Nhìn những bản thiết kế này, bạn sẽ nghĩ chiếc smartphone màn hình gập Galaxy X của Samsung không nên ra đời

    tvd,  

    Galaxy X sẽ là chiếc smartphone có thiết kế màn hình gập lại vô cùng độc đáo của Samsung.

    Có thể nói rằng 2017 là năm của những chiếc smartphone không viền màn hình, loại bỏ nút Home vật lý và tỷ lệ 18:9. Tuy nhiên xu hướng này sẽ không còn đặc biệt hấp dẫn trong một vài năm tới. Người sử dụng luôn luôn muốn những thứ mới mẻ phải được ra mắt mỗi năm, đó là lý do Samsung đang phát triển một chiếc smartphone đặc biệt mang tên Galaxy X.

    Như chúng ta đã biết, Galaxy X sẽ là chiếc smartphone có màn hình gập lại được. Tất nhiên là chiếc smartphone này sẽ không giống với ZTE Axon M mới ra mắt cách đây một tháng. Bởi trên thực tế ZTE Axon M trông giống như hai chiếc smartphone được gắn lại với nhau, thay vì là một chiếc smartphone có màn hình gập lại được.

     ZTE Axon M.

    ZTE Axon M.

    Chắc chắn đây không phải là thiết kế smartphone chúng ta muốn thấy từ Samsung hay Apple. Nhưng chưa từng có một chiếc smartphone màn hình gập nào được ra mắt, chúng ta cũng không được định nghĩa thiết kế này sẽ trông giống như thế nào. Nhân vật chính của chúng ta, Samsung Galaxy X vẫn ẩn mình sau bức màn lớn.

    Nhưng có một điều chúng ta có thể chắc chắn, đó là không ai muốn Galaxy X sẽ có thiết kế giống như mô tả trong các bằng sáng chế mới đây của Samsung. Bởi nếu thực sự như vậy, chiếc Galaxy X được rất nhiều người mong đợi sẽ trở thành thảm họa.

    Hãy thử nhìn vào những gì Samsung mô tả trong bằng sáng chế thiết kế smartphone màn hình gập của mình. Các bạn sẽ thấy mình không muốn chúng trở thành hiện thực.

    Thiết kế đầu tiên của Samsung là một thiết bị có hai màn hình với cơ chế bản lề, giống với ZTE Axon M có thể mở ra hoặc gập hai màn hình lại. Tuy nhiên trong khi ZTE Axon M có thể mở hai màn hình ra để trở thành một chiếc tablet, thiết kế của Samsung thậm chí còn để một khoảng trống lớn giữa hai màn hình.

    Trông thiết bị này giống như hai chiếc smartphone đặt cạnh nhau, không có một chút liên hệ hay gắn kết nào. Thiết kế bản lề giống như phần gáy của một quyển sổ lớn, thiếu gọn gàng và thẩm mỹ mà một chiếc smartphone cao cấp cần có.

    Trong một bản mô tả khác, chiếc smartphone của Samsung có thể gập màn hình lại theo chiều dọc. Ý tưởng và công nghệ rất độc đáo, nhưng nếu một sản phẩm như vậy ra mắt ngoài đời thực thì đúng là ác mộng.

    Có một khoảng trống lớn khi gập màn hình lại theo chiều dọc. Và tôi không hiểu việc gập màn hình lại như vậy sẽ có tác dụng gì, có thể tiết kiệm diện tích hay bảo vệ màn hình ư? Tuy nhiên nếu xem phim ở chế độ landscape thì cũng khá thú vị, bởi bạn sẽ có một chiếc màn hình “hơi cong”.

    Tất nhiên đây chỉ là mô tả bên trong bằng sáng chế Samsung đăng ký. Nó không phải là thiết kế của những chiếc smartphone sắp ra mắt. Chúng ta vẫn có thể hy vọng vào chiếc Galaxy X ra mắt vào năm 2018 sẽ có một thiết kế đẹp hơn, đẳng cấp hơn và thực sự thu hút hơn.

    Tham khảo: BGR

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày