NVIDIA đoạt vương miện nhà sản xuất chip hàng đầu nước Mỹ từ Intel lần đầu tiên sau 6 năm

    Tấn Minh,  

    Lần đầu tiên kể từ năm 2014.

    NVIDIA đã vượt mặt gã khổng lồ điện toán Intel để trở thành nhà sản xuất chip lớn nhất tại Mỹ xét về giá trị vốn hóa thị trường hôm thứ tư vừa qua – và đây cũng là lần đầu công ty trụ sở tại Santa Clara làm được điều này.

    Theo đó, NVIDIA mở đầu phiên giao dịch chứng khoán ngày 8/7 với giá trị vốn hóa thị trường là 242,8 tỷ USD – tức chỉ thấp hơn đối thủ Intel 4 tỷ USD mà thôi.

    NVIDIA đoạt vương miện nhà sản xuất chip hàng đầu nước Mỹ từ Intel lần đầu tiên sau 6 năm - Ảnh 1.

    Cả hai công ty đều trải qua một ngày giao dịch thuận lợi với các chỉ số xanh lá; cổ phiếu NVIDIA tăng 3,5%, giúp giá trị vốn hóa thị trường của hãng có thêm 8,5 tỷ USD; trong khi Intel chỉ tăng thêm 1,5 tỷ USD. Kết quả, NVIDIA vượt lên dẫn trước với chênh lệch hơn 3 tỷ USD.

    Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu NVIDIA đã tăng 70%. Bên kia chiến tuyến, Intel đang gặp khó khăn khi cổ phiếu của họ giảm gần 4% trong năm 2020.

    Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Intel bị đẩy khỏi vị trí nhà sản xuất chip số một kể từ khi đạp đổ Qualcomm vào tháng 5/2014.

    Tham khảo: TheNextWeb


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ