"No mắt" với cảnh hạt ngô "bùng nổ" dưới tốc độ 30.000 khung hình/giây

    Ryankog,  

    Có thể nói đây là cảnh tượng rất tuyệt vời mà ít ai được xem.

    Bỏng ngô chắc chắn là một trong những món ăn vặt phổ biến nhất trên thế giới, chúng ta có thể ăn nó ở mọi nơi, từ trên đường đi, ở nhà, hay trong rạp chiếu phim. Thế nhưng, có lẽ quá trình từ hạt ngô bình thường trở thành bỏng ngô lại là một khoảnh khắc tuyệt diệu mà ít người biết.

    Bạn có thể thấy người ta nấu bỏng ngô ngay trên những chiếc xe hàng rong ngoài đường, thấy từng hạt ngô nổ “bụp bụp” rồi bay tứ tung rất vui mắt, nhưng khi quay chậm lại quá trình đó, có thể bạn phải ngạc nhiên đấy.

    Warped Perception là kênh YouTube khá thú vị chuyên sử dụng camera tốc độ cao để quay lại khoảng khắc độc đáo của nhiều thứ, video mới nhất của YouTuber này mô tả cảnh hạt ngô “bùng nổ” siêu đẹp.

    Với tốc độ 1.300 khung hình/giây, hạt ngô như nhảy lên khỏi bệ nung, tinh bột bên trong được đẩy ra ngoài, hơi nước tỏa ra rất đẹp mắt. Trước khi nổ, áp suất bên trong hạt ngô có thể lên đến 135 psi và nhiệt độ bên trong lên đến 180 độ C.

    Thế nhưng, ở tốc độ 15.000 khung hình/giây, bạn sẽ được thấy cảnh tượng còn tuyệt hơn nữa:

    Tốc độ 15.000 khung hình/giây

    Nếu vẫn chưa thỏa mãn thì đây là video 30.000 khung hình/giây, chậm hơn 1.250 lần so với thời gian thật:

    Tốc độ 30.000 khung hình/giây

    Tham khảo: Motherboard

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ