Thật khó mà hình dung cuộc sống sẽ ra sao nếu thiếu đi băng dính!
Bạn có biết: băng dính (băng keo) được sáng chế ở Đức vào năm 1882. Ban đầu nó được làm từ vải sa và nhựa kết guta-pecxa. Sau đó, một dược sĩ có tên Oscar Troplovits làm việc tại công ty Beyersdorf AG đã cải tiến nó và đặt cho tên gọi Leikoplast (băng dính) vào năm 1901. Và như thế, loại băng dính như chúng ta sử dụng ngày nay đã xuất hiện.

Sau khi băng dính bắt đầu được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày thì người ta mới phát hiện ra rằng nó có thể làm được rất nhiều thứ!
Giờ đây, những ứng dụng của băng dính không còn chỉ gói gọn trong việc dán giấy hay sửa đồ điện mà nó còn có ích trong rất nhiều tình huống "khó đỡ" khác. Thật khó mà hình dung cuộc sống sẽ ra sao nếu thiếu đi băng dính!

Băng dính thậm chí còn được dùng để giữ cho cột nhà không bị đổ

Hy vọng là không có ai xui xẻo đặt chân lên bậc thang này.

Sửa nhà

Không có người thợ tồi, chẳng qua là do thiếu băng dính mà thôi!

Với sự trợ giúp của băng dính, bất cứ ai cũng có thể sửa chữa bất-cứ-thứ-gì nếu thích!

Khỏi cần khoan tường cho xấu nhà, đã có băng dính ở đây rồi.

Ngay cả máy bay cũng cần tới băng dính

Không có điều kiện thay kính ô tô thì ta dùng băng dính vậy


Băng dính Made in China nhưng chất lượng thì phải nói là siêu khủng

Ô tô bị trộm gương thì phải làm sao?

Khi bạn chưa sắm hệ thống báo động cho xế yêu thì đây là cách rẻ tiền nhất để chống trộm
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Bài kiểm tra mới hé lộ thời điểm máy tính lượng tử có thể “vượt mặt” cả siêu máy tính mạnh nhất
Trong bối cảnh các hệ thống lượng tử đang tiến gần đến khả năng giải những bài toán thực sự hữu ích, việc có một thước đo minh bạch, có thể so sánh giữa các nền tảng là bước không thể thiếu.
Cái nhìn đầu tiên vào bí mật sự sống: Cách đây hơn 70 năm, cấu trúc xoắn kép DNA lần đầu tiên được tiết lộ và thay đổi y học mãi mãi