NVIDIA ra mắt con chip AI mạnh nhất thế giới: Từ Blackwell đến Rubin, cuộc đua phần cứng trí tuệ nhân tạo mới đang bắt đầu

    Ánh Viên,  

    NVIDIA Blackwell, con chip mạnh mẽ nhất thế giới đã chính thức được đưa vào sản xuất, mở ra kỷ nguyên AI mới với sức mạnh tính toán vượt trội. Cùng với đó, CEO Jensen Huang cũng hé lộ về siêu chip Blackwell Ultra và nền tảng Rubin - bước tiến tiếp theo trong cuộc đua thống trị AI.

    Trong bài phát biểu ngày 2/6, CEO Jensen Huang của NVIDIA đã công bố việc sản xuất hàng loạt dòng chip Blackwell, dòng chip đầu tiên là GB200 được mệnh danh là "con chip mạnh nhất thế giới". Chuỗi cung ứng đặt kỳ vọng lớn vào GB200 với dự đoán doanh số năm 2025 có thể vượt mốc 1 triệu chip, chiếm khoảng 40% - 50% tổng lượng GPU cao cấp của NVIDIA.

    Loạt sản phẩm GPU kiến trúc Blackwell được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng chính cho NVIDIA trong năm 2024 và 2025. Theo báo cáo từ JPMorgan, NVIDIA dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong quý tài chính thứ hai nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ về AI, điện toán tăng tốc và các nền tảng GPU như Hopper H100, H200 (Blackwell GB200/B200/B100). Dự kiến, các sản phẩm Blackwell sẽ được sản xuất thử nghiệm trong quý 3 và chính thức xuất xưởng với số lượng lớn vào quý 4 năm nay.

    NVIDIA ra mắt con chip AI mạnh nhất thế giới: Từ Blackwell đến Rubin, cuộc đua phần cứng trí tuệ nhân tạo mới đang bắt đầu- Ảnh 1.

    Việc chuyển giao từ Blackwell sang Rubin chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường chip AI. NVIDIA đang nỗ lực để duy trì vị thế dẫn đầu của mình. Mặc dù AMD và Intel đang bám đuổi quyết liệt, NVIDIA vẫn cho thấy sự vượt trội về công nghệ và tầm nhìn chiến lược. Bên cạnh đó, những "gã khổng lồ" như Microsoft, Google, Amazon vừa là khách hàng lớn, vừa là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của NVIDIA trong cuộc đua AI.

    "Hôm nay, chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một sự thay đổi lớn trong lĩnh vực điện toán", ông Huang chia sẻ. "Với những đột phá trong AI và điện toán tăng tốc, chúng tôi đang tiến xa hơn những giới hạn hiện có, thúc đẩy làn sóng tiến bộ công nghệ tiếp theo."

    Nền tảng Rubin sẽ được trang bị GPU hoàn toàn mới, đóng vai trò then chốt trong việc huấn luyện và vận hành các hệ thống AI. Rubin cũng sẽ tích hợp thêm nhiều tính năng mới như bộ xử lý trung tâm "Vera". Dự kiến NVIDIA sẽ ra mắt phiên bản Blackwell Ultra GPU (8S HBM3e 12H) vào năm 2025. Tiếp theo là Rubin GPU (8S HBM4) và nền tảng tương ứng vào năm 2026. Phiên bản Rubin Ultra GPU (12S HBM4) sẽ ra mắt vào năm 2027.

    Về CPU, NVIDIA đã trình làng Grace CPU và đang trong quá trình nâng cấp. Hãng cũng xác nhận nền tảng CPU thế hệ tiếp theo - Vera CPU. Ông Huang nhận định rằng, 60 năm qua, lĩnh vực điện toán đã trải qua 2-3 lần chuyển đổi công nghệ quan trọng. Và "một kỷ nguyên tính toán mới đang bắt đầu", với AI là động lực chính.

    Trong bài phát biểu, ông Huang cũng giới thiệu một số mẫu laptop RTX mới tích hợp AI. Ông so sánh card đồ họa GeForce RTX Super với hệ thống máy chủ DGX đồ sộ, cho thấy sự khác biệt rõ rệt về kích thước. "Chúng tôi từng nghĩ đây là GPU, nhưng đây mới thực sự là GPU", ông Huang chỉ vào hệ thống DGX. Hiện tại, mảng kinh doanh trung tâm dữ liệu chiếm gần 90% doanh thu của NVIDIA, vượt qua cả mảng card đồ họa tiêu dùng cho PC.

    Không chỉ dừng lại ở mảng phần cứng, NVIDIA còn công bố những bước tiến mới trong lĩnh vực truyền thông và phần mềm. Nền tảng mạng Ethernet Spectrum-X của hãng đang được sử dụng rộng rãi và sẽ sớm cho ra mắt sản phẩm mới. Dịch vụ suy luận NVIDIA NIM hiện đã có sẵn cho 28 triệu nhà phát triển trên toàn cầu.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày