Toàn cảnh triển lãm nghe nhìn Hà Nội AV Show 2014

    Nút Chuối,  

    Nhìn chung, so với năm 2013, AV Show Hà Nội năm nay đã có những sự thay đổi về cả chất và lượng, khi số lượng thiết bị đã trở nên đa dạng hơn cả về tầm giá cũng như chủng loại.

    Đến hẹn lại lên, vào ngày hôm qua 06/12, triển lãm thiết bị nghe nhìn AV Equipment Show 2014 đã chính thức diễn ra tại khách sạn Daewoo, thành phố Hà Nội. Giống như mọi năm, sự kiện năm nay thu hút rất nhiều tên tuổi nhà phân phối các thiết bị âm thanh tại Việt Nam, kèm với đó là rất nhiều những thương hiệu cao cấp đến từ khắp nơi trên thế giới tụ họp, đem lại cho cộng đồng đam mê âm thanh Hà thành một bữa tiệc mỹ mãn với những màn trình diễn hết sức ấn tượng.

    Dàn loa Focal hùng hậu.

    Nếu như trong kỳ AV Show năm 2013 tổ chức vào cùng thời điểm này năm ngoái, điểm nhấn của sự kiện chính là hệ thống ultra hi-end dành cho các tín đồ âm thanh với cặp loa Rockport Altair, amplifier Constellation và cable tín hiệu Nordost ODIN, thì năm nay, mọi sự chú ý đều được đổ dồn về một dàn âm thanh tiền tỷ khác cũng “chẳng kém phần long trọng”: Focal Grande Utopia III EM Gold dát vàng trị giá 8,6 tỷ Đồng, phối ghép cùng amplifier Naim Statement cũng có cái giá chát chúa chẳng kém: 4,7 tỷ Đồng.

    Điểm nhấn của AV Show 2014: Loa Focal 9 tỷ phối ghép với amplifier Naim Statement

    Cận cảnh bộ ampli siêu đắt Naim Statement

    Một sự thay đổi lớn giữa AV Show  Hà Nội 2014 so với năm ngoái chính là sự hiện diện một cách đa dạng hơn của những thiết bị thưởng thức âm nhạc cá nhân cũng như di động như tai nghe, DAC/amplifier di động hay những thiết bị âm nhạc số thay vì chỉ xoay quanh những dàn trình diễn âm nhạc cồng kềnh tại gia hay những hệ thống giải trí gia đình với hệ thống loa âm thanh vòm.

    Plinius Monoblock amplifier phối ghép với Dynaudio Confidence Platinum C4.

    Những thương hiệu lớn trên thế giới như Audez’e, amplifier cao cấp Chord Hugo, Astell & Kern với chiếc máy nghe nhạc siêu đắt AK240, Denon,… đã xuất hiện và thu hút được sự chú ý cũng như thử nghiệm từ phần đông người trẻ tuổi tham gia AV Show năm nay. Ở một chừng mực nhất định, những thiết bị âm thanh cá nhân lại thu hút được nhiều người trẻ hơn so với những dàn loa tiền tý, vốn được những tín đồ âm thanh lớn tuổi khao khát được trải nghiệm.

    Máy nghe nhạc siêu đắt AK240 đọ dáng cùng tai nghe Westone.

    Sự đa dạng trong những thiết bị cũng trải đều trong tầm giá, lôi kéo sự chú ý của những người quan tâm. Nếu như ở tầm cỡ high end, chúng ta có những dàn loa đầy quyến rũ của Focal, Thrax, Kharma, MBL Audio… thì ở tầm trung, những hệ thống âm thanh của Denon, Yamaha, Jamo hay Cambridge Audio cũng hội tụ, tạo ra những sự lựa chọn hết sức đa dạng dành cho những người thưởng thức âm thanh hay quan tâm tới giải trí gia đình tại Việt Nam hiện nay.

    Các sản phẩm tầm trung từ Jamo, Denon và Cambridge Audio...

    Một thay đổi khác cần đề cập tới ở triển lãm nghe nhìn năm nay chính là việc các thương hiệu âm thanh lớn đã bắt đầu “dễ tính” hơn với những chuẩn nhạc số như DSD chẳng hạn. Một trong những lý do của thực tế này chính là việc những thiết bị giải mã nhạc số cao cấp đã dần được cộng đồng đón nhận. Trong sự kiện đang diễn ra, chúng tôi đã bắt gặp được rất nhiều thiết bị chơi nhạc số với chất lượng xứng đáng đặt ở chuẩn mực hi-end như DCS Scarlatti, Thrax Maximinus hay Northern Star Impulso và Excelsior.

    Hệ thống âm thanh của Thrax, với loa Lyra, amplifier monoblock Heros và DAC giải mã nhạc số chuẩn DSD Maximinus. Đây là một trong những hệ thống trình diễn nhạc số được đánh giá rất cao tại AV Show năm nay.

    Cận cảnh amplifier Heros

    Tuy nhiên mặc cho trào lưu nhạc số chất lượng cao đã và đang phát triển một cách cực kỳ mạnh mẽ, những dàn âm thanh sử dụng nguồn âm thuần analog như đĩa than hay băng cối như hệ thống của MBL lại được sử dụng nhiều hơn hẳn so với năm ngoái, tạo ra trải nghiệm hết sức thú vị cho những thính giả có mặt tại sự kiện năm nay.

    Dàn âm thanh analog của Mark Levinson…

    …và của MBL Audio, CHLB Đức.

    Nhìn chung, so với năm 2013, AV Show Hà Nội năm nay đã có những sự thay đổi về cả chất và lượng, khi số lượng thiết bị đã trở nên đa dạng hơn cả về tầm giá cũng như chủng loại. Tuy nhiên một vài vấn đề vẫn còn tồn tại như việc các phòng nghe cách âm chưa được tốt, để tiếng của hệ thống loa âm thanh vòm tràn sang các phòng nghe khác vẫn còn tồn tại.

    Các thiết bị âm thanh cá nhân nhận được nhiều sự quan tâm.

    Bên cạnh đó, tuy rằng là AV Show Việt Nam, thế nhưng tuyệt nhiên chúng ta sẽ khó lòng có thể thấy được sự hiện diện của những thương hiệu âm thanh đến từ Việt Nam, những cái tên thu hút sự chú ý của cộng đồng thời gian qua như Conductor với mẫu ampli hybrid HPA 94-25 hay thương hiệu tai nghe Việt Joinhandmade. Đây vẫn là một phần thiếu sót mà sự kiện năm nay chưa thể khiến người tham quan thỏa mãn.

    Một vài hình ảnh trong ngày đầu tiên Hà Nội AV Show 2014 diễn ra:

    Hệ thống âm thanh từ Kharma. Đôi loa Kharma Exquisite Grand Limited Edition 2013 phiên bản giới hạn chỉ 10 cặp trên toàn thế giới đã góp mặt tại Việt Nam.

    Audio cable cao cấp từ Nordost.

    Hệ thống giải trí gia đình của Yamaha

    Một khán giả thưởng thức hệ thống trình diễn âm thanh gia đình của JBL.

    Góc thưởng thức âm thanh của MBL Audio được đặt chính giữa sảnh lớn tầng 3, với những vật dụng mang đậm tính cổ điển như máy hát, radio cổ hay những chiếc xe đạp Peugeot, thu hút sự chú ý của khách tham quan.

    Rosso Fiorentino Siena

    Đầu đọc băng cối Studer A807.

    Legacy Whisper XDS

    Hệ thống âm thanh Accuphase, phối ghép với loa Sonus Faber Lilium.

    >>Trên tay và đánh giá sơ bộ Canon 7D Mark II - ông vua DSLR cảm biến APS-C

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ