Ngày 25-4, phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm khoa học nghiên cứu phát triển Máy tự động đã trưng bày mẫu robot sinh thái học, 4 chân Rys(Lynx) của nước này.
Được coi như tương đương với sản phẩm có tên "Big Dog" của hãng Boston Dynamic (Mỹ), Lynx nặng khoảng 400kg và có bốn chân có thể di chuyển trên các địa hình phức tạp. Nga dự định thử nghiệm robot Lynx vào năm 2019.
Khác với các đồng nghiệp Mỹ chỉ thử nghiệm Big Dog trong nhiệm vụ vận chuyển các balô hoặc khí tài cho binh lính, các nhà khoa học Nga đã gắn cả súng máy máy và tên lửa chống tăng trên Lynx
Điều này cho thấy, Nga có ý định phát triển một robot chiến đấu thực sự chứ không dùng nó như một khí tài hỗ trợ như Mỹ.
Theo thông tin mới nhất Lynx có hai phiên bản là BPMBR400 và BPMBR100 có sức chở lần lượt là 200kg và 60kg trong khi Big Dog của Mỹ có sức chở là 150kg
Sau một thời gian được xem tụt hậu, giờ đây Nga đang bắt kịp các thành tựu phát triển robot đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự so với Mỹ và phương Tây.
Theo CAND
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Tính năng AI của điện thoại Huawei gây tranh cãi bởi khả năng lột bỏ quần áo của bất cứ ai
Huawei cho biết đang xem xét để điều chỉnh tính năng này trong tương lai.
Là hãng smartphone lớn nhất thế giới nhưng thị phần Samsung vừa chạm ngưỡng 0% tại Trung Quốc