Máy nghe nhạc đọ sức với dàn CD hi-end

    Nút Chuối,  

    (GenK.vn) - Chiếc máy nghe nhạc DX50 vẫn chứng tỏ được bản thân là một thiết bị đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của người nghe.

    Trước đây GenK đã đăng tải bài viết đánh giá chi tiết chiếc máy nghe nhạciBasso DX50, một trong những cái tên hứa hẹn đem luồng gió mới đến với những mẫu máy nghe nhạc hi-end trên thị trường hiện nay.

     

    Với chip DAC Wolfson WM8470 tích hợp trong máy, việc giải mã và xuất tín hiệu những bản nhạc lossless 16 hay 24 bit không phải là vấn đề quá phức tạp và khó khăn đối với DX50. Tuy nhiên liệu những chiếc máy với mức giá tạm coi là dễ chịu nhất trong số những thiết bị high end như iBasso DX50 có đủ sức so sánh với những tên tuổi đã trở thành tượng đài trong làng âm thanh thế giới?

    Để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trên, mới đây một cuộc “so găng” đã được diễn ra tại Công Audio, số 08 Hai Bà Trưng. Hai nhân vật chính của cuộc đọ sức này chính là chiếc máy nghe nhạc DX50, và đầu đọc CD/DVD tầm trung Denon DCD-1510AE.

     

    Để cuộc đấu được công bằng, cả hai thiết bị xuất tín hiệu âm thanh này sẽ được kết nối với cùng một setup âm thanh với mức giá có phần “toát mồ hôi”: PowerAmp Acoustic Arts Power ES và cặp loa Vienna Acoustics Haydn Symphony Edition. Hai thiết bị âm thanh này hiện đang có giá trên thị trường lần lượt là 4.750 và 2.000 USD. Chưa hết, để đem lại chất âm hoàn hảo nhất, cả bộ dây tín hiệu và nguồn cũng có cái giá ngót nghét cả trăm triệu.

     

    Khi được biết về sự kiện nho nhỏ này, nhiều người tỏ vẻ hoài nghi, một số người khác thì không tin rằng một chiếc máy nghe nhạc nhỏ gọn giá 300 USD lại dám so tài với một chiếc CD player high end giá ngàn Đô. Họ cho rằng cuộc đấu giống như “lấy trứng chọi đá”. Thế nhưng trong thế giới âm thanh thì “trăm đọc, trăm thấy” cũng chẳng bằng “một nghe”.

     

    Trong khi Denon 1510AE sử dụng phiên bản CD của một album, thì DX50 sử dụng phiên bản số chuẩn 16 bit cũng của chính album đó. Kết quả tuy không quá bất ngờ nhưng vẫn phần nào chứng tỏ được thực lực mà DX50 có thể tạo ra đáng gờm đến mức nào.

     

    Với một cặp loa thiên sáng và âm thanh phát ra có chút ánh kim loại như Haydn Symphony Edition, Denon 1510AE dễ dàng trình tấu những bản nhạc jazz đầy quyến rũ để người nghe nhận ra chất âm thực mà bộ loa tạo ra. Dải bass không quá uy lực, chỉ vừa đủ để người nghe cảm nhận được, giống như gia vị cho mỗi bản nhạc vậy.

     

    Trong khi đó iBasso DX50 tuy không thể sánh ngang, nhưng cũng chẳng thua kém nhiều so với đối thủ tưởng chừng không cân sức. Vẫn là chất âm ấm áp, hơi tối một chút, nhưng bản nhạc vẫn vô cùng chi tiết. Một điều khó có thể phàn nàn đó là nguồn của DX50 có phần yếu hơn so với dàn đọc đĩa CD, khiến cho âm thanh khi ra loa hơi nhỏ hơn so với Denon 1510AE.

    Thắng thua thì đã rõ, nhưng có vẻ như những người được tận mắt chứng kiến một màn đối đầu ngoạn mục này là màn trình diễn có phần ấn tượng của máy nghe nhạc nhỏ gọn với mức giá “rẻ trong tầm high end” với một chiếc CD player xứng đáng được xếp vào hàng ngũ những thiết bị dành cho audiophile.

     

    Không thua kém quá nhiều so với chiếc đầu đọc nghìn Đô, DX50 vẫn chứng tỏ được bản thân là một thiết bị đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của người nghe, từ việc nghe nhạc mọi lúc mọi nơi, đến thưởng thức âm nhạc tại gia với mục đích giải trí chứ không “quá tầm” như những audiophile vẫn ham muốn và đòi hỏi.

     
     
     
     
     

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ