“Ông đồng” Ming Chi-Kuo phán rằng cơn ác mộng tồi tệ của Apple sẽ chấm dứt sớm, iPhone sẽ lại đắt hàng trong nửa cuối năm 2019

    tvd,  

    “Ông đồng” Ming Chi-Kuo đã phán thì ít khi sai.

    Hồi đầu tháng này, Apple đã hạ thấp dự báo doanh thu của Q1 năm 2019 xuống khoảng 9 tỷ USD, đồng thời thừa nhận rằng doanh số bán iPhone không cao như kỳ vọng. Đặc biệt là tại Trung Quốc, thị trường đông dân nhất thế giới, đang khiến Apple gặp nhiều khó khăn.

    Tuy nhiên cơn ác mộng tồi tệ này sẽ sớm chấm dứt, theo nhận định mới đây của chuyên gia phân tích Ming Chi-Kuo. Ông Kuo được mệnh danh là “ông đồng” với những nhận định và dự đoán chính xác về Apple, về những tính năng và đổi mới của iPhone từ trước khi ra mắt chính thức vài tháng.

    “Ông đồng” Ming Chi-Kuo phán rằng cơn ác mộng tồi tệ của Apple sẽ chấm dứt sớm, iPhone sẽ lại đắt hàng trong nửa cuối năm 2019 - Ảnh 1.

    Trong phân tích mới nhất của ông đồng” Ming Chi-Kuo và TF International Securities, việc doanh số bán iPhone ngưng trệ và giá cổ phiếu lao dốc sẽ sớm kết thúc trong nửa cuối năm 2019.

    “Báo cáo đầu tiên của chúng tôi vào ngày 14 tháng 12 năm 2018, là lần đầu tiên cắt giảm số lượng iPhone xuất xưởng trong năm 2019 xuống còn 190 triệu chiếc hoặc thấp hơn. Các công ty phân tích thị trường còn cho rằng số lượng iPhone xuất xưởng trong năm 2019 sẽ giảm xuống chỉ còn 160 - 180 triệu chiếc, thấp hơn nhiều so với nhận định của chúng tôi. Và giá cổ phiếu của Apple sẽ tiếp tục giảm mạnh hơn nữa.

    Tuy nhiên, phân tích mới nhất của chúng tôi tiếp tục khẳng định sản lượng iPhone xuất xưởng trong năm 2019 sẽ đạt 188 - 192 triệu chiếc. Chúng tôi tin rằng sự sụt giảm giá cổ phiếu và sản lượng iPhone sẽ chấm dứt khi bước sang Q2 của năm 2019. Doanh số iPhone trong nửa cuối năm sẽ tốt hơn nhiều những gì các công ty phân tích nhận định”.

    Chuyên gia phân tích này nhận định sản lượng iPhone xuất xưởng trong Q1/2019 sẽ đạt 36 - 38 triệu chiếc (thấp hơn trước đây là 38 - 42 triệu chiếc). Trong Q2/2019 sẽ là 34 - 37 triệu chiếc (cao hơn nhận định của các công ty phân tích thị trường khác là 30 - 35 triệu chiếc).

    Sau đó, các Q3 và Q4 năm 2019 sẽ thấy sự tăng trưởng trở lại trong doanh số iPhone. Và Apple sẽ thoát khỏi cơn ác mộng tồi tệ của mình. Ông Kuo cho rằng nhu cầu nâng cấp iPhone mới sẽ tiếp tục tăng mạnh trong nửa cuối năm 2019.

    Chúng ta cũng hy vọng rằng những chiếc iPhone mới ra mắt trong năm 2019 sẽ có nhiều thay đổi và cải tiến đáng giá hơn.

    Tham khảo: macrumors

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ