"Người hùng" chặn đứng mã độc WannaCry trên toàn cầu chính thức thừa nhận tội danh viết mã độc ngân hàng
Trước đó, Marcus Hutchins nhiều lần phủ nhận cáo buộc của cơ quan chức năng.
- Trước khi tiến hóa và hoành hành với WannaCry, mã độc tống tiền từng lây lan dưới dạng đĩa mềm khảo sát về AIDS
- Phát hiện chấn động, hacker Nga dùng bình luận trên Instagram của Britney Spears để điều khiển mã độc
- Xuất hiện mã độc mới trên Android, 36 triệu máy đã bị lây nhiễm
Marcus Hutchins, nhà phát triển phần mềm trẻ tuổi có công lớn trong việc ngăn chặn ransomeware nguy hiểm WannaCry, vừa chính thức thừa nhận 2 tội danh liên quan tới hành vi viết mã độc ngân hàng vào năm 2014.
Hutchins bị buộc tội viết mã độc ngân hàng có tên Kronos vào năm 2014 sau khi học xong trung học. Anh bị bắt tại Las Vegas sau khi tham dự hội nghị Def Con dành cho giới hacker vào năm 2017. Vài ngày sau, trong phòng xử án ở Milwaukee, anh phủ nhận tất cả các cáo buộc. Dự kiến, Hutchins sẽ bị đưa ra xét xử lại vào mùa hè này.
Tuy nhiên, hôm thứ sáu vừa rồi, Hutchins đã thừa nhận 2 tội danh liên quan tới hành vi viết mã độc ngân hàng. Theo đó, mỗi tội danh có mức án tù tối đa 5 năm cùng mức tiền phạt 250.000 USD và tối đa 1 năm quản thúc sau khi được thả.

Trên blog cá nhân, Hutchins viết: "Tôi rất hối hận về những hành động ấy và chịu tất cả trách nhiệm cho những lỗi lầm của mình. Khi trưởng thành, tôi đã dùng chính những kỹ năng dùng để viết mã độc nhiều năm trước cho các mục đích xây dựng. Tôi sẽ tiếp tục dành thời gian của mình để giữ an toàn cho mọi người trước các cuộc tấn công bằng mã độc phần mềm".
Trước đó, vụ bắt giữ Hutchins đã gây chấn động giới hacker. Nhiều chuyên gia bảo mật đã cảm thấy bị sốc sau khi thấy người hùng vừa ngăn chặn một thảm họa toàn cầu bị buộc tội viết mã độc.
Năm ngoái, Hutchins gọi các cáo buộc những điều nhảm nhí và một mực phủ nhận. Thậm chí, anh còn yêu cầu những người ủng hộ quyên góp cho quyền tự vệ hợp pháp của anh và đã kêu gọi được hàng ngàn USD để thuê luật sư.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Các nhà khoa học tạo ra máu người trong phòng thí nghiệm: Bước tiến đột phá mở ra kỷ nguyên mới cho y học tái tạo
Một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Cambridge (Anh) vừa công bố thành công trong việc tạo ra "máu người" từ tế bào gốc trong phòng thí nghiệm.
-
Galaxy S26 sẽ ra mắt ngày 25/2/2026, tại chính "thánh địa AI" của Mỹ