Google Glass và tương lai của màn hình Head Mounted Display (HMD)

    Huyền N., Huyền N. 

    Google Glass được cho là sự đổi mới thú vị nhất trong công nghệ di động thời gian gần đây. Google cùng với công nghệ màn hình HMD đỉnh cao thực sự sẽ mang Google Glass tiến tới một cấp độ cao hơn nữa.

    Google Glass được cho là sự đổi mới thú vị nhất trong công nghệ di động thời gian gần đây. Google cùng với công nghệ không dây đỉnh cao của mình thực sự sẽ mang Google Glass tiến tới một cấp độ cao hơn nữa.
     
    Có một lý do mà Google Glass được công bố chính thức cách đây một năm sẽ chưa thể đến tay người dùng cho đến năm 2014 đó là việc tạo ra một màn hình hiển thị gắn trên đầu chiếc kính vô cùng khó khăn, phải thiết kế làm sao để màn hình hữu dụng, đáng tin cậy mà nhìn không “chướng mắt”. Google cũng cho biết, có một loạt những thách thức kỹ thuật để thiết kế một màn hình hiển thị HMD như vậy. Dường như chưa có công ty nào giải quyết mọi vấn đề một cách tốt đẹp. Về kỹ thuật là vậy, nhưng đối với thị trường đại chúng thậm chí còn khó khăn hơn bởi người dùng rất thực tế và kỳ vọng khá lớn đối với sản phẩm mà họ sẽ sử dụng. Nếu xử lý không tốt cả về mặt kỹ thuật lẫn hình thức của màn hình HMD, Google Glass sẽ không thể lấy được lòng tin của khách hàng.
     
    Google Glass và tương lai của màn hình Head Mounted Display (HMD) 1
     
    Google từ chối bình luận cho biết thêm thông tin về màn hình HMD nhưng họ lại tiết lộ khá nhiều về Google Glass thông qua trang web Glass Project, các bài viết trên Google hay các sự kiện giới thiệu với các nhà phát triển. Gần đây có thông tin mô tả một số khía cạnh của việc Google Glass sẽ hoạt động như thế nào. 
     
    Google Glass và tương lai của màn hình Head Mounted Display (HMD) 2

    Nhìn chung ý tưởng về Google Glass không hề phức tạp: một chiếc kính có khả năng nghe và nhận phản hồi qua âm thanh hoặc qua màn hình HMD xuất hiện nổi trước mắt. Tuy nhiên khi “soi” kĩ vào các chi tiết nhỏ thì khá khó nắm bắt, Google đã phải cân nhắc rất kĩ lưỡng việc thiết kế một màn hình có chức năng hiển thị rõ nét mà lại không ảnh hưởng đến thị giác bình thường của người dùng. Hơn nữa, vấn đề về thời trang cũng rất quan trọng, màn hình cần phải kín đáo, gọn gàng để không làm “bẽ mặt” người sử dụng.

    Google Glass và tương lai của màn hình Head Mounted Display (HMD) 3
     
    Màn hình HMD có các bộ phận quang học gần mắt để tạo ra các màn hình “ảo”. Mắt người sử dụng Google Glass sẽ tập trung vào các đối tượng ở xa, sau đó màn hình “ảo” sẽ hiển thị ở vị trí phần vành mũ để đánh lừa cảm giác rằng họ đang nhìn vào màn hình ở phía xa. Phương pháp có thể tạo được ảo giác như vậy là nhờ công nghệ 3D.
     

    Qua những lời “trần tình” của Google về việc sản xuất Google Glass, phải mất một thời gian nữa tín đồ công nghệ mới có thể thấy tận mắt sản phẩm công nghệ đình đám này ngoài thị trường. Hãy cho Google một thời gian, chắc chắn kì vọng của khách hàng sẽ được đáp ứng. 
     
    Tham khảo: Mashable.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ