Theo Ming-Chi Kuo, cấu hình và đối tác cung ứng có thể được chốt vào cuối 2026 hoặc đầu 2027.
OpenAI được cho là đang nghiên cứu một mẫu điện thoại đặt AI làm trung tâm, với cách sử dụng khác hẳn điện thoại thông minh hiện nay. Thông số kỹ thuật và danh sách đối tác cung ứng có thể được chốt vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, còn sản xuất sớm nhất có thể bắt đầu từ năm 2028.
Theo thông tin từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo, ý tưởng của OpenAI không dừng ở việc đưa thêm tính năng AI lên điện thoại, mà là xây dựng một thiết bị nơi trợ lý AI đóng vai trò chính trong toàn bộ quá trình sử dụng. Thay vì tự mở từng ứng dụng để xử lý công việc, người dùng có thể chỉ cần đưa ra yêu cầu, còn hệ thống sẽ tự tìm thông tin liên quan, gợi ý phương án và hoàn tất các bước cần thiết.
Cách vận hành này khác rõ rệt với mô hình điện thoại phổ biến hiện nay, vốn dựa vào việc người dùng liên tục chuyển qua lại giữa nhiều ứng dụng. Chẳng hạn, nếu cần lên kế hoạch cho một cuộc hẹn, người dùng hiện thường phải tự mở lịch, kiểm tra tin nhắn rồi đối chiếu nhiều thông tin khác nhau. Với hướng đi mà OpenAI được cho là đang cân nhắc, trợ lý AI tích hợp sẵn sẽ thay người dùng thực hiện chuỗi thao tác đó từ đầu đến cuối.
Thực tế, ý tưởng giảm phụ thuộc vào ứng dụng không phải hoàn toàn mới. Rabbit R1 từng thử tiếp cận theo hướng này, nhưng ở quy mô hạn chế hơn nhiều. Điểm khác biệt trong thông tin lần này là OpenAI dường như muốn đưa khái niệm đó vào một chiếc điện thoại thông minh hoàn chỉnh, thay vì chỉ làm một thiết bị đi kèm có chức năng hẹp.
Về phần cứng, báo cáo cho biết OpenAI có thể hợp tác với MediaTek và Qualcomm để phát triển bộ xử lý phù hợp hơn với các tác vụ AI nặng. Khâu sản xuất có thể do Luxshare đảm nhiệm, doanh nghiệp vốn đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng quy mô lớn.
Dù vậy, đây vẫn là kế hoạch còn khá xa. Nếu mốc thời gian mà Ming-Chi Kuo nêu ra là chính xác, thị trường sẽ phải chờ thêm vài năm nữa mới biết sản phẩm này có thành hình hay không. Ngoài bài toán phần cứng và sản xuất, thách thức lớn hơn nằm ở thói quen sử dụng đã tồn tại nhiều năm. Người dùng đã quen với cách điện thoại hoạt động dựa trên ứng dụng, nên việc thay đổi sang một mô hình nơi AI đứng ra xử lý phần lớn thao tác sẽ không dễ diễn ra trong thời gian ngắn.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
OPPO ra mắt Find X9 Ultra và Find X9s tại Việt Nam: Cuộc đua nhiếp ảnh 200MP, zoom "khủng" đang nóng hơn bao giờ hết
Tại sự kiện "Finding Hội An" ngày 5-5, OPPO chính thức giới thiệu bộ đôi Find X9 sở hữu hệ thống camera 200MP kết hợp Hasselblad, khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc smartphone nhiếp ảnh cao cấp hiện nay.
-
Tuyên bố AI sẽ thay thế kỹ sư phần mềm, nhưng Anthropic trả tới 15 tỷ đồng để tuyển kỹ sư phần mềm: Phần ghi chú mới gây sốc