5 chiếc máy tính của Apple chưa từng xuất hiện trên thị trường

    IcedT,  

    Các thiết kế không được Apple chuyển thành bản thương mại.

    Nếu đã từng sử dụng các dòng máy Mac, có lẽ bạn sẽ khó thể nào quên được các thiết kế bóng bẩy và hoàn thiện đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất. Tuy vậy, ít có ai biết tới một số nguyên mẫu đã từng được Apple thiết kế trong quá khứ nhưng không được đưa ra thị trường. Hãy cùng GenK khám phá các bản thiết kế còn dang dở này.

    Macintosh SE dùng vỏ trong suốt (khoảng 1987)

    5 chiếc máy tính của Apple chưa từng xuất hiện trên thị trường 1
    Bản thiết kế Mac SE với vỏ nhựa trong.

    Trong thời gian thử nghiệm một số mẫu máy Mac, các kỹ sư của Apple đã tạo nên một số thiết kế vỏ máy bằng nhựa trong suốt. Sở dĩ họ sử dụng vỏ trong suốt là để kiểm tra lưu lượng không khí đi tới từng bộ phận bên trong thùng máy. Bằng cách sử dụng khói, các kỹ sư có thể nhận biết các thành phần đã được làm mát hoặc chưa để đưa ra các điều chỉnh hợp lý. Thực tế là tới khoảng thời gian những năm 1997 - 1998, thiết kế vỏ nhựa trong suốt đã được đưa vào một số dòng máy của Apple như Power Macintosh 9600/8600, MTXT eMate 300, máy in LaserWriter 8500, màn hình phẳng Studio Display, máy AIO Power Mac G3 và được cuối cùng là iMac trước khi đội ngũ thiết kế chuyển qua phong cách đơn giản hóa với chất liệu chính là nhôm.

    5 chiếc máy tính của Apple chưa từng xuất hiện trên thị trường 2
    Các thiết kế trong suốt cuối cùng trong các sản phẩm Apple.

    Twiggy Macintosh (khoảng 1983)

    5 chiếc máy tính của Apple chưa từng xuất hiện trên thị trường 3
    Một bản mẫu Macintosh đời đầu hiếm hoi có ổ Twiggy của nhà sưu tập Adam Googlevitch.

    Trong những chiếc Macintosh đầu tiên được thiết kế, Apple dự định đưa vào sử dụng chuẩn đĩa mềm riêng của họ, có tên là Apple's FileWare (còn gọi là Twiggy). Đây là định dạng đĩa mềm kích thước 5,25 inch được Apple thiết kế đầu tiên cho máy Apple Lisa. Tuy nhiên, do tốc độ thấp và còn tồn tại nhiều lỗi nên định dạng này đã được các kỹ sư của Apple thay bằng chuẩn 3,5 inch của Sony. Cuối cùng, chiếc Macintosh của năm 1984 được bán ra với trang bị ổ đĩa mềm kích thước 3,5 inch 400K từng phổ biến trước đây và Twiggy chính thức bị khai tử. Thật khó có thể tưởng tượng một tương lai của nền tảng Mac sẽ ra sao nếu Apple còn mắc kẹt với Twiggy.

    Colby Classmate (khoảng 1991)

    5 chiếc máy tính của Apple chưa từng xuất hiện trên thị trường 4
    Colby Classmate.

    Kỹ sư điện tử Chuck Colby dù không nổi tiếng nhưng công ty Colby Systems Corporation của ông đã tạo nên những bản sao có khả năng sử dụng hệ điều hành Mac đầu tiên, bao gồm cả thiết kế di động nhỏ gọn MacColby. Vào năm 1991, Colby đã thiết kế chiếc máy tính bảng tương thích với Mac đầu tiên có tên là Classmate. Colby Classmate được trang bị bộ xử lý 68000, ổ cứng dung lượng 20MB, một ổ đĩa mềm, con lăn điều hướng (trackball) và một bàn phím có lớp phủ cảm ứng. Với trọng lượng hơn 2,4 kg, Classmate không nhỏ gọn như iPad nhưng có lẽ đây là chiếc "máy tính bảng" đúng nghĩa đầu tiên. Tuy nhiên, Classmate đã không được thương mại hóa và Colby đã ngừng tham gia phát triển Macintosh để dấn thân vào các công nghệ chỉnh sửa video.

    Apple Paladin (khoảng 1995)

    5 chiếc máy tính của Apple chưa từng xuất hiện trên thị trường 5
    Apple Paladin.

    Trong khoảng giữa thập kỉ 90 của thế kỉ trước, Apple có ý định tạo nên một chiếc máy trợ giúp văn phòng tất cả-trong-một với các chức năng được tổng hợp từ máy vi tính, điện thoại, máy scan, máy fax, modem và thậm chí cả máy in. Kết quả là nguyên mẫu Paladin ra đời. Chiếc máy này là sự kết hợp của PowerBook Duo 230 (bao gồm cả màn hình đen trắng) với máy in StyleWriter 1200 trong một bộ vỏ trắng được làm từ chất liệu nhựa cứng. Sau nhiều cuộc thử nghiệm và cuộc cải tổ lại Apple trong nội bộ công ty, dự án Paladin đã chính thức chấm dứt.

    Apple MultiServer (khoảng 1985)

    5 chiếc máy tính của Apple chưa từng xuất hiện trên thị trường 6
    Apple MultiServer.

    Trong năm 1985, Apple đã công bố hệ thống Macintosh Office cho mục đích văn phòng, được kết hợp bởi hệ thống mạng AppleTalk, máy in la-de LaserWriter và một máy chủ chứa dữ liệu. Trong ba thứ trên, chỉ có hai được đưa ra thương mại hóa. Apple không bao giờ có ý định bán ra một hệ thống máy chủ dù họ đã từng thử phát triển một bản mẫu có tên là MultiServer. Bên dưới lớp vỏ được thiết kế lại bởi Apple, MultiServer thực chất là máy chủ 3Com 3Server, sử dụng bộ xử lý 80188 và có lẽ chạy phần mềm chia sẻ tập tin 3Com 3 được Apple phát triển. Sản phẩm này bị hủy vào phút cuối và các thiết bị không được bán ra đã được sử dụng cho các văn phòng bán hàng của Táo Khuyết.

    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày