Nguyên nhân khiến iPad không có ứng dụng Máy tính hóa ra lại bắt nguồn từ Steve Jobs

    Trần Vinh,  

    Nó liên quan tới tính cách quá cầu toàn của Steve Jobs.

    Nghe có vẻ hơi kỳ lạ khi Apple luôn muốn đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của người dùng trên chiếc Ipad nhưng lại chẳng hề cài sẵn ứng dụng máy tính. Nguyên nhân của sự mất tích ứng dụng máy tính trong những chiếc iPad vừa được tiết lộ qua những dòng twet của Tangoshukudai, một người tự nhận là cựu nhân viên của Apple.

    Steve Jobs luôn là người quá cầu toàn, luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo
    Steve Jobs luôn là người quá cầu toàn, luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo

    Thực tế, nó có thể là một câu chuyện hài hước” Tangoshukudai viết, khi giải thích về lý do tại sao iPad lại không cài đặt sẵn ứng dụng máy tính.

    Khi họ tạo ra bản mẫu của chiếc Ipad, ứng dụng máy tính đã được cài sẵn, nhưng nó phải kéo giãn giao diện ra cho phù hợp với cỡ màn hình của iPad. Nguyên mẫu của chiếc iPad đã cài sẵn nó (ứng dụng máy tính), mọi người trong Apple cũng nghĩ rằng nó sẽ vẫn được cài đặt sẵn khi những chiếc iPad được bán ra."

    Nhưng chỉ một tháng trước khi khi iPad được mở bán, Steve Jobs gọi Scott Forstall vào văn phòng của mình và nói với anh ta, “Thiết kế mới cho ứng dụng máy tính của chúng ta đâu ? Cái thiết kế này trông thật kinh khủng.” Scott Forstall ngẩn người ra và hỏi lại, “ Cái gì cơ? Thiết kế mới? Nhưng ứng dụng này đã được cài sẵn trên mọi chiếc iPad sắp được bán ra cơ mà?”. Steve nói: “Không được, loại nó ra, chúng ta không bán iPad với ứng dụng tệ hại như thế này”.

    Scott vẫn tranh cãi với Jobs để giữ ứng dụng lại, nhưng đồng thời anh ta cũng đã biết rằng mình phải tập hợp ngay được một đội ngũ thiết kế để làm lại giao diện cho ứng dụng máy tính. Nhưng cuối cùng thì ứng dụng máy tính vẫn bị loại ra khỏi chiếc iPad, đội ngũ thiết kế của Scott chẳng thể làm gì được với khung thời gian ngắn ngủi như vậy.

     Thiết kế không phải chỉ quanh việc trông chúng ra sao và cảm nhận thế nào. Thiết kế là cách chúng hoạt động.

    Thiết kế không phải chỉ quanh việc trông chúng ra sao và cảm nhận thế nào. Thiết kế là cách chúng hoạt động.

    Nếu câu chuyện này đúng như những gì Tangoshukudai kể lại, thì đây không phải là lần đầu tiên Jobs phức tạp hóa vấn đề ứng dụng máy tính được cài sẵn trong sản phẩm của Apple. Khi phát triển chiếc Macintosh đầu tiên, Steve đã liên tục chỉ trích kĩ sư phần mềm Chris Espinosa cũng chỉ vì giao diện phần mềm máy tính trên chiếc Macintosh. Việc này làm Chris bực tức đến nỗi tạo ra luôn một phần mềm tự tạo giao diện ứng dụng máy tính để trả đũa Steve Jobs. Sau đó Jobs đã dành luôn 10p để tự mình tạo ra thiết kế phù hợp với chuẩn mực của mình. Thiết kế máy tính này vẫn còn được sử dụng tới 15 năm sau trong bộ công cụ tính toán cơ bản của máy Mac.

    Tuy nhiên, nhờ sự cầu toàn của ông mà chúng ta đã được sử dụng những sản phẩm có thiết kế cực kỳ tinh tế như dưới đây, không có ứng dụng máy tính cũng đâu có sao, quan trọng là cảm giác chiếc iPad mang lại cho chúng ta, chưa kể là còn có nhiều ứng dụng khác có thể thay thế chức năng của nó.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ