Những hình ảnh liều mình của phóng viên giữa bão lửa chiến trường

    PV,  

    Để ghi lại được hình ảnh chân thực nhất về các cuộc chiến tranh khốc liệt, những phóng viên, nhiếp ảnh gia đã phải mạo hiểm cả tính mạng của họ, xông pha vào những nơi nguy hiểm.

    Dưới đây là một số hình ảnh về cảnh tác nghiệp của các phóng viên trong những điều kiện khó khăn, nguy hiểm tại các chiến trường ở Libya, Syria, Iraq hay biểu tình bạo loạn ở Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ... để tạo ra những bức ảnh mà nhiều khi mọi người chỉ "lướt nhìn" trong vài giây.

     Cảnh sát dẹp loạn ở Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy ngã một người chụp ảnh trong một cuộc biểu tình ở Quảng trường Taksim, Istanbul vào ngày 11/6/2013.

    Cảnh sát dẹp loạn ở Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy ngã một người chụp ảnh trong một cuộc biểu tình ở Quảng trường Taksim, Istanbul vào ngày 11/6/2013.

     Các phóng viên ảnh đang tác nghiệp khi 1 người đang biểu tình phản đối Tổng thống Ai Cập Mohamed Mursi và đang cầm hộp hơi cay mà cảnh sát đã quăng về phía họ trước đó. Hình ảnh này được ghi lại trong các cuộc đụng độ dọc đường Mohamed Mahmoud, con đường dẫn tới Bộ Nội vụ, gần Quảng trường Tahrir ở Cairo ngày 26/1/2013.

    Các phóng viên ảnh đang tác nghiệp khi 1 người đang biểu tình phản đối Tổng thống Ai Cập Mohamed Mursi và đang cầm hộp hơi cay mà cảnh sát đã quăng về phía họ trước đó. Hình ảnh này được ghi lại trong các cuộc đụng độ dọc đường Mohamed Mahmoud, con đường dẫn tới Bộ Nội vụ, gần Quảng trường Tahrir ở Cairo ngày 26/1/2013.

     Các phóng viên ảnh đang co người lại khi những người biểu tình ném đá về phía cảnh sát chống bạo loạn trên tuyến đường Sheikh Rihan gần Quảng trường Tahrir, Cairo ngày 25/1/2013.

    Các phóng viên ảnh đang co người lại khi những người biểu tình ném đá về phía cảnh sát chống bạo loạn trên tuyến đường Sheikh Rihan gần Quảng trường Tahrir, Cairo ngày 25/1/2013.

     Ayman al-Sahili, một phóng viên ảnh của Reuters, đau đớn khi bị một tay súng bắn tỉa trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad bắn trúng vào chân trong lúc đang ghi hình tại tuyến đầu ở thành phố Aleppo, phía Bắc Syria vào ngày 31/12/2012.

    Ayman al-Sahili, một phóng viên ảnh của Reuters, đau đớn khi bị một tay súng bắn tỉa trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad bắn trúng vào chân trong lúc đang ghi hình tại tuyến đầu ở thành phố Aleppo, phía Bắc Syria vào ngày 31/12/2012.

     Các phóng viên Bryn Karcha (giữa) đến từ Canada, Toshifumi Fujimoto (phải) đến từ Nhật Bản đang tháo chạy để tìm chỗ trú ẩn trên một con đường ở quận Salaheddine của Aleppo vào ngày 29/12/2012.

    Các phóng viên Bryn Karcha (giữa) đến từ Canada, Toshifumi Fujimoto (phải) đến từ Nhật Bản đang tháo chạy để tìm chỗ trú ẩn trên một con đường ở quận Salaheddine của Aleppo vào ngày 29/12/2012.

     Nhiếp ảnh gia tự do Moamen Qreiqea đang ngồi trên xe lăn để ghi lại hình ảnh của những người biểu tình kêu gọi thả tự do cho các tù binh Palestine khỏi các nhà tù Isreal ở thành phố Gâz vào ngày 1/10/2012.

    Nhiếp ảnh gia tự do Moamen Qreiqea đang ngồi trên xe lăn để ghi lại hình ảnh của những người biểu tình kêu gọi thả tự do cho các tù binh Palestine khỏi các nhà tù Isreal ở thành phố Gâz vào ngày 1/10/2012.

     Nhiếp ảnh gia Reuters, ông Ahmed Jadallah cùng những người biểu tình đang phản ứng lại sau khi cảnh sát sử dụng lựu đạn âm thanh rong một cuộc biểu tình chống chính phủ, yêu cầu thả nhà hoạt động Abdulhadi al-Khawaja ở Manama, Bahrain vào ngày 18/4/2012.

    Nhiếp ảnh gia Reuters, ông Ahmed Jadallah cùng những người biểu tình đang phản ứng lại sau khi cảnh sát sử dụng lựu đạn âm thanh rong một cuộc biểu tình chống chính phủ, yêu cầu thả nhà hoạt động Abdulhadi al-Khawaja ở Manama, Bahrain vào ngày 18/4/2012.

     Phóng viên Marie Colvin (thứ hai bên trái) đang chụp ảnh những người biểu tình ở Misrata, Libya, ngày 4/6/2011. 

    Phóng viên Marie Colvin (thứ hai bên trái) đang chụp ảnh những người biểu tình ở Misrata, Libya, ngày 4/6/2011. 

     Phóng viên Marie Colvin (thứ 2 bên trái) chụp ảnh cùng quân phiến loạn Libya tại Misrata vào ngày 4/6/2011. 

    Phóng viên Marie Colvin (thứ 2 bên trái) chụp ảnh cùng quân phiến loạn Libya tại Misrata vào ngày 4/6/2011. 

     Nhiếp ảnh gia người Pháp Remi Ochlik đang tác nghiệp tại Cairo, Ai Cập vào ngày 23/11/2011.

    Nhiếp ảnh gia người Pháp Remi Ochlik đang tác nghiệp tại Cairo, Ai Cập vào ngày 23/11/2011.

     Cảnh sát đánh lại phóng viên tin tức của tờ AFP, ông Panagiotis Tzamaros trong cuộc biểu tình tại Quảng trường Syntagma ở Athens vào ngày 5/10/2011.

    Cảnh sát đánh lại phóng viên tin tức của tờ AFP, ông Panagiotis Tzamaros trong cuộc biểu tình tại Quảng trường Syntagma ở Athens vào ngày 5/10/2011.

     Cảnh sát chống bạo loạn đấm phóng viên ảnh Hy Lạp, cô Tatiana Bolari trong một cuộc biểu tình ở Quảng trường Syntagma, Athens, ngày 5/10/2011. 

    Cảnh sát chống bạo loạn đấm phóng viên ảnh Hy Lạp, cô Tatiana Bolari trong một cuộc biểu tình ở Quảng trường Syntagma, Athens, ngày 5/10/2011. 

     Một phóng viên ảnh đá hộp hơi cay ra xa trong một cuộc tuần hành ở thành phố Santiago, Chila, ngày 23/6/2011. 

    Một phóng viên ảnh đá hộp hơi cay ra xa trong một cuộc tuần hành ở thành phố Santiago, Chila, ngày 23/6/2011. 

     Các nhiếp ảnh gia và các nhà làm phim đang chụp ảnh trong cuộc biểu tình ở Benghazi, phía Đông Libya vào ngày 25/3/2011. 

    Các nhiếp ảnh gia và các nhà làm phim đang chụp ảnh trong cuộc biểu tình ở Benghazi, phía Đông Libya vào ngày 25/3/2011. 

     Các phóng viên, gồm phóng viên ảnh Tyler Hicks (bên phải đeo kính), Lynsey Addario (bên trái phía xa) của tờ New York Times, John Moore (thứ 2 bên trái) của tờ Getty Images, nhiếp ảnh gia tự do Holly Pickett (thứ 3 bên trái),  Philip Poupin (thứ 4 bên trái) đang chạy trốn khỏi cuộc  đánh bom của chính phủ Libya tại Ras Lanuf vào ngày 11/3/2011.  

    Các phóng viên, gồm phóng viên ảnh Tyler Hicks (bên phải đeo kính), Lynsey Addario (bên trái phía xa) của tờ New York Times, John Moore (thứ 2 bên trái) của tờ Getty Images, nhiếp ảnh gia tự do Holly Pickett (thứ 3 bên trái),  Philip Poupin (thứ 4 bên trái) đang chạy trốn khỏi cuộc  đánh bom của chính phủ Libya tại Ras Lanuf vào ngày 11/3/2011.  

     Một phóng viên bị các quân lính ở Cairo ép nằm rạp xuống mặt đất vào ngày 3/2/2011. 

    Một phóng viên bị các quân lính ở Cairo ép nằm rạp xuống mặt đất vào ngày 3/2/2011. 

     Một phóng viên ảnh tác nghiệp sau một bồn nước trong một chiến dịch nhằm vào khu ổ chuột Alemao ở Rio de Janeiro ngày 27/11/2010. 

    Một phóng viên ảnh tác nghiệp sau một bồn nước trong một chiến dịch nhằm vào khu ổ chuột Alemao ở Rio de Janeiro ngày 27/11/2010. 

    Theo Kenh14
    Trí thức trẻ

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ