Nhà thiết kế thiên tài người Anh bó tay trước củ khoai tây

    Dink,  

    Bao giờ thì chúng ta không còn phải gọt khoai bằng tay nữa?

    Ông Kenneth Grange là một thiên tài thiết kế, người được phong tước hiệp sĩ, bộ não lỗi lạc đứng đằng sau con tàu siêu tốc InterCity 125 biểu tượng của nước Anh cũng như những sản phẩm đơn giản của đời thường như dao cạo Wilkinson, cột đồng hồ đỗ xe tại Venner, ấm đun nước cho Kenwood, máy ảnh cho Kodak.

    Tuy nhiên ông lại bó tay với thứ tưởng chừng như dễ dàng xử lý: làm sao chế tạo được thứ gọt củ khoai tây cho tiện, sạch và nhanh.

    Điều đó đã làm tôi cực kì bất ngờ. Từ trước tới giờ tôi vẫn tưởng rằng khoai tây không phải từ củ mà chúng thường đi theo lát như khoai mẹ vẫn nấu, hay đi theo dạng thanh như khoai tây chiên tại các cửa hiệu đồ ăn nhanh. Ông Grange đã thay đổi cả cho cuộc đời tôi như vậy đó.

    Trong buổi phóng vấn với Kirsty Young, một người dẫn trương chình nổi tiếng, nhà thiết kế 87 tuổi đã đưa ra câu trả lời cho việc tại sao chưa bao giờ có người phát minh ra một hệ thống gọt khoai tây “rất hữu ích” và “rất an toàn”, rằng: “Khoai tây có rất nhiệu hình dáng đặc trưng và chính vẻ ngoài không giống ai đó là vấn đề cốt lõi”.

    Ta có những hệ thống cơ học gọt các loại quả như táo, lê, ... là bởi lẽ những loại quả như vậy được sinh ra theo kiểu dễ gọt. Khoai tây thì không. “Cách duy nhất để loại bỏ vỏ khoai tây là cạo nó đi”, ông Grange khẳng định một cách chắc chắn.

    Trong buổi phỏng vấn này, nhà thiết kế già còn cho biết rằng ông cũng đã tự thiết kế riêng cho mình một ... cỗ quan tài đặc biệt mang hình dáng một cái giá sách. Hiện sản phẩm này đang được ông sử dụng tại nhà đúng với thiết kế hiện tại của nó.

    Khi ông lìa đời, bà April, vợ của ông sẽ bỏ chỗ sách đó ra và dọn chỗ để ông yên nghỉ.

    Có lẽ người ta đã không sai khi đưa ra thành kiến rằng thiên tài thì lập dị. Tôi không thể tưởng tượng ra cảnh phải đi lại hàng ngày qua cỗ quan tài, nơi mình sẽ nằm sau khi trút hơi thở cuối cùng. Ít ra thì, ông cũng thiết kế nó với hình dáng một cái giá sách để có thể ... tận dụng tối đa công dụng thứ hai của nó, khi công dụng chính chưa được đưa vào khai thác và sử dụng.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ