Halo 4 - "Vòng tròn" đã gần hoàn tất

    Ystuk007, Ystuk007 

    343 Industries. Hiện đang trong giai đoạn "siêu khủng hoảng" thông báo rằng phần campaign của Halo 4 đã có thể chơi được liền mạch từ đầu đến cuối. Phần chơi mạng bao gồm các nhiệm vụ Spartan Ops và các bản đồ rộng lớn hiện đang trong những công đoạn cuối cùng đó là tỉa tót, tìm và sửa lỗi.

    Các fan hâm mộ của dòng game FPS huyền thoại  Halo, vừa nhận được một tin vui khi 343 Industries. Hiện đang trong giai đoạn “ siêu khủng hoảng “ thông báo rằng phần campaign của Halo 4 đã có thể chơi được liền mạch từ đầu đến cuối. Phần chơi mạng bao gồm các nhiệm vụ Spartan Ops và các bản đồ rộng lớn hiện đang trong những công đoạn cuối cùng đó là tỉa tót, tìm và sửa lỗi. Dù còn đến hơn bốn tháng nữa, Halo 4 mới được ra mắt nhưng có vẻ tựa game này đã gần được hoàn thiện.
     
    Halo 4 E3 Trailer.
     
    Cùng với việc công bố về tiến trình phát triển Halo 4, 343 Industries còn hé lộ một số thông tin thú vị khác. Đồng hành với Halo 4, series phim live action của Halo mang tên "Forward Unto Dawn" cũng đã gần như hoàn tất. Toàn bộ ê kíp quay phim, diễn viên đã kết thúc những ngày quay phim cuối cùng của mình tại Vancouver để chuyển sang giai đoạn chỉnh sửa và hoàn thiện. Bộ phim dự tính ra mắt vào tháng 10, một tháng sau khi Game ra mắt. Những thông tin chi tiết dự tính sẽ được chia sẻ vào tháng sau, tại hội chợ Comic Con.
     
     
    Ngoài ra, Microsoft cũng đưa đến người chơi những thông tin mới về "Long Bow", một map chơi mạng khá quan trọng của Halo 4. Do những màn chơi với địa hình tuyết phủ luôn tạo ra những cảm xúc đặc biệt về tinh thần cũng như trải nghiệm gameplay cho người chơi, và đó cũng là một truyền thống của dòng game Halo, đặc biệt là với Halo 3 cùng bản đồ Avalanche và Snow Bound. Giờ đây truyền thống đó sẽ được tiếp tục với Halo 4 khi Long Bow là một map có độ lớn trung bình, hỗ trợ các loại phương tiện nhỏ, vừa như Warthog, Mongooses hay Ghost cũng như tạo ra các cơ hội lí thú cho các trận đấu súng cự li gần hay xáp lá cà quanh các khu căn cứ. Map này cũng sẽ hộ trợ một dạng chơi mới mà chúng ta chưa từng biết đến mà nhà sản xuất vẫn quyết định… giữ bí mật để tạo sự bất ngờ.
     
     
    Nếu bạn chưa biết đến Halo thì đây là tựa game bắn súng huyền thoại đã đặt nền móng cho thể loại FPS vốn đòi hỏi sự chính xác cao đến với hệ máy console. Do mang trong mình gameplay đơn giản, thoải mái những vẫn không kém phần đa dạng và có chiều sâu với các loại vũ khí, phương tiện đi lại nhưng luôn cân bằng với nhau nên Halo đã nhanh chóng trở thành một tượng đài trên Xbox nói riêng và thế hệ máy chơi game console nói chung. Thế nhưng kể từ khi ra mắt Halo 3 thì dòng game này trở nên khá là… bế tắc về chủ đề khi câu chuyện với chiến binh Master Chief huyền thoại… tạm dừng lại. Để rồi kết quả là các phiên bản prequel diễn ra trong thời gian trước đó như Halo 3: ODST, Halo Wars, Halo: Reach. Dù có chất lượng cũng rất xuất sắc nhưng lại không thể mang lại doanh thu, sự chú ý như Halo 3 đã từng làm được trước đó.
     
     
    Và lại một lần nữa, chúng ta lại sắp sửa được đồng hành cùng Master Chief huyền thoại để chiến đấu với các kẻ thù, thậm chí còn nguy hiểm hơn trước. Đó là Forerunner, thế lực được cho là đã xây dựng nên các vòng tròn Halo khắp dải thiên hà. Cùng với các loại vũ khí mới, kẻ thù mới hung hãn hơn thì Master Chief của chúng ta cũng sẽ có những người đồng đội mới đó là các chiến binh thuộc thế hệ Spartan IV khoác trên mình bộ giáp MJOLNIR Mark VII. Trong khi chàng John – 117 của chúng ta vẫn gắn bó với bộ MJOLNIR Mark VI kinh điển.
     
     
    Cuối cùng thì Halo 4, phần mở đầu của một Trilogy mới xoay quanh huyền thoại Master Chief sẽ được ra mắt vào ngày 6 tháng 11 năm nay, độc quyền cho hệ máy Xbox 360.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ