Phát hiện sớm bất thường ở mắt bé
Thị lực tốt là một món quà quý giá. Vì thế, chăm sóc mắt cho con nên bắt đầu từ sớm để bảo vệ món quà quý này.
Việc kiểm tra thị giác hàng năm cho con nên được khuyến khích, đặc biệt lúc bé được 4 tuổi. Một bài kiểm tra mắt khác được khuyên nên thực hiện khi bé 7-8 tuổi, ngay trước mốc thị giác trưởng thành hoàn toàn (9 tuổi).
Nếu bé nhìn xéo sau 3 tháng tuổi nên được cha mẹ chú ý. Điều trị lác có thể bao gồm thuốc nhỏ mắt, kính hoặc phẫu thuật.
Đôi mắt "lười biếng": Vấn đề khác, khá khó để phụ huynh phát hiện là chứng “mắt lười biếng”. Đây là tình trạng một bên mắt kém, dẫn tới kết quả là hai mắt phối hợp yếu. Con mắt còn lại phát triển bình thường và được dùng bé sử dụng chính.

“Tình trạng này thường dùng phương pháp che bên mắt khỏe mạnh; do đó, buộc bé phải nhìn bằng con mắt yếu trong vài tuần hoặc vài tháng” – bác sĩ Gitschlag cho biết. Ông gợi ý rằng, cha mẹ nên theo dõi các triệu chứng sau đây để phát hiện bé có trục trặc ở thính giác:
- Mắt sưng, mẩn đỏ, nhiều dử và dịch mắt.
-Chảy nước mắt, chớp mắt quá độ hoặc nhạy cảm với ánh sáng.
-Mắt nhìn chéo hoặc tròng mắt không cử động.
-Luôn nghiêng đầu hoặc nhìn ở một vị trí bất thường.
-Nheo mắt, cau mày, mí mắt rủ xuống.
-Hai đồng tử có kích thước không đều nhau.
Cha mẹ cần cho bé đi khám sớm vì thị giác ảnh hưởng rất lớn đến học tập và cuộc sống trong tương lai của bé.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Một chiếc bánh dẫn đến khoản tiền phạt 14.000 tỷ đồng: "Dịch vụ giao đồ ăn ma" ở Trung Quốc đáng sợ như thế nào?
Một khiếu nại nhỏ về chiếc bánh sinh nhật bất thường đã châm ngòi cho cuộc điều tra quy mô toàn Trung Quốc, phanh phui mạng lưới “giao đồ ăn ma” khổng lồ, kéo theo mức phạt kỷ lục và hàng loạt sai phạm gây chấn động dư luận.
-
Anthropic gọi vốn 30 tỷ USD ba tuần sau khi CEO tuyên bố AI sẽ thay thế lập trình viên