Những dự án gây vốn thành công nhất Kickstarter bây giờ đi về đâu

    Neo,  

    Với nhiều doanh nhân, Kickstarter là một sân chơi bình đẳng, nơi những ý tưởng tốt có thể tìm được nguồn vốn để biến giấc mơ của họ thành hiện thực.

    Hãy nhìn vào sự thành công của món Potato Salad huyền thoại, khi mà một chàng trai cố gắng gây quỹ để thực hiện một món salad khoai tây và cuối cùng gây quỹ được 55.000 USD để tổ chức một bữa tiệc khoai tây cho mục đích từ thiện.

    Đúng vây, nếu không có Kickstarter sẽ không bao giờ có smartwatch Pebble, game hay như Shenmue 3 hoặc bộ phim tuyệt vời Veronica Mars.

    Nhưng không phải mọi ý tưởng tốt đều có thể đưa sản phẩm tới người tiêu dùng. Rất nhiều dự án đầy tham vọng trên Kickstarter dù huy động được rất nhiều vốn nhưng vẫn không thể trở thành hiện thực.

    Dưới đây là danh sách những dự án gây được nhiều vốn nhất nhất mọi thời đại trên Kickstarter và số phận của chúng.

    "Reading Rainbow", một TV show được trẻ em yêu thích đã viết lên câu chuyện thành công đầu tiên của Kickstarter với chiến dịch 5,408 triệu USD để xây dựng một ứng dụng thực thế ảo cho smartphone và tablet. Trong năm 2016, ông chủ dự án LeVar Burton đã đưa ra một dịch vụ "Skybrary" mới nhằm tích hợp tốt hơn với các chiến dịch học tập.


    Một game chơi cờ dựa trên "Dark Souls" đã huy động được số vốn lên tới 3,77 triệu bảng Anh (tương đương 5,3 triệu USD) và dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2017. Dark Souls là một game hành động phổ biến và cực kỳ khó nhằn.


    "Bloodstained", một game kiểu cách mới của huyền thoại "Castlevania" nhà thiết kế Koji Igarashi, đã gom được số vốn 5,5 triệu USD và dự kiến phát hành vào đầu năm 2017.


    Các nhà sản xuất của "Veronica Mars", một bộ phim dựa trên chương trình truyền hình trinh thám được fan tuổi teen yêu thích, nhận được số vốn 5,7 triệu USD trên Kickstarter vào năm 2013. Bộ phim nhận được nhiều đánh giá tích cực và thu về lợi nhuận lên tới 3,4 triệu USD trên toàn cầu.


    Joel Hodgson, người sáng tạo ra show truyền hình "Mystery Science Theater 3000" đã quyên được số vốn 5,764 triệu USD cho kế hoạch phát triển phần tiếp theo của chương trình. Dự kiến nó sẽ được phát sóng vào đầu năm 2017.


    Neil Young đã quyên được 6,22 triệu USD cho dự án sản xuất máy nghe nhạc Pono Music có giá 399 USD. Được quảng cáo là "một thiết bị mang lại trải nghiệm nghe nhạc tốt nhất có thể cho những bài hát yêu thích của bạn" nhưng Pono Music lại không được giới chuyên gia đánh giá cao.


    "Shenmue 3", phần tiếp theo rất được mong đợi của loạt game viễn tưởng phiêu lưu yêu thích trên Sega, đã gây được số vốn 6,33 triệu USD. Dự kiến game sẽ ra mắt trên Sony PlayStation 4 vào cuối năm 2017.


    Ouya, một hệ thống video game dựa trên Android, đã huy động đượng 8,596 triệu USD trên Kickstarter và sau đó nhận được thêm 15 triệu USD đầu từ từ Kleiner Perkins. Nhưng cuối cùng Ouya thất bại và phải bán các tài sản phẩm mềm của mình cho Razer vào tháng 7/2015.


    Baubax, hãng sản xuất "Áo Jacket Du lịch Tốt nhất Thế giới", với 15 tính năng riêng biệt được tích hợp trong một chiếc áo, đã huy động được 9,192 triệu USD trên Kickstarter trong tháng 7/2015 và thêm 11,522 triệu USD trên Indiegogo vào tháng 9/2015. Chiếc áo jacket đặc biệt này có thể xuất xưởng ngay trong tháng này.


    "Exploding Kittens", một game thẻ bài được kết hợp sản xuất bởi nghệ sĩ vẽ hoạt hình Matthew Inman, đã quyên được 8,782 triệu USD vào đầu năm 2015. Ở thời điểm đó, nó là dự án gây vốn nhanh nhất trong lịch sử Kickstarter. Trong năm 2016, phiên bản dành cho smartphone của game đã được phát hành.


    Smartwatch Pebble đầu tiên, cung cấp một màn hình e-ink với thời lượng pin dài, đã gây được số vốn 10,2 triệu USD vào năm 2012 và bắt đầu xuất xưởng vào năm 2013. Nó là sản phẩm đầu tiên của một thị trường mà hiện tại đang phát triển mạnh mẽ.


    "Coolest Cooler", một gói công cụ phục vụ tiệc tùng ngụy trang dưới dạng một thùng ướp lạnh với loa Bluetooth tích hợp, máy xay sinh tố gắn ngoài và không gian chứa đồ uống, sạc dự phòng, thớt, đĩa, dao và tất cả những dụng cụ cần thết cho các chuyến dã ngoại, đã gây được số vốn lên tới 13,285 triệu USD.


    Tuy nhiên Coolest Cooler vẫn chưa tới tay những người góp vốn cho nó trên Kickstarter. Tháng 4/2016, Cooler khuyến khích những người đã góp vốn chi thêm 97 USD để được nhận hàng trước.


    Smartwatch Pebble Time hiện đang giữ kỷ lục nhận số vốn cao nhất mọi thời đại của Kickstarter với 20,338 triệu USD. Kể từ khi xuất xưởng vào tháng 5/2015 tới nay, nó trở thành một đối thủ nặng ký của Apple Watch và nhận được nhiều khen ngợi từ giới chuyên môn.


    Trong trường hợp bạn chưa biết, hiện Pebble đang thực hiện chiến dịch gây quỹ lần thứ ba trên Kickstarter cho bộ ba sản phẩm mới bao gồm Pebble 2, Pebble Time 2 và thiết bị theo dõi thể dục Pebble Core.


    Tại thời điểm này, lần gây quỹ thứ ba của Pebble trên Kickstarter đã nhận được số vốn 10,9 triệu USD trong khi mục tiêu của hãng chỉ là 1 triệu USD. Số tiền thu được sẽ còn tăng lên bởi còn 16 ngày nữa quá trình gây quỹ mới kết thúc.

    Tham khảo Tech Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ