Dù chỉ là một robot nhỏ dễ thương, nhưng ông Huang cho biết đây sẽ là khởi đầu cho việc biến robot thành một giải pháp đối với tình trạng thiếu hụt lao động toàn cầu.
- Một cú chốt cọc, VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng 'ăn' luôn 1/4 doanh số mục tiêu cả năm 2025
- Những mô hình AI đang "hot" tại Trung Quốc
- Ngôi trường ông Trương Gia Bình theo học: Bề dày lịch sử gần một thế kỷ, lối kiến trúc Pháp, nhiều góc 'check-in' như ở trời Âu
- Cận cảnh 2 dòng xe điện VinFast Nerio Green và Herio Green
Với những người hâm mộ Star Wars, những robot dễ thương như BB-8 hay R2-D2 luôn là biểu tượng khó quên trong vũ trụ điện ảnh mà George Lucas đã tạo ra. Giờ đây, những gì từng chỉ tồn tại trên màn ảnh đang dần trở thành hiện thực khi Jensen Huang, CEO của NVIDIA, vừa giới thiệu robot AI có tên "Blue" tại hội nghị GTC 2025.
Được phát triển thông qua sự hợp tác giữa NVIDIA, Disney Research và Google DeepMind, robot lấy cảm hứng từ Star Wars này đã tự tin bước lên sân khấu và tương tác trực tiếp với ông Huang trong sự kiện, khiến nhiều người xem phải trầm trồ.
"Chào Blue!" ông Huang chào đón cộng sự robot của mình. Sau đó, ông quay sang khán giả và hỏi liệu họ có thể tưởng tượng rằng họ vừa chứng kiến một mô phỏng thời gian thực hoàn chỉnh. "Đây là cách chúng tôi sẽ đào tạo robot," vị CEO chia sẻ, đồng thời tiết lộ rằng Blue được trang bị hai máy tính NVIDIA bên trong. Khoảnh khắc này không chỉ gợi nhớ đến những cảnh phim quen thuộc trong Star Wars mà còn thể hiện bước tiến đáng kể trong công nghệ robot thực tế.
Ông Huang còn nhấn mạnh vai trò của robot như một giải pháp cho tình trạng thiếu hụt lao động toàn cầu và coi đó là cơ hội thị trường khổng lồ. Theo dự đoán của ông, đến cuối thập kỷ này, thế giới sẽ thiếu ít nhất 50 triệu lao động, khiến việc phát triển robot trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nhận định này đặt công nghệ robot không chỉ là một sản phẩm giải trí lấy cảm hứng từ điện ảnh mà còn là giải pháp thiết thực cho những thách thức kinh tế-xã hội trong tương lai.
"Thật là một năm tuyệt vời, và chúng tôi có rất nhiều điều đáng kinh ngạc để nói về. Tôi muốn các bạn biết rằng tôi đang đứng đây mà không có lưới an toàn. Không có kịch bản, không có máy nhắc, và tôi có rất nhiều thứ để trình bày. Vậy hãy bắt đầu nào," ông Huang phát biểu theo trích dẫn của Business Insider. Phong thái tự tin và không chuẩn bị trước của ông phản ánh sự tự tin vào các sản phẩm công nghệ mà NVIDIA đang phát triển.

ông Jensen Huang và robot Blue
Trong khi Blue thu hút sự chú ý của công chúng, Wall Street lại tập trung vào kế hoạch ra mắt các chip AI thế hệ tiếp theo của NVIDIA. Nhà sản xuất chip đang chuẩn bị cho sự chuyển đổi từ Blackwell sang Blackwell Ultra, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Đây được coi là bước tiến quan trọng trong nỗ lực của NVIDIA nhằm duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc đua AI toàn cầu, đặc biệt khi các đối thủ cạnh tranh đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách.
Ngoài ra, ông Huang cũng giới thiệu hai "siêu máy tính AI cá nhân" có tên DGX Spark và DGX Station. Cả hai đều được trang bị nền tảng Grace Blackwell của công ty và được thiết kế cho người dùng làm việc với các mô hình AI lớn, có hoặc không có kết nối với trung tâm dữ liệu. Những sản phẩm này phản ánh tầm nhìn của NVIDIA về việc đưa sức mạnh AI vào tay người dùng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ, mở rộng thị trường AI vượt ra khỏi phạm vi các tập đoàn lớn.

Bên cạnh Blackwell, NVIDIA cũng đang chuẩn bị ra mắt nền tảng siêu chip AI Rubin, được đặt theo tên của nhà thiên văn học Vera Rubin, người có công trình nghiên cứu cung cấp bằng chứng quan trọng về vật chất tối. Ông Huang lần đầu giới thiệu nền tảng Rubin tại Computex năm ngoái. Trong bài phát biểu chính của mình, CEO đã xác nhận rằng Vera Rubin sẽ xuất hiện vào nửa sau năm 2026, thiết lập một lộ trình dài hạn và đầy tham vọng cho tương lai của NVIDIA.
Với sự ra mắt của robot Blue và loạt công nghệ AI tiên tiến, NVIDIA tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong việc biến những ý tưởng khoa học viễn tưởng thành hiện thực. Đối với những người hâm mộ Star Wars, đây không chỉ là một bước tiến công nghệ mà còn là khoảnh khắc kỳ diệu khi thấy những nhân vật robot họ yêu thích dần hiện diện trong cuộc sống thực, mở ra một kỷ nguyên mới nơi ranh giới giữa khoa học viễn tưởng và thực tế ngày càng mờ nhạt.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Không cần pin mặt trời, không cần sạc: NASA dùng thiết bị gì để vận hành tàu suốt 50 năm ở khoảng cách 25 tỷ km?
Các tàu thăm dò Voyager của NASA dựa vàocông nghệ được phát triển lần đầu tiên vào những năm 1960 – để tiếp tục hoạt động hàng tỷ dặm từ Trái đất.
"Búng tay" có ngay xe điện giá rẻ của Trung Quốc nhưng cái giá phải trả có thật sự rẻ?