Quân đội Canada được cử đi điều tra tiếng động lạ được cho là phát ra từ đáy biển

    Dink,  

    Các loài động vật hoang dã tại khu vực này đều bị dọa chạy mất.

    Tiếng động lạ phát ra từ đáy biển gần Nunavut, Canada đã khiến nhiều người chú ý. Theo như những thợ săn trong vùng tường thuật lại, tiếng động này đã khiến các sinh vật sống nơi đây tỏ vẻ sợ hãi và rời nơi trú ẩn.

    Âm thanh được mô tả gồm những tiếng “ping”, “hum” hay “beep”, báo cáo cũng đưa thêm thông tin rằng những tiếng động lạ này đã phát ra từ Bắc Cực nhiều tháng nay rồi.

    Cư dân địa phương đã phải nhờ tới quân đội can thiệp và hiện tại, sự kiện này đang được tiến hành điều tra và nghiên cứu.

    Tiếng động lạ này phát ra đâu đó từ vùng đáy của vùng eo biển Hecla và Fury, một kênh nước hẹp tại Nunavut – khu vực mới nhất, lớn nhất nhưng lại ít cư dân nhất của Canada, nơi đây nằm gần cực Bắc, bên cạnh Greenland.

    Nunavut có khoản 31.000 dân và đa số là người Inuit. Số dân thưa thớt trải dài vùng đất rộng 1.750.000 km2. Truyền thống dân cư nơi đây là săn bắt những loại thú có vú lớn như hải cẩu, tuần lộc và cá voi.

    Khu vực eo biển Hecla và Fury là một nơi săn bắt lý tưởng cho người dân tại Nunavut, bởi lẽ nơi đây là một vùng nước mở được bao phủ bởi băng, động vật có vú sẽ tập trung nhiều tại đây để kiếm ăn cũng như tìm chỗ ở qua mùa đông.

    Năm nay lại khác, các loài động vật địa phương đã không còn thấy tụ tập tại vùng nước này và theo như người dân sống tại nơi đây, sự việc các loài vật biến mất này trùng khớp với thời điểm những tiếng động lạ xuất hiện.

    Sự trùng hợp này không khỏi dấy lên nhiều nghi ngờ cũng như những ... giả thuyết kì lạ. Các nhà khoa học cứ chưa kịp giải thích là các chuyên gia “sự kiện siêu nhiên” lại có dịp lên tiếng. Động vật khổng lồ từ thời xa xưa, địa chấn sóng thần hủy diệt nhân loại, ... nhưng chúng ta đang không bàn tới tin đồn ở đây.

    Một số người đổ lỗi cho Tập đoàn Khai khoáng Baffinland hiện đang tiến hành đào quặng tại Đảo Baffin, phía Đông Bắc Nunavut.

    Người dân địa phương cho rằng âm thanh này đến từ hệ thống thăm dò siêu âm mà công ty trên sử dụng để quét địa hình khu mỏ, nhưng người phát ngôn của Tập đoàn đã từ chối cáo buộc đó, khẳng định rằng họ không sử dụng thiết bị của mình vào khoảng thời gian diễn ra những âm thanh kì lạ kia.

    Nhiều người khác đổ lỗi cho Tổ chức Hòa bình xanh đã cố gắng tiến hành “phá hoại” công cuộc đi săn của người dân địa phương, với mục đích bảo vệ động vật hoang dã nơi đây. Tổ chức này cũng đã chối bỏ cáo buộc trên.

    Hiện tại các nhà nghiên cứu vẫn chưa chính thức xác nhận được rằng những âm thanh này tồn tại và nếu chúng thực sự tồn tại, ta sẽ phải lo lắng cho hệ sinh thái nơi đây cũng như các loài động vật hoang dã vốn cư trú tại Nunavut.

    Đầu năm nay, người ta đã phát hiện ra rằng hệ thống siêu âm tần số thấp mà Hải quân Mỹ sử dụng trong huấn luyện và tập trận đã ảnh hưởng tới cá voi, cá heo và các loài hãi mã khác. Sự việc này đã trực tiếp vi phạm tới Đạo luật Bảo vệ Động vật biển có vú.

    Điều quan trọng mà ta phải hiểu là đại dương là một thế giới của âm thanh chứ không phải là tầm nhìn”, chủ tịch dự án bảo vệ động vật biển thuộc Hội đồng Bảo vệ tài nguyên Quốc gia Hoa Kỳ, ông Michael Jasny nói.

    Đúng như thế, trong làn nước tối tăm thì công cụ mà động vật biển sử dụng để “nhìn” chính là âm thanh của chúng phát ra, chưa kể tới chúng sử dụng âm thanh để giao tiếp, tìm bạn tình hay kiếm ăn. Ô nhiễm tiếng ồn dưới lòng biển sẽ là một vấn đề lớn.

    Hiện tại, chính phủ Canada đã chính thức vào cuộc điều tra.

    Ban Phòng vệ Quốc gia Canada đã nhận được thông báo về tiếng động lạ phát ra tại khu vực eo biển Fury và Hecla, hiện quân đội đã bắt đầu tiến hành những bước cần thiết để điều tra về sự việc này”, người phát ngôn của Ban Phòng vệ cho hay.

    Sự việc kéo dài nhiều tháng này hẳn phải ảnh hưởng không ít tới môi trường sống nơi đây. Nếu không sớm điều tra và khắc phục, ta sẽ đứng trước nguy cơ hủy hoại hệ sinh thái biển tại khu vực vốn là nguồn sống của người dân Nunavut này.

    Tham khảo ScienceAlert

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày