Nga ứng dụng AI trong chẩn đoán X-quang

    Ban Thời sự - TTXVN,  

    Các bác sĩ X-quang tại thủ đô Moscow, Nga sẽ có cơ hội sử dụng dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định 54 loại bệnh.

    Thị trưởng Moscow - ông Sergei Sobyanin - cho biết. các bác sĩ đã sẵn sàng thử nghiệm và triển khai các dịch vụ AI mới cho nghiên cứu X-quang dựa trên công nghệ "thị giác máy tính".

    Trong một bài đăng trên Telegram, ông nêu rõ: "Trong số các bệnh áp dụng phương pháp này có bệnh hoại tử phổi, hoặc các trường hợp phải thay các mô mềm ở ngực và mạch máu não".

    Theo Thị trưởng Sobyanin, Moscow cũng mở rộng danh sách các chương trình dựa trên AI để chẩn đoán bệnh lý ở trẻ em.

    Trong một phát biểu ngày 13/3, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko đánh giá AI là công nghệ chủ đạo trong thế kỷ 21, có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực, trong đó bao gồm cả lĩnh vực y tế, mang lại nhiều cơ hội cho bác sĩ và bệnh nhân.

    Bộ trưởng Murashko nhấn mạnh, việc ứng dụng AI trong y tế và sử dụng các chương trình đồng hành cùng người bệnh là xu hướng hiện đại. Các chương trình AI giúp phân tích khối lượng lớn dữ liệu của bệnh nhân, đồng thời đề xuất và hướng dẫn các quyết định có lợi cho việc bảo vệ và tăng cường sức khỏe của người dân.

    Năm 2021, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê chuẩn Chiến lược quốc gia đến năm 2030 về phát triển trí tuệ nhân tạo, đặt mục tiêu đưa Nga vào nhóm các nước hàng đầu thế giới về phát triển và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, vươn lên đi đầu về tính tự chủ công nghệ và cạnh tranh.

    Chiến lược này xác định mốc tiêu chuẩn là vào năm 2024 và 2030. Mốc đầu tiên là tạo cơ sở hạ tầng, trong đó có chip trí tuệ nhân tạo và các trung tâm xử lý dữ liệu, đến năm 2030 là bộ máy hoàn chỉnh dựa trên công nghệ này, cùng với đó là chương trình đào tạo chuyên gia đẳng cấp quốc tế.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ