Ngày xưa các hãng Android đua nhau bán điện thoại chuyên selfie: Từ camera kép, chống rung OIS, thêm flash, xoay lật đủ cả

    Phạm Hoàng,  

    Với mục tiêu đơn giản là "tự sướng cho thật đẹp", các hãng đã không ngại thử nghiệm đủ loại hình thái phần cứng. Và đó cũng chính là điều làm nên sự thú vị của thị trường smartphone một thời.

    Có một thời, trào lưu selfie bùng nổ mạnh mẽ đến mức nhiều hãng smartphone Android đã bước vào cuộc đua sáng tạo để giành lấy trái tim của những tín đồ "tự sướng". Không chỉ nâng độ phân giải camera trước, các nhà sản xuất còn trang bị thêm flash LED, đưa cả công nghệ chống rung quang học (OIS) lên camera selfie, hay thậm chí là thiết kế camera sau có thể lật ra trước để mang lại chất lượng ảnh chụp vượt trội.

    Một trong những cái tên tiên phong là HTC Desire Eye, ra mắt năm 2014. Máy được trang bị camera trước 13 MP với đèn flash LED kép, đặt ngay chính giữa viền trên, tạo cảm giác cân đối và đầy ấn tượng. Camera trước này có chất lượng tương đương camera sau, từ độ chi tiết cho đến khả năng xử lý ảnh. Thời điểm ấy, Desire Eye là một trong số rất ít điện thoại có camera selfie được đầu tư nghiêm túc đến vậy. Ngoài camera, máy còn gây chú ý với thiết kế vỏ nhựa chống nước, màu sắc trẻ trung và hệ điều hành được tối ưu riêng cho các tính năng chụp chân dung, làm đẹp, quay video ngắn...

    Ngày xưa các hãng Android đua nhau bán điện thoại chuyên selfie: Từ camera kép, chống rung OIS, thêm flash, xoay lật đủ cả- Ảnh 1.

    Nổi bật không kém là Sony Xperia XA2 Ultra. Đây là một trong những chiếc điện thoại hiếm hoi có camera trước tích hợp chống rung quang học OIS. Không chỉ một mà đến hai camera selfie được đặt ở mặt trước: một cảm biến 16 MP với OIS cho góc chụp thông thường và một cảm biến góc siêu rộng 8 MP giúp chụp nhóm dễ dàng hơn. Máy cũng được trang bị đèn flash LED mặt trước, phục vụ cho các tình huống chụp thiếu sáng. Về tổng thể, XA2 Ultra là chiếc phablet đúng nghĩa với màn hình lớn 6 inch, pin trâu và phần mềm chụp ảnh được Sony tinh chỉnh theo phong cách "chụp là đẹp".

    Ngày xưa các hãng Android đua nhau bán điện thoại chuyên selfie: Từ camera kép, chống rung OIS, thêm flash, xoay lật đủ cả- Ảnh 2.

    Bên cạnh các ông lớn, Meitu - thương hiệu Trung Quốc từng nổi tiếng với các ứng dụng chỉnh ảnh - cũng từng tạo dấu ấn riêng với những chiếc smartphone chuyên selfie. Trong đó, chiếc Meitu 2 là một ví dụ tiêu biểu. Ra mắt năm 2014, Meitu 2 được trang bị camera trước và sau đều có độ phân giải 13 MP, đi kèm đèn flash LED kép ở cả hai mặt. Điều này cho phép người dùng chụp ảnh selfie với độ sáng, độ chi tiết và khả năng xử lý ánh sáng gần như ngang ngửa camera chính. Giao diện camera được thiết kế riêng cho các nhu cầu làm đẹp, trang điểm ảo, chỉnh màu da... đúng theo phong cách "mạng xã hội" phổ biến tại châu Á thời điểm đó. Thiết kế máy cũng rất đặc trưng với kiểu dáng bo tròn nữ tính, màu sắc trẻ trung và hướng hoàn toàn đến đối tượng người dùng nữ. Có thể nói, Meitu 2 là một trong những smartphone hiếm hoi ngay từ đầu đã được định vị là "máy ảnh selfie cầm tay" đúng nghĩa.

    Ngày xưa các hãng Android đua nhau bán điện thoại chuyên selfie: Từ camera kép, chống rung OIS, thêm flash, xoay lật đủ cả- Ảnh 3.

    OPPO từng là một trong những hãng tiên phong trong việc sáng tạo camera selfie bằng thiết kế xoay độc đáo. Năm 2013, hãng giới thiệu chiếc OPPO N1, smartphone đầu tiên trên thế giới sở hữu camera sau có thể xoay lật 206 độ để sử dụng cho cả chụp ảnh thường và selfie. Camera này có độ phân giải 13 MP, khẩu độ f/2.0 và đi kèm đèn flash LED kép, mang lại chất lượng ảnh selfie vượt trội so với hầu hết các điện thoại khác cùng thời, vốn chỉ có camera trước vài megapixel. Đặc biệt, thiết kế xoay cơ học giúp người dùng linh hoạt điều chỉnh góc chụp, từ thẳng chính diện cho tới các góc chéo sáng tạo hơn.

    Ngày xưa các hãng Android đua nhau bán điện thoại chuyên selfie: Từ camera kép, chống rung OIS, thêm flash, xoay lật đủ cả- Ảnh 4.

    Một năm sau đó, OPPO nâng cấp lên OPPO N3 với nhiều cải tiến đáng giá. Camera được tăng lên 16 MP, tích hợp chống rung quang học (OIS) và đặc biệt là khả năng xoay lật tự động bằng mô-tơ điện, có thể điều khiển trực tiếp từ giao diện camera hoặc thông qua phụ kiện từ xa O-Click. Thiết kế này không chỉ nâng trải nghiệm selfie lên tầm cao mới mà còn cho phép chụp ảnh toàn cảnh với độ chính xác cao. Cả N1 và N3 đều là những thiết bị đi trước thời đại, thể hiện nỗ lực phá vỡ giới hạn về phần cứng camera trên smartphone mà OPPO theo đuổi từ rất sớm.

    Ngày xưa các hãng Android đua nhau bán điện thoại chuyên selfie: Từ camera kép, chống rung OIS, thêm flash, xoay lật đủ cả- Ảnh 5.

    Về sau, Asus mang đến một cách tiếp cận hoàn toàn khác khi ra mắt Zenfone 6 và Zenfone 7 series. Thay vì gắn camera riêng cho mặt trước, hãng thiết kế một module camera sau có thể xoay lật ra phía trước khi cần selfie. Điều này cho phép người dùng chụp ảnh tự sướng với cảm biến chính 48 MP, đi kèm camera góc rộng, cảm biến đo chiều sâu và cả công nghệ chống rung quang học trên bản Zenfone 7 Pro. Thiết kế này không chỉ giúp ảnh selfie đạt chất lượng cao, mà còn cho phép chụp ở các góc độc đáo. Ngoài ra, Zenfone 6/7 cũng nổi bật với pin dung lượng lớn, hiệu năng mạnh mẽ và phần mềm gần như thuần Google, mượt mà và ổn định.

    Ngày xưa các hãng Android đua nhau bán điện thoại chuyên selfie: Từ camera kép, chống rung OIS, thêm flash, xoay lật đủ cả- Ảnh 6.

    Cuối cùng, Samsung cũng có một lần "chơi lớn" với Galaxy A80. Đây là mẫu điện thoại duy nhất của Samsung có cụm camera có thể xoay ngược ra phía trước. Khi chuyển sang chế độ selfie, toàn bộ module camera sau sẽ tự động trồi lên và xoay 180 độ, mang đến ảnh selfie với cảm biến chính chất lượng cao, camera góc rộng và cả cảm biến đo độ sâu. Máy cũng nổi bật với màn hình Super AMOLED không khiếm khuyết, dung lượng pin lớn và sạc nhanh 25W.

    Ngày xưa các hãng Android đua nhau bán điện thoại chuyên selfie: Từ camera kép, chống rung OIS, thêm flash, xoay lật đủ cả- Ảnh 7.

    Dù xu hướng camera selfie đặc biệt như xoay lật, pop-up hay flash trước đã dần mai một, nhưng nhu cầu chụp ảnh "tự sướng" với chất lượng cao như camera chính vẫn còn rất lớn. Nếu muốn trải nghiệm điều đó ở thời điểm hiện tại, người dùng hoàn toàn có thể cân nhắc đến các mẫu điện thoại gập, đặc biệt là dạng gập dọc như Samsung Galaxy Z Flip series hay OPPO Find N Flip series.

    Ngày xưa các hãng Android đua nhau bán điện thoại chuyên selfie: Từ camera kép, chống rung OIS, thêm flash, xoay lật đủ cả- Ảnh 8.
    Ngày xưa các hãng Android đua nhau bán điện thoại chuyên selfie: Từ camera kép, chống rung OIS, thêm flash, xoay lật đủ cả- Ảnh 9.

    Điện thoại màn gập hiện cũng mang đến khả năng quay chụp selfie chất lượng cao nhờ màn hình phụ nằm cùng phía với camera chính.

    Với thiết kế vỏ sò, những chiếc điện thoại này cho phép bạn gập máy một góc và sử dụng cụm camera sau để chụp selfie, trong khi màn hình phụ bên ngoài đóng vai trò như kính ngắm. Nhờ đó, ảnh chụp sẽ có chất lượng cao hơn hẳn so với camera trước thông thường, đồng thời tạo điều kiện để selfie nhóm hoặc quay vlog dễ dàng và ổn định hơn. Đây cũng là một trong những lý do khiến điện thoại gập được nhiều người yêu thích, không chỉ vì thiết kế mà còn vì tính linh hoạt trong cách sử dụng.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ