Những người thích cưới thú cưng làm vợ
Thay vì chọn một cô gái xinh đẹp làm vợ, những người đàn ông này lại thích làm đám cưới với thú cưng.
1. Người đàn ông cưới mèo làm vợ
Ông Uwe Mitzcherlich là một nhân viên bưu điện, sống ở Prossendorf, nước Đức. Mitzcherlich rất yêu mèo, tháng 5/2010, ông đã tổ chức lễ cưới với con mèo cưng tên là Cecilia (15 tuổi). Con mèo này mắc bệnh hen và béo phì nên không sống được lâu. Chính vì vậy, ông Mitzcherlich quyết định cưới Cecilia trước khi con mèo này sang thế giới bên kia.

Trong lễ thành hôn, Mitzcherlich mặc complê và đội mũ màu đen còn cô dâu Cecilia mặc váy cưới màu trắng. Mitzcherlich đã trả 400 đô la (khoảng 8,4 triệu đồng) cho một nữ diễn viên đóng vai người làm chủ lễ cưới, trong khi anh trai sinh đôi của ông là Erik làm người chứng kiến.


Trong đám cưới, chú rể mặc áo complê và “cô dâu” cũng mặc váy trắng. Để thể hiện tình cảm của mình, chú rể đã hôn "cô dâu" say đắm. Joe Guiso cho biết anh rất yêu Honey, cô chó là người bạn thân thiết khiến cho anh cảm thấy vui hơn.

3. Nhà thiết kế nổi tiếng muốn kết hôn với... mèo cưng

Karl Lagerfeld (77 tuổi) là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Ông là giám đốc sáng tạo của Chanel, quản lý thương hiệu Fendi ở Ý. Mới đây, Karl đã khiến nhiều người bất ngờ khi tuyên bố ông muốn cưới con mèo cưng Choupette làm vợ.

Choupette, 22 tháng tuổi được Lagerfeld nhận nuôi cách đây 1 năm. Lagerfeld thừa nhận ông yêu con mèo này đến mức nếu có thể, ông sẵn sàng cưới nó làm vợ. Với lượng tài sản kếch xù, Lagerfeld đã chi trả một khoản tiền lớn thuê 2 người giúp việc chăm sóc 24/24 giờ cho Choupette. Lagerfeld còn sắm cho Choupette một chiếc Ipad riêng.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Huawei làm smartphone gập "nằm ngang" đầu tiên thế giới: Màn hình dùng tỷ lệ của giấy A4, vừa kịp trước khi Apple và Samsung ra mắt ý tưởng tương tự
Mẫu gập ngang đầu tiên trên thế giới dùng tỷ lệ giấy A4, mở ra là màn hình 7,7 inch tỷ lệ 1,41:1, đi kèm bút cảm ứng và bộ tính năng AI chưa xuất hiện ở bất kỳ máy Huawei nào trước đó.
-
Bí mật đằng sau giá 16,49 triệu của MacBook Neo: lợi thế mà ASUS, Dell, HP không thể sao chép