Xuất hiện đầy bất ngờ tại triển lãm công nghệ IFA 2026 ở Berlin, chiếc máy đọc sách Boox Picco đã lập tức tạo nên sự tò mò lớn.
- Vì sao loài chim hiện đại không có răng?
- Giai thoại khó tin về sức ăn uống khủng khiếp của dàn hảo hán trong tác phẩm Thủy hử
- Tesla Cybercab chính thức đi vào hoạt động: Không vô lăng, không chân phanh, khai mào cuộc chiến taxi tự hành
- Trong phim ảnh thường thấy cảnh người ta nhảy từ vách đá rất cao xuống biển, vậy ngoài đời thực kết quả sẽ ra sao?
- Huawei bất ngờ tung ra dòng nova 16s Series tại Đức với camera 200MP và pin 7.000mAh
Triển lãm công nghệ IFA 2026 tại Berlin đang chứng kiến một cuộc đua ngầm đầy thú vị ở phân khúc thiết bị di động cá nhân. Giữa làn sóng các thiết bị đọc sách màn hình mực điện tử siêu nhỏ đang nở rộ - xu hướng từng được mẫu Xteink 4 khơi mào vào năm ngoái, thương hiệu Boox đã chính thức tung ra đòn đáp trả nặng ký của mình.
Tại sự kiện lần này, hãng đã mang đến một bản mẫu mang tên Boox Picco, mở ra cơ hội trải nghiệm thực tế cho giới phóng viên công nghệ quốc tế.

Boox chính thức mang nguyên mẫu kỹ thuật của chiếc máy đọc sách siêu nhỏ Boox Picco đến trưng bày và cho trải nghiệm tại triển lãm công nghệ IFA 2026 ở Berlin.
Cảm giác đầu tiên khi tiếp xúc trực tiếp với Boox Picco nằm ở sự kinh ngạc trước kích thước tổng thể của máy. Chiếc máy đọc sách này sở hữu màn hình cảm ứng mực điện tử chỉ vỏn vẹn 3,97 inch.
Toàn bộ phần thân máy được tối giản phần viền, thu gọn diện tích tới mức người ta có thể liên tưởng ngay đến những tấm thẻ tín dụng đặt trong lòng bàn tay.
Mặc dù nhà sản xuất chưa công bố chính thức bảng thông số đo lường chi tiết, tuy nhiên độ dày thực tế của thân máy được ghi nhận là không vượt quá 5 mm. Sự mỏng manh này cho phép thiết bị trượt gọn vào túi quần, ba lô hay bất kỳ ngăn chứa nhỏ nào mà không tạo ra cảm giác vướng víu.

Thiết bị sở hữu màn hình cảm ứng mực điện tử 3,97 inch với kích thước siêu nhỏ gọn, chỉ tương đương một xấp thẻ tín dụng và độ mỏng chưa tới 5 mm.
Đáng chú ý, Boox đã đưa ra một quyết định thiết kế dứt khoát: loại bỏ hoàn toàn hệ thống nam châm gắn lưng. Trái ngược với đối thủ Xteink X4 Pro vốn theo đuổi trào lưu hít chặt vào mặt sau điện thoại, việc loại bỏ chi tiết nam châm giúp Picco cắt giảm được đáng kể độ dày cũng như trọng lượng.
Sự tinh giản này cũng giải tỏa sự khó chịu cho những người dùng không thích cảm giác có một vật thể phụ cộm dày bám chặt vào chiếc điện thoại cầm tay hàng ngày.

Boox chủ động loại bỏ nam châm tích hợp phía sau lưng máy để tối ưu độ mỏng nhẹ, đồng thời trang bị cổng sạc USB-C tiêu chuẩn thay vì chuẩn sạc nam châm độc quyền như đối thủ Xteink X4 Pro.
Dù nhỏ gọn đến mức tối đa, phần cứng của Boox Picco không hề bị cắt tỉa một cách cẩu thả. Một cạnh của máy được bố trí khe cắm thẻ nhớ microSD để mở rộng không gian lưu trữ, nằm liền kề nút gạt lên/xuống vật lý phục vụ việc lật trang và phím nguồn.
Ở cạnh đối diện, hãng trang bị một phím gạt chuyên biệt để kiểm soát hệ thống đèn chiếu sáng phía trước cùng chế độ đọc ban đêm.
Dưới cạnh đáy, sự hiện diện của cổng sạc USB-C tiêu chuẩn là một bước đi rất thực dụng, giải quyết triệt để sự phiền phức từ các giải pháp sạc nam châm độc quyền trên các đối thủ cùng phân khúc. Máy cũng được tích hợp sẵn hai kết nối không dây quan trọng là Wi-Fi và Bluetooth.

Phần cứng được trang bị đầy đủ các phím vật lý thiết thực gồm phím gạt lật trang, nút nguồn, phím điều khiển đèn nền cùng khe cắm thẻ nhớ microSD mở rộng, hỗ trợ kết nối Wi-Fi và Bluetooth.
Bước chuyển mình đáng kể nhất trên Boox Picco nằm ở tư duy phần mềm: thiết bị này nói không với hệ điều hành Android. Quyết định này giúp máy thoát khỏi gánh nặng phần cứng cồng kềnh, tiêu hao pin và chi phí đắt đỏ của một cấu hình chạy hệ điều hành mở.
Thay vào đó, Boox sử dụng một nền tảng đóng tập trung hoàn toàn vào việc đọc. Không có Play Store, không cần đăng nhập tài khoản Google hay cài đặt các ứng dụng bên ngoài, người dùng chỉ việc nạp dữ liệu sách và bắt đầu đọc.

Thiết bị sử dụng hệ điều hành tùy biến riêng của hãng, không chạy Android và không có kho ứng dụng nhằm tập trung hoàn toàn vào trải nghiệm đọc sách thuần túy, tiết kiệm tài nguyên phần cứng.
Tuy vậy, trải nghiệm phần mềm đi kèm vẫn giữ được chiều sâu cần thiết. Boox trang bị sẵn cho thiết bị một bộ công cụ hỗ trợ gồm đồng hồ Pomodoro, đồng hồ đếm ngược, danh sách công việc cần làm, trình xem ảnh cùng trang thống kê chi tiết thời gian và số lượng trang sách đã đọc.
Việc đưa sách vào máy cũng được thiết kế rất đa dạng: người dùng có thể sao chép trực tiếp qua thẻ nhớ microSD, cắm dây USB, đồng bộ qua dịch vụ đám mây hoặc truyền không dây từ điện thoại thông qua mạng nội bộ LAN.

Tích hợp sẵn nhiều công cụ hữu ích như đồng hồ Pomodoro, đếm ngược, danh sách việc cần làm, trình xem ảnh và bảng thống kê chi tiết thói quen đọc sách.
Khi đi sâu vào phần cài đặt, các phím bấm vật lý có thể tùy biến linh hoạt cho thao tác nhấn nhanh hoặc nhấn giữ. Người dùng cũng có thể thay đổi hình nền khi máy ở trạng thái ngủ. Trong quá trình đọc, giao diện điều khiển hỗ trợ can thiệp sâu vào các thông số hiển thị với hai bảng điều khiển nổi: bảng phía trên dùng để tinh chỉnh độ sáng cùng nhiệt độ màu của đèn trước, còn bảng phía dưới cung cấp khả năng điều chỉnh phông chữ, cỡ chữ, căn lề và khoảng cách dòng.

Sản phẩm dự kiến chính thức ra mắt vào tháng 11 năm 2026 với mức giá kỳ vọng khoảng 100 USD; các thông số chi tiết về chip, pin và trọng lượng hiện vẫn được giữ kín.
Hiện tại, các thông số kỹ thuật cốt lõi như vi xử lý, dung lượng pin, trọng lượng chính xác, dung lượng bộ nhớ trong cũng như các định dạng sách tương thích vẫn chưa được Boox công bố chính thức.
Hãng dự kiến sẽ tung Boox Picco ra thị trường vào khoảng tháng 11 năm 2026. Giới chuyên môn quốc tế hiện đang đặt nhiều kỳ vọng thiết bị này sẽ nằm trong tầm giá 100 USD, tạo nên đối trọng trực tiếp và định hình lại cuộc đua máy đọc sách bỏ túi trong thời gian tới.
