iPhone mà có thể bạn chưa biết. Hi vọng bài viết có ích cho bạn.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày