Nhiếp ảnh gia Neill Drake đã tái hiện bức ảnh sông băng được chụp ở Bắc Cực hơn một thế kỷ trước.
Biến đổi khí hậu đang tác động vô cùng xấu đến tình trạng băng tan. Để mọi người thấy rõ hơn những tác động này, nhiếp ảnh gia Neill Drake đã tái tạo bức ảnh sông băng được chụp ở Bắc Cực hơn một thế kỷ trước, làm nổi bật lượng băng giảm mạnh như thế nào ở hiện tại và đưa ra lời cảnh báo về biến đổi khí hậu.
Sông băng Blomstrand, nằm ở Svalbard, được chụp vào năm 1918 bởi Viện Địa cực Na Uy và cho thấy nó là một bức tường băng cao, tưởng chừng không thể xuyên thủng.
Tuy nhiên, 104 năm sau, Drake đã tái hiện lại hình ảnh minh họa cho sự suy giảm tàn khốc mà các nhà khoa học cho rằng là kết quả của sự nóng lên toàn cầu.

Drake giải thích rằng bản thân cảm thấy có trách nhiệm cần phải thực hiện bức ảnh này khi có dịp đến nơi mà bức ảnh cũ đã được chụp. Drake cho biết anh muốn chụp một hình ảnh sát với ảnh gốc nhất. Anh đã sử dụng máy ảnh Sony a7R III và lens Voigtlander 40mm f/1.2.


Sử dụng bản in bức ảnh gốc như một hướng dẫn, Drake bắt đầu tìm vị trí để chụp một bức ảnh tương tự nhất có thể. Dựa vào hình dạng đặc biệt của đỉnh núi trong ảnh gốc, Drake tiến đến đúng với vị trí bức ảnh năm 1918 được chụp.

“Tôi có lẽ đã chụp khoảng 40-50 ảnh và sau đó dùng Photoshop và Lightroom để tìm ra bức ảnh so sánh tốt nhất bằng cách xếp hai hình lên nhau và sử dụng độ mờ thấp.”

Nhiếp ảnh gia Neill Drake
Drake cho biết anh có được niềm đam mê môi trường sau khi làm hướng dẫn viên ở Nam Cực, anh đã chứng kiến hàng chục sông băng suy giảm hoặc biến mất hoàn toàn.
Tham khảo: Petapixel
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Độc đáo Trung Quốc: "Bong bóng" khổng lồ cao 50m bao trùm công trường, chặn sạch bụi và tiếng ồn!
Ai bảo xây dựng là phải bụi bặm và ồn ào? Trung Quốc đang chứng minh điều ngược lại với một giải pháp "không tưởng" nhưng đầy hiệu quả: một mái vòm bơm hơi khổng lồ, cao tới 50 mét, bao trọn một công trường xây dựng ở Tế Nam, miền đông nước này.
Điện thoại này giá 2 triệu mà màn hình 90Hz, camera 50MP AI, pin 5000mAh kèm sạc nhanh 22.5W