Nhóm bắt cóc đòi tiền chuộc hơn 11 triệu USD nữ du khách Trung Quốc
Bộ trưởng Bộ nội vụ Malaysia- Zahid Hamidi cho biết: những kẻ bắt cóc ở miền nam Philippines đã yêu cầu khoản tiền chuộc hơn 11 triệu USD đối với du khách Trung Quốc, người bị bắt cóc tại một khu nghỉ mát ngoài khơi đảo Borneo của Malaysia vào ngày 2.4.

Phát biểu với hãng tin AFP, ông Hamidi nói rằng gia đình của nữ du khách Trung Quốc- Gao Huayun, người bị bắt cóc cùng một nhân viên khách sạn người Philippines khác bởi các tay súng, đang thương lượng với những kẻ bắt cóc thông qua một trung gian.
“Nhóm bắt cóc đã yêu cầu gia đình chi trả 36,4 triệu ringgit (11,25 triệu USD). Gia đình của Gao đã nhờ một người nào đó thương lượng để đổi lấy sự tư do an toàn của Gao”, Bộ trưởng Zahid cho biết thêm. “Chúng tôi hy vọng chuyện này có thể được giải quyết càng sớm càng tốt”.
Gao, 29 tuổi, và một nhân viên khách sạn người Philippines tên Marcy Dayawan, 40 tuổi, đã bị bắt từ khu nghỉ mát Singamata Reef trên đảo Borneo, thuộc bang Sabah của Malaysia vào đêm muộn ngày 2.4 bởi một nhóm các tay súng.
Khu vực phía đông Sabah nổi tiếng về lặn biển đẳng cấp thế giới, nhưng ở đây cũng không kém về mức độ nổi tiếng vì tình trạng vô luật lệ và bắt cóc gây ra bởi các băng nhóm tội phạm Hồi giáo ở miền nam Philippines.
Tuần rồi, quân đội Philippines nói rằng nhóm Abu Sayyaf, nhóm chiến binh hồi giáo nổi tiếng với những vụ bắt cóc tống tiền, là nghi phạm số một trong vụ bắt cóc nữ du khách Trung Quốc và một công dân Philippines.
Philippines cũng đã triển khai lực lượng đến các hòn đảo xa xôi như Tawi-Tawi, nơi được cho là hang ổ của bọn bắt cóc và giam giữ các nạn nhân ở đó.
Các nhà chức trách Philippines cho biết họ không hay biết về các cuộc thương lượng tiền chuộc giữa gia đình nạn nhân với những kẻ bắt cóc.
Tuần rồi, Trung Quốc cũng yêu cầu Malaysia giải cứu Gao và đảm bảo an toàn cho mọi công dân Trung Quốc.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Microsoft làm điều tệ nhất ngay thời điểm xấu nhất, đứng nhìn Apple dùng... rác để định đoạt cuộc chơi
Có những sai lầm kinh doanh đến từ việc chọn sai thời điểm. Có những sai lầm đến từ việc đánh giá sai đối thủ. Nhưng hiếm khi một công ty tập hợp đủ cả hai trong cùng một quyết định. Microsoft vừa làm điều đó.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa