Ở đất nước này, súng phóng tên lửa cũng có thể được rao bán online trên Facebook

    Neo,  

    Thị trường buôn bán vũ khí bất hợp pháp phát triển mạnh ở Trung Đông và Bắc Phi.

    Trong suốt 40 năm cầm quyền, Đại tá Muammar Gaddafi dự trữ lượng vũ khí có giá trị tới 30 tỷ USD. Vào thời điểm đó, tại Libya việc buôn bán vũ khí bị kiểm soát chặt chẽ và quốc gia này cũng chưa có kết nối Internet tốc độ cao (Libya là quốc gia duy nhất có tốc độ kết nối trung bình dưới 1 Mbps).

    Kể từ khi Gaddafi bị lật đổ vào năm 2011, những vũ khí của ông tràn ngập trên thị trường, thậm chí còn tràn vào cả các mạng xã hội như Facebook.

    Small Arms Survey, một dự án nghiên cứu độc lập theo dõi việc mua bán vũ khí, cho rằng vũ khí bắt đầu được buôn bán qua mạng xã hội từ năm 2013 và vẫn đang tiếp tục phát triển. Những kẻ bán vũ khí đăng ảnh các món hàng nóng vào các nhóm Facebook bí mật như "Libyan Firearms Market" (đã bị khóa). Súng máy hạng nặng được bán với giá trung bình khoảng 8.125 dinar (tiền Libya, tương đương 5.900 USD), súng phóng tên lửa được bán với giá 9.000 dinar và hệ thống súng chống máy bay ZPU-2 do Nga sản xuất được rao bán với mức giá 85.000 dinar (62.000 USD).

    Hầu hết các vũ khí đang được rao bán đều là súng, kể cả súng trường Kalashinov (AK-47, khoảng 8.000 dinar) và súng ngắn. Người bán thường không đăng mức giá và thích thương lượng qua điện thoại hoặc nhắn tin riêng nhưng các nhà nghiên cứu có thể tìm hiểu được mức giá trung bình của các loại vũ khí.

    Nhóm nghiên cứu ghi nhận 1.346 thương vụ buôn bán đã được tiến hành trong 18 tháng qua và mỗi tháng có khoảng 250 tới 300 bài đăng rao hàng mới được đăng tải trong các nhóm. Con số trên chỉ là một phần nhỏ trong tổng các thương vụ buôn bán vũ khí được tiến hành qua mạng xã hội trong khu vực.

    Hầu hết các giao dịch đều diễn ra ở các thành phố lớn của Libya như Tripoli và Bengahzi. Người bán và người mua chủ yếu là dân quân hoặc người dân mua vũ khí để tự vệ. Theo BBC, các nhóm Facebook có số thành viên dao động từ 400 tới 14.000 thành viên.

    Facebook đã khóa sáu nhóm được xác định là buôn bán vũ khí. Từ tháng 1/2016, mạng xã hội lớn nhất thế giới cấm các cá nhân, công ty hoặc tổ chức tạo điều kiện cho việc buôn bán vũ khí trên nền tảng của hãng.

    Tham khảo Quartz

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ