Quân đội Mỹ đang nghiên cứu dự án "mô tô bay", lên kế hoạch dùng trong chiến trường thực tế.

    Ryankog,  

    Đây là chiếc hoverbike được quân đội Mỹ nghiên cứu cách đây một năm, và hiện tại đã trong những giai đoạn cuối cùng bước vào thử nghiệm.

    Trước đây gần một năm, đã từng có thông tin là quân đội Mỹ đang nghiên cứu chế tạo hoverbike, đây là dự án phương tiện bay dành cho một người với tên là Tactical Reconnaissance Vehicle (Phương tiện trinh sát chiến thuật). Năm nay, quân đội Mỹ đã đưa ra những thông báo mới về phương tiện này, và cho biết họ đang lên kế hoạch đưa nó ra thử nghiệm thực tế.

    Tên của chiếc hoverbike này đã được thay đổi dài hơn một chút: Joint Tactical Aerial Resupply Vehicle (Phương tiện tiếp tế trên không chiến thuật chung - JTARV). Đây là loại phương tiện bay bốn cánh quạt, gần giống như thiết kế của những chiếc drone, nhưng đủ chắc chắn để một người ngồi lên.

    “Từ mọi nơi trên chiến trường, binh lính có thể nhận được tiếp tế chỉ trong dưới 30 phút”, nhà nghiên cứu quân đội Tim Vong cho biết trong một bài viết trên trang của Cơ quan nghiên cứu thí nghiệm quân đội Mỹ. Được biết, quân đội Mỹ đang trong quá trình thử nghiệm để mang hoverbike này ra sử dụng trên chiến trường thực tế.

    Hoverbike đang được quân đội Mỹ thử nghiệm

    Một đoạn video ngắn cho thấy thiết kế của JTARV vừa được đăng tải, có thể đây chỉ là bản prototype, nhưng ta cũng có thể thấy nó có thiết kế khá bắt mắt và giống với một số drone khổng lồ có người lái từng được một vài người thực hiện. Chưa rõ khi nào thì quân đội Mỹ mới đưa JTARV vào sử dụng thực tế, nhưng chỉ tưởng tượng đến cảnh binh lính bay vèo vèo như trong phim là đã thấy thú vị rồi.

    Tham khảo: Popularmechanics

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ