Ông Nguyễn Tử Quảng: Chúng tôi đang làm rất nhiều phiên bản Bphone nữa

    Nguyễn Cường, Theo Infonet 

    “Tất nhiên chúng tôi có chiến lược, trong lúc này đang phải làm rất nhiều phiên bản nữa rồi. Lĩnh vực này rất khốc liệt” - Ông Nguyễn Tử Quảng cho biết.

    Ông Nguyễn Tử Quảng: Chúng tôi đang làm rất nhiều phiên bản Bphone nữa - Ảnh 1.

    Ông Nguyễn Tử Quảng giới thiệu chiếc Bphone 3 với các đại biểu tham quan.

    Tại gian hàng của Tập đoàn Bkav, CEO Nguyễn Tử Quảng đã trực tiếp đứng ra giới thiệu các sản phẩm của mình với các đại biểu, trong đó ông tập trung vào chiếc Bphone 3 vừa ra mắt.Chiều 24/10, trong khuôn khổ hội thảo “Đảm bảo an toàn và an ninh mạng trong kỷ nguyên Internet vạn vật (IoT)”, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh đã tới thăm một số gian hàng triển lãm.

    Sau khi nói về các tính năng mới, cùng những điểm mạnh của chiếc điện thoại thông minh “Made in Vietnam”, ông Nguyễn Tử Quảng lấy ví dụ về việc các công ty điện thoại Trung Quốc đã từng bước đánh bật Samsung tại thị trường nội địa để kỳ vọng về sự phát triển sản phẩm của mình.

    Trong cuộc trao đổi ngắn với PV Infonet sau đó về việc muốn “đánh bật” Samsung khỏi thị trường Việt Nam, ông Nguyễn Tử Quảng tiếp tục nhấn mạnh: “Đây là mục tiêu, chắc chắn là mục tiêu của chúng tôi”.

    Với câu hỏi liệu Bkav sẽ cạnh tranh bằng các sản phẩm nào khác hay chỉ với dòng Bphone, ông Quảng nói: “Tất nhiên chúng tôi có chiến lược, trong lúc này đang phải làm rất nhiều phiên bản nữa rồi. Lĩnh vực này rất khốc liệt”.

    Tuy vậy ông từ chối tiết lộ doanh số Bphone cho đến thời điểm này, ông cho biết thông tin về doanh số sẽ được công bố sau.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ