Nhờ xe điện mà càng thêm tự tin đưa con nhỏ đi “phượt” xuyên quốc gia: Đặc quyền của chiếc “nhà nghỉ di động”

Đưa con nhỏ đi phượt 3.000 km xuyên quốc gia là "cơn ác mộng" với nhiều phụ huynh. Thế nhưng, điều gì đã giúp anh Phùng Thế Trọng tự tin cầm lái chiếc VinFast VF6 đưa gia đình nhỏ chinh phục hành trình 20 ngày đầy cảm hứng? Bí mật nằm ở một "đặc quyền" độc nhất chỉ xe điện mới có.

Việc đưa con nhỏ đi du lịch đường dài bằng ô tô cá nhân luôn là một quyết định khiến nhiều bậc phụ huynh phải đắn đo. Những chặng đường vạn dặm đầy mệt mỏi, cộng thêm sự thiếu hụt không gian nghỉ ngơi an toàn, thoải mái thường là rào cản lớn nhất. Thế nhưng, anh Phùng Thế Trọng đã chứng minh điều ngược lại khi tự tin cầm lái chiếc VinFast VF6 đưa vợ và đứa con mới 18 tháng tuổi chinh phục hành trình 3.000 km kéo dài hơn 20 ngày sang tận Lào và Bắc Thái Lan. Lòng can đảm ấy không tự nhiên mà có, nó đến từ một lợi điểm độc nhất của xe điện: khả năng biến hóa thành một "nhà nghỉ di động" an toàn và ... mát lạnh.

"Chế độ cắm trại" - Không gian nghỉ ngơi không phát thải

Điểm mấu chốt giúp gia đình anh Trọng vượt qua những chặng đường dài cùng con nhỏ chính là sự hiện diện của "chế độ cắm trại" trên xe điện. Trong suốt chuyến đi, mỗi khi đến giờ nghỉ trưa buồn ngủ hoặc trong lúc chờ xe sạc pin, cả gia đình có thể thoải mái ngồi lại bên trong xe, bật điều hòa mà không phải bận tâm về hai vấn đề cố hữu của xe xăng: khí thải độc hại và chi phí nhiên liệu đắt đỏ. Chiếc xe lúc này không chỉ là phương tiện di chuyển, mà thực sự trở thành một phòng nghỉ di động, cung cấp môi trường lý tưởng để đứa trẻ 18 tháng tuổi ngủ ngon giấc trên những cung đường xa lạ.

Sự yên tâm mà xe điện mang lại

Với những người sử dụng xe động cơ đốt trong, việc nổ máy bật điều hòa đóng kín cửa để ngủ luôn đi kèm với rủi ro chí mạng về ngạt khí carbon monoxide (CO). Nhưng với đặc thù sử dụng hệ thống điện hoàn toàn, xe điện đã loại bỏ triệt để mối nguy hiểm này. Chính anh Trọng cũng khẳng định sự thay đổi trong tâm lý của một người làm cha: "Khi để vợ con ngủ trên xe thì yên tâm hơn rất nhiều so với xe động cơ đốt trong". Sự an tâm này là chìa khóa để tận hưởng trọn vẹn chuyến đi, thay vì nơm nớp lo sợ cho sức khỏe của người thân.

Bên cạnh không gian nghỉ ngơi lý tưởng, anh Trọng còn khéo léo biến nhược điểm thời gian chờ sạc của xe điện thành một phần lịch trình sinh hoạt tự nhiên của gia đình. Với chiến lược đồng bộ hóa các cữ sạc vào đúng ba khung giờ ăn sáng, trưa và tối, thời gian chiếc xe nạp năng lượng cũng chính là lúc gia đình dùng bữa hoặc nghỉ ngơi trong "khách sạn di động". Khi kết hợp sạc tại các trạm dừng nghỉ có đủ tiện ích (siêu thị, quán ăn), việc chờ đợi không còn là gánh nặng mà trở thành khoảnh khắc phục hồi sức khỏe cần thiết cho cả tài xế lẫn hành khách nhỏ tuổi.

***

Chuyến đi 3.000 km của gia đình anh Trọng là minh chứng sống động cho thấy xe điện đang định nghĩa lại văn hóa xê dịch của các gia đình. Bằng việc cung cấp một không gian tĩnh lặng, không phát thải và có thể duy trì điều hòa liên tục một cách an toàn, xe điện đã giải quyết triệt để nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh khi đưa con nhỏ đi xa. Giờ đây, những chuyến hành trình vạn dặm không còn là sự mạo hiểm hay "hành xác", mà thực sự trở thành những trải nghiệm gắn kết gia đình đầy thoải mái ngay trong chính chiếc "khách sạn di động" của mình.

Tags:
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ