Hai bộ xương hóa thạch khủng long gần như còn nguyên vẹn có niên đại khoảng 130 triệu năm vừa được khai quật tại tỉnh Hà Bắc, phía bắc Trung Quốc.
- Bí mật của loài lừa hoang châu Phi có 'chân ngựa vằn'
- Ý nghĩa tích cực quan trọng nhất mà AI mang lại cho nhân loại: Quyền bình đẳng trong công nghệ thông tin
- Khủng hoảng vùng cực: Liệu khí hậu nóng lên có gây ra sự lây lan của các loại virus cổ đại?
- Tại sao người ta không ăn mực khổng lồ?
- Bí mật về dạng sống trong vũ trụ: Sự sống dựa trên silicon đáng sợ như thế nào?
Giới chuyên gia xác định, hai hóa thạch này đều thuộc về loài khủng long ăn cỏ, được tìm thấy ở thành phố Thừa Đức. Một hóa thạch được cho là của loài ceratosaurus và hóa thạch còn lại thuộc về loài stegosaurus gần như còn nguyên vẹn cả xương và da. Hóa thạch loài stegosaurus có chiều dài khoảng 5 mét, đang được lưu giữ tại trung tâm nghiên cứu bảo tồn hóa thạch Phong Ninh. Hóa thạch này còn đầy đủ bốn gai xương đuôi rất dễ nhận biết, cùng lớp da hóa thạch còn nguyên vẹn đến kinh ngạc. Mẫu da của nó gần giống với da rắn hoặc da của các loài thằn lằn ngày nay.
Phó giáo sư Quách Anh của Viện Địa chất và Cổ sinh vật học thuộc Đại học Lâm Nghi cho biết, cho đến nay, việc tìm thấy các hóa thạch da khủng long là đặc biệt hiếm, vì vậy phát hiện mới hứa hẹn sẽ cung cấp những hiểu biết thú vị, chưa từng biết đến về các loài sinh vật cổ xưa đã tuyệt chủng này.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Trải nghiệm công nghệ tự lái trên xe điện Huawei: tự lái và tự đỗ mượt mà, nhưng sẽ tự tắt nếu người dùng bỏ tay khỏi vô lăng
Bằng hệ thống LIDAR tiên tiến và hàng loạt cảm biến cao cấp, xe điện Huawei có thể tự lái và tự đỗ mượt mà.
Apple ra mắt tai nghe true wireless giá rẻ chưa từng có: Pin 18 tiếng, thiết kế siêu nhỏ gọn, có cả phiên bản trong suốt