Nông dân Trung Quốc không có kiến thức cơ khí chế tạo thành công xe tăng 20 tấn

    Long.J,  

    Chiếc xe tăng Type 99 này có chiều dài 10m, rộng 3.5m, nặng 20 tấn và được trang bị một động cơ diesel 2.0 cho phép di chuyển với tốc độ 15km/h.

    Bậc thầy chế tạo trên thế giới quả thật không ít nhưng... tự chế xe tăng thì bạn đã bao giờ nghĩ đến chưa? Nghe có vẻ khó tin nhưng anh nông dân họ Bành đến từ một ngôi làng nhỏ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã làm được điều này.

    Anh Bành Hào Kiệt dù không có nền tảng kiến thức về kĩ thuật cũng như cơ khí nhưng vẫn quyết định chế tạo chiếc xe tăng chiến đấu mô phỏng theo mẫu Type99. Anh Bành nảy ra ý định này sau khi gửi con trai đến học viện quân sự.

    Xe tăng Type99 do anh Bành chế tạo có kích thước tương đương với một chiếc Type99 thật, chiều dài 10m, rộng 3.5m, nặng 20 tấn và được trang bị một động cơ diesel 2.0 cho phép chiếc xe tăng di chuyển với tốc độ 15km/h.

    Tuy không thể bắn đạn thật nhưng nó có thể bắn ra pháo hoa, cùng với đó kết cấu cơ khí, hệ thống truyền động, hệ thống điện, hệ thống nâng... nếu đem so sánh với xe tăng thật hầu như không có sự khác biệt!

    Điều tuyệt vời khiến người khác phải nể phục bởi anh chế tạo ra chiếc Type99 mô phỏng mà không hề được chạm vào mẫu vật thật, không được tham khảo các bản vẽ kỹ thuật cũng như chưa bao giờ có kinh nghiệm sản xuất xe tăng nhưng vẫn hoàn thành được kiệt tác này.

    Người nông dân này tài giỏi như vậy nhưng quá trình chế tạo ra chiếc xe tăng Type99 vẫn gặp phải vô vàn khó khăn. Để tiết kiệm chi phí, anh Bành phải tự cải tiến chiếc xe tăng và “mô-đi-phê” theo ý mình. Trong điều kiện thiếu thốn vật chất cũng như các thiết bị cơ khí đặc biệt để cắt kim loại, anh dùng máy cắt góc cầm tay để cắt gọt phần lớn các chi tiết trên xe tăng. Ngay cả tháp pháo cũng do anh tự tay làm bằng phương pháp này.

    Sau khi hoàn thành cơ bản chiếc xe tăng, có rất nhiều người không kể thành thị hay nông thôn đều kéo đến tham quan chiếc Type99 mô phỏng. Điều đó thúc đẩy anh càng phải hoàn thiện hơn nữa tác phẩm của mình

    Anh Bành cho biết, từ khi còn bé anh đã yêu thích quân đội đặc biệt là các thiết bị và vũ khí quân sự. Mùa hè năm ngoái, anh đã gửi con trai của mình đến học viện quân sự ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông. Được biết mô hình xe tăng phục vụ giảng ở đây đang cần được thay thế vì quá cũ kĩ, anh Bành đã nảy ra ý định chế tạo xe tăng mô phỏng.

    Sau khi xem xét, học viện quân sự thành phố Duy Phường đã hứa hẹn sẽ mua lại chiếc xe tăng Type99 để phục vụ công tác giảng dạy kiến thức quân sự. Đây mới chỉ là bước khởi đầu cho ý định thực hiện một quân đoàn xe tăng mô phỏng của anh Bành.

    Tham khảo My drivers

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ