Người đầu tiên hack được iPhone trình diễn khả năng hack máy tính trong chưa đầy một phút

    Neo,  

    Chỉ sau một vài dòng code, George Hotz đã hack thành công và hoàn toàn kiểm soát một chiếc MacBook đặt bên cạnh mà không cần động tay vào nó.

    George Hotz, hay còn được biết tới với biệt danh geohot, nổi tiếng từ năm 17 tuổi với tư cách là người đầu tiên hack được iPhone của Apple. Năm nay 26 tuổi, Hotz không còn tham gia những phi vụ "phá làng phá xóm nữa". Thay vào đó, anh dùng những kiến thức tự học của mình để phát triển một công nghệ xe tự lái với tham vọng đánh bại cả những gã khổng lồ như Tesla, Google.

     Hotz của thời 17 tuổi

    Hotz của thời 17 tuổi

    Mới đây, trong tư cách khách mời của chương trình VICELAND chủ đề CYBERWAR, Hotz đã cho mọi người thấy hack một chiếc máy tính dễ dàng như thế nào.

    Bằng cách khai thác các lỗ hổng trong phần mềm, mạng, Hotz có thể kiểm soát hoàn toàn chiếc MacBook nằm bên cạnh mà chẳng cần biết bất cứ điều gì trên chiếc MacBook đó. Thứ duy nhất anh cần chính là chiếc MacBook được kết nối vào cùng một mạng internet mà anh đang sử dụng.

    Chỉ sau vài giây thao tác với bàn phím, Hotz đã hoàn toàn kiểm soát chiếc MacBook và khởi chạy thử vài ứng dụng cho mọi người xem.

    Hotz nổi tiếng trên Internet từ năm 17 tuổi với biệt danh geohot sau khi hack thành công iPhone của Apple. Sau đó, anh còn lập một kỳ tích khác khi trở thành người đầu tiên vượt qua được hệ thống bảo mật mạnh mẽ trên Sony PlayStaton 3. Trong vài năm qua, Hotz loay hoay tìm kiếm hướng đi cho bản thân và dự án xe tự lái có lẽ là phi vụ hack táo bạo nhất mà anh từng thực hiện.

    Tham khảo Mother Board

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ