Phải chăng Facebook đang phát triển đồng tiền mã hoá để cạnh tranh với Bitcoin?

    Tấn Minh,  

    Bitcoin nói riêng và tiền mã hoá nói chung đều cực kỳ hấp dẫn với mọi loại hình kinh doanh, bao gồm cả các công ty công nghệ, bởi công nghệ mà nó sử dụng: blockchain.

    Có vẻ như Facebook là một trong những công ty đang tìm cách tích hợp công nghệ blockchain vào các sản phẩm của mình. Nhưng liệu điều này có nghĩa là Facebook sẽ tung ra đồng tiền mã hoá của riêng mình để cạnh tranh với Bitcoin và các đồng tiền khác hay không?

    Một bản tin gần đây được đăng trên trang Recode đã cho biết động thái đột ngột quan tâm đến blockchain của Facebook, khẳng định rằng trưởng bộ phận Messenger là David Marcus sẽ đảm nhiệm dự án này.

    Theo đó, Marcus sẽ dẫn dắt một nhóm nhỏ trong nội bộ khám phá công nghệ blockchain. Ban đầu, nhóm sẽ chỉ có chưa đến 12 người, nhưng lại gồm toàn những nhân vật cộm cán, hai trong số đó là các lãnh đạo Instagram gồm phó giám đốc kỹ thuật James Everingham và phó giám đốc phụ trách sản phẩm Kevin Weil.

    Trước khi gia nhập Facebook, Marcus từng là Chủ tịch của PayPal, do đó ông có kinh nghiệm và hiểu biết về phương thức thanh toán trong thời đại số. Ông chính là người đã mang tính năng thanh toán lên nền tảng Messenger của Facebook, và bản thân thì giữ một ghế trong Hội đồng quản trị của sàn giao dịch tiền mã hoá Coinbase - một trong những sàn giao dịch phổ biến nhất thế giới.

    Do đó, có thể suy ra rằng Facebook nhiều khả năng đang lên kế hoạch tung ra đồng tiền mã hoá của riêng mình trong tương lai. Mặt khác, công nghệ blockchain không yêu cầu phải có một đồng tiền mã hoá đi kèm để hoạt động, do đó Facebook có thể sẽ triển khai công nghệ này mà không cần tạo ra token riêng vốn có thể được sử dụng xuyên suốt các dịch vụ của hãng.

    Phải chăng Facebook đang phát triển đồng tiền mã hoá để cạnh tranh với Bitcoin? - Ảnh 1.

    Cần chú ý là một trong những đối thủ lớn của Facebook trên thị trường tin nhắn tức thời - Telegram - được cho là đã từng có ý định phát triển đồng tiền mã hoá riêng, nhưng hiện đã tạm hoãn kế hoạch ra mắt token riêng.

    Marcus xác nhận trên một bài viết Facebook về việc chuyển từ Messenger sang một bộ phận mới. Cụ thể, ông viết rằng:

    "Sau gần 4 năm dẫn dắt Messenger, tôi đã quyết định đã đến lúc nhận thử thách mới. Tôi đang lập một nhóm nhỏ để tìm hiểu làm sao để tận dụng blockchain xuyên suốt các dịch vụ của Facebook, bắt đầu từ con số 0.

    Khi tôi gia nhập Messenger, chỉ có dưới 300 triệu người dùng nó mỗi tháng, và kể từ lúc đó, chúng tôi đã thu hút thêm lên hơn 1 tỷ người. Chúng tôi đã tạo ra nhiều trải nghiệm mới, từ video chat cho đến thanh toán ngang hang, một tính năng camera mạnh mẽ, và các tính năng mới khác như trò chơi chẳng hạn. Chúng tôi đã mở cửa nền tảng, và hiện có hơn 200.000 nhà phát triển đang tạo nên các trải nghiệm trên Messenger, và hơn 8 triệu tin nhắn được gửi giữa mọi người và doanh nghiệp mỗi tháng. Sắp tới, tôi rất hào hứng về thiết kế mới sắp ra mắt của Messenger mà tôi đã chia sẻ tại Hội nghị F8 năm nay. Tôi nghĩ bạn sẽ thích nó.

    Thật là một vinh dự được dẫn dắt nhóm Messenger tuyệt vời, cam kết của họ nhằm biến Messenger trở nên tốt nhất có thể là không thể chối bỏ. Tôi sẽ nhớ họ nhưng tôi biết Messenger đang trong tay những người giỏi như Stan Chudnovsky, và họ sẽ tiếp tục tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho mọi người đang dùng Messenger trên toàn thế giới.

    Messenger hiện là một trong những ứng dụng quan trọng nhất trên thế giới, và tương lai của nó chắc chắn sẽ rất sáng sửa. Người ta nói hành trinh quan trọng hơn đích đến, và đây quả là một hành trình đáng nhớ!

    Tiến lên!"

    Tham khảo: BGR

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ