StarCraft II: Heart of the Swarm lộ diện 2 nhiệm vụ đầu tiên

    PV, Maestro 

    Hai nhiệm vụ ở nửa đầu của phần chơi Campaign sẽ giới thiệu về những tính năng đặc sắc ở phiên bản này.

    Trong bản demo của StarCraft II mà Blizzard vừa giới thiệu trong thời gian gần đây, nhà sản xuất đã mang đến thông tin về hai trong số những nhiệm vụ đầu tiên của bản mở rộng Heart of the Swarm.
     
    Như đã giới thiệu trong bài viết trước, sau khi được giải cứu bởi Jim Raynor, Kerrigan chuẩn bị phải đối mặt với một hiểm họa lớn khi các cận thần của mình bắt đầu đảo chính và lực lượng Terran của nhà Mengsk đang tiếp tục phá phách trên Char.




    Trong nhiệm vụ đầu tiên, Kerrigan phải đối mặt với Za’gara, một trong các Brood Mother nổi dậy vì cho rằng Kerrigan không còn xứng đáng trong vai trò Queen of Blades và hình hài con người yếu ớt của cô lúc này là một thứ quá yếu đuối so với sự hùng mạnh của loài Zerg. Nhiệm vụ của người chơi sẽ là thu thập 100 trứng trước khi Za’gara kịp làm điều này và phản công vào căn cứ của ả.

    Từ khi còn là một Ghost và hiện giờ đã được loại bỏ khá nhiều tế bào Zerg trong người, Kerrigan vẫn sở hữu một năng lực tâm linh rất mạnh. Tuy nhiên, chừng đó vẫn là chưa đủ để có thể thao túng cả một đội quân hùng hậu của The Swarm. Thế nên, Kerrigan cần đến hai cố vấn là là Abathur - người trông coi việc tiến hóa của loài Zerg và Izsha - người sẽ truyền lệnh từ Kerrigan đến các đơn vị quân và cố vấn cho nữ hoàng.


    Nhà sản xuất cho biết đây là một trong những chi tiết đáng giá của Heart of the Swarm. Chúng mang đến cho game thủ một góc nhìn mới về chủng loài ngoài hành tinh này. Trước đây, Zerg vốn là một thể thống nhất, vận hành dưới quyền chỉ huy của đầu não Overmind và dưới đó là các Cerebrate. Tuy nhiên, sau cuộc chiến tại hành tinh Char, rất nhiều thứ đã thay đổi và một cuộc nội chiến đã nổi dậy ngay bên trong chủng tộc này.

    Trong màn chơi được giới thiệu, người chơi sẽ phải tấn công qua từng điểm phòng thủ, chiếm lấy các bể trứng chưa nở và lăng số lượng đạo quân của mình. Ban đầu, Kerrigan mới chỉ nắm trong tay đơn vị Zergling nhưng khi chiếm được các bể trứng kia thì cô sẽ còn điều khiển được cả một số lượng lớn Baneling. Bên cạnh đó, Kerrigan sẽ đóng vai trò như một hero, tấn công hỗ trợ bằng các năng lượng tâm linh.




    Nhà sản xuất cho biết, họ muốn xây dựng hình ảnh của Kerrigan như một nữ chúa của loài Zerg. Cô ta thực sự là một cá nhân hùng mạnh. Khi đơn độc chiến đấu, Kerrigan có thể dễ dàng thổi bay của một chiếc Siege Tank. Tuy nhiên, StarCraft II: Heart of the Swarm sẽ không có một hệ thống hero như WarCraft III, Kerrigan là hero duy nhất có mặt trong phần chơi đơn của phiên bản này.

    Sau khi dồn được Za’gara đến chân tường, Kerrigan thực hiện một nghĩa cử cao thượng, tha chết cho kẻ phản bội mình và giữ Za’gara lại để tiếp tục thực hiện vai trò của một Brood Mother. Giờ đây, khi ả đã biết được rằng Kerrigan vẫn còn rất hùng mạnh thì lòng trung thành với Queen of Blades lại được phục hồi.


    Sau khi hoàn tất nhiệm vụ này, có thể bạn sẽ muốn nâng cấp một số đơn vị quân mà mình đang sở hữu. Không giống như trong các phiên bản trước. Để nâng cấp các đơn vị quân trong Heart of the Swarm, người chơi sẽ cần đến các Mutagen thu thập được trong màn chơi. Các điểm Mutagen sẽ được dùng để mua những nâng cấp cho các đơn vị có sẵn hoặc nâng cấp chúng thành các đơn vị mới.

    Zergling có thể được nâng cấp về tốc độ di chuyển hoặc không mấy thời gian ấp trứng mà có thể nở ngay khi được chọn. Khi được nâng cấp thành Swarmling thì mỗi trứng sẽ nở ra 3 đơn vị quân và không hề tiêu tốn tài nguyên cho đơn vị thứ 3. Trong khi đó, Raptor lại có thể lao mình tới trước để thu hẹp khoảng cách với đối thủ giống như tính năng Charge của Zealot trong phiên bản này.




    Trong khi đó, Roach sẽ có thể tiến hóa thành Prowler với khả năng di chuyển dưới lòng đất hoặc Leech với lượng màu dồi dào hơn và khả năng hồi phục sinh lực cao hơn dưới lòng đất. Tất cả những tính năng này đều được thực hiện trong Evolution Chamber do Abathur quản lý. “Những chi tiết này khiến cho người chơi cảm nhận rõ rệt hơn về việc họ đang tiến hóa đội quân của mình” - trích lời ông Chris Sigaty.

    Phần bên trong của con tàu Leviathan sẽ được bố trí đơn giản hơn nhiều so với chiếm hạm Hyperion của Jim Raynor. Người chơi chỉ việc tương tác với 2 cố vấn của mình để thực hiện những việc cần thiết. Bên cạnh đó, cửa số lớn phía sau sẽ cung cấp một góc nhìn sơ lược về tình hình trên hành tinh mà bạn chuẩn bị đáp xuống. Người chơi còn có thể tương tác với một số chi tiết ở background.


    Nhiệm vụ truy lùng Brood Mother tiếp theo - Na’fash - sẽ diễn ra trên hành tinh Kaldir băng giá. Hành tinh này sở hữu những điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Thậm chí, những trận bão thổi qua có thể tạo ra hiện tượng đóng băng tức thì cho các sinh vật sinh sống tại nơi này. Để đội quân của mình có thể chống chọi tốt hơn trước băng giá, đầu tiên bạn cần phải thu thập được DNA của những con Yeti (người Tuyết) tại hành tinh này.

    Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi một nhóm quân của người Protoss cũng đổ bộ lên Kaldir và bắt đầu xây dựng 3 tháp truyền thông lớn. Sau khi đã tiến hóa, đội quân của Kerrigan sẽ chống chọi được với những trận bão tuyết nhưng các đơn vị của Protoss thì không. Khi đó, bạn cần tính toán cẩn thận để tấn công vào ngay thời điểm bão thổi, dành lợi thế tuyệt đối trước phe Protoss.


    “Đó là một cảm giác rất Zerg” - nhà sản xuất cho biết. Đặc tính tiến hóa là một chi tiết đặc trưng của Zerg. Thay vì thay đổi các điều kiện vật lý của hành tinh này hoặc thích nghi với chúng nhờ những thiết bị hiện đại như phe Terran hoặc Protoss, bạn chỉ việc tìm kiếm các Mutagen và DNA rồi để đội quân của mình tiến hóa, thích nghi với những ngoại cảnh mới.

    Những thông tin tiếp theo về StarCraft II: Heart of the Swarm sẽ còn được liên tục cập nhật.

    Tổng hợp