Oppo cũng có bằng sáng chế điện thoại có thể gập màn hình

    Billvn,  

    Sau Samsung, Huawei, Oppo là cái tên mới nhất được đồn sẽ ra mắt điện thoại có thể gập trong tương lai.

    Gần đây, người ta nói rằng Samsung sẽ trình làng chiếc điện thoại Galaxy X có thể gập vào năm 2018, Huawei cũng có một thiết bị tương tự vào năm tới. Cái tên mới nhất được đồn liên quan đến điện thoại có thể gập là Oppo – một trong những nhà sản xuất smartphone lớn nhất của Trung Quốc.

    Một bằng sáng chế vừa rò rỉ của công ty tiết lộ về một chiếc điện thoại thông minh với màn hình hiển thị có thể uốn cong từ 25% đến 35% phần phía trên. Nhìn vào hình ảnh mô tả của Oppo chúng ta thấy dường như một phần của màn hình có thể lật ngược lại phía sau.

    Như vậy, cả camera trước và sau có thể thay đổi vị trí trong trường hợp màn hình được uốn cong về phía đối diện. Nếu bằng sáng chế này được hiện thực hóa, đây không phải là lần đầu tiên Oppo sử dụng thiết kế mà trong đó camera có thể xoay chuyển để sử dụng ở cả 2 mặt trước và sau của điện thoại.

    Cụ thể, vào năm 2013, Oppo phát hành N1, chiếc điện thoại được trang bị một đầu xoay. Điều này cho phép camera 13MP quay tròn 206 độ để có thể sử dụng ở mặt sau và mặt trước của điện thoại.

    Tất nhiên, việc Oppo nộp đơn xin cấp bằng sáng chế không đồng nghĩa với việc thiết bị sẽ được thực hiện trên thực tế. Tuy nhiên, vì đã từng có kinh nghiệm với N1, chúng ta có quyền hi vọng vào một sản phẩm tương tự của Oppo trong tương lai.

    Tham khảo: PhoneArena

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ