Người đàn ông tử vong vì lái xe vào cây cầu bị sập, gia đình đâm đơn kiện Google Maps

    Minh Nhật, phunuvietnam.vn 

    Một người đàn ông thiệt mạng khi di chuyển theo lộ trình trên Google Maps, gia đình tức tối đổ lỗi cho công ty về sự ra đi đột ngột của ông.

    Theo tờ tin tức Unilad, vào tháng 9 năm 2022, người đàn ông tên Philip Paxson ở Mỹ đã tử vong khi cố gắng lái xe qua một cây cầu bị hư hỏng thuộc địa phận thành phố Hickory, bang North Carolina trên đường về nhà sau bữa tiệc sinh nhật lần thứ 9 của con gái.

    Đây là vụ tai nạn bất ngờ, không có ai tác động và cũng không va chạm với phương tiện khác nhưng gia đình của Paxson hiện đang gửi đơn kiện lên tòa án về cái chết của người đàn ông. Bị đơn chính là công ty Google, với cáo buộc rằng ứng dụng Google Maps của công ty không hiển thị được thông tin cây cầu đã sập từ 9 năm trước đó. Điều này dẫn đến cái chết oan uổng của Paxson.

    Người đàn ông tử vong vì lỡ lái xe vào cây cầu bị sập, gia đình đâm đơn kiện Google Maps - Ảnh 1.

    Philip Paxson và vợ Alicia.

    Vụ việc đã được đệ trình lên tòa án dân sự ở Wake County vào thứ Ba (ngày 19/9) mới đây. Gia đình cho biết Google đã không cập nhật bản đồ, dẫn đến cái chết bất ngờ của Paxson.

    Theo đơn kiện của gia đình, Paxson quyết định sử dụng Google Maps trên đường về nhà vì đang lái xe trong một khu phố mà anh ít khi đi qua và không thuộc đường. Vợ của Paxson đã chở 2 con gái về nhà từ trước, còn anh ở lại giúp dọn dẹp sau bữa tiệc sinh nhật.

    Luật sư của gia đình cho biết trong một tuyên bố thông báo về vụ kiện: “Không thuộc những con đường địa phương, anh ấy đã dựa vào Google Maps, hy vọng nó sẽ đưa mình về nhà an toàn với vợ và các con gái.

    Thật bi thảm, khi lái xe thận trọng trong bóng tối và cả cơn mưa, anh ấy đã không nghi ngờ gì khi đi theo những chỉ dẫn của Google Maps. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh ấy mới tìm hiểu và biết được rằng trong gần một thập kỷ nó được gọi là "Cây cầu dẫn đến hư không". Anh ấy đã lao xe xuống nước và chết đuối".

    Người đàn ông tử vong vì lỡ lái xe vào cây cầu bị sập, gia đình đâm đơn kiện Google Maps - Ảnh 2.

    Người dân địa phương được cho là đã kêu gọi Google Maps cập nhật bản đồ sau khi cây cầu bị sập vào năm 2013.

    "Người dân địa phương đã nhiều lần liên hệ với Google Maps để cập nhật bản đồ trực tuyến của họ sau khi cây cầu bị sập vào năm 2013", đơn kiện cho biết.

    Theo tờ tin tức Charlotte Observer, các rào chắn thường được đặt ở lối vào cây cầu đã không còn được tìm thấy do nó bị phá hoại nghiêm trọng.

    Đơn kiện do gia đình Paxson đệ trình cũng có cả tên của 3 công ty địa phương. Bởi họ cho rằng những công ty này có nghĩa vụ bảo trì cây cầu nhưng lại không tiến hành nhanh chóng, để tai nạn đáng tiếc xảy ra.

    Trong một tuyên bố, cô Alicia Paxson, vợ của Paxson, cho biết: “Các con gái của chúng tôi hỏi tại sao và bố chúng qua đời như thế nào. Tôi không biết nói gì để chúng có thể hiểu được bởi vì, dù là người lớn mà tôi cũng không thể hiểu được những người phải chịu trách nhiệm cho vụ việc này ra sao. Người ta thờ ơ, không quan tâm đến tính mạng con người”.

    Người phát ngôn của công ty Google đã đưa ra một tuyên bố trên hãng tin AP với nội dung: “Chúng tôi có sự cảm thông sâu sắc nhất đối với gia đình Paxson. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp thông tin định tuyến chính xác trong Google Maps và chúng tôi đang xem xét vụ kiện này".

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ