Những dự án vũ khí tốn kém nhất của quân đội Mỹ

    PV,  

    (Genk.vn) - Các chương trình vũ khí của quân đội Mỹ được coi là có công nghệ hiện đại nhất và tốn kém nhất thế giới.

    Dưới đây là 10 chương trình tốn kém nhất tính theo tổng chi phí dự án đến năm 2013:

    1. Trực thăng đa nhiệm UH-60M Black Hawk (Chi phí dự án: 28,9 tỷ USD – Kinh phí dự trù đầu tư năm 2013: 1,2 tỷ USD)

    Bộ Quốc phòng Mỹ đã đầu tư 2,9 tỷ USD vào chương trình phát triển trực thăng UH-60M trong năm tài khóa 2012-2013. Trực thăng nặng 11 tấn do tập đoàn máy bay Sikorsky sản xuất, được sử dụng trong các sứ mệnh không kích, cứu thương và vận chuyển các nhà lãnh đạo cao cấp.

    Top 10 dự án vũ khí tốn kém nhất của quân đội Mỹ
     

    Hai chiếc “diều hâu đen” UH-60M đã được sử dụng để chở các biệt kích SEAL của Hải quân Mỹ tham gia chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden tại Pakistan vào năm 2011. Khách hàng chính của UH-60M là Lầu Năm Góc. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng trong quân đội các nước như Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Colombia,...

    2. Tàu chiến tuần dương Hawk (Chi phí dự án: 37,4 tỷ USD – Kinh phí dự trù đầu tư năm 2013: ,2 tỷ USD)

    Top 10 dự án vũ khí tốn kém nhất của quân đội Mỹ
     

    Chi phi sản xuất tàu chiến tuần dương (LCS) của Bộ Quốc phòng Mỹ đã tăng gấp đôi so với ước tính ban đầu, lên tới 440 triệu USD/chiếc. Các tàu LCS hoàn thành đầu tiên đã gặp phải vấn để thân tàu bị rạn nứt và ăn mòn cùng với các sai sót ở hệ thống vũ khí.

    Mặc dù có nhiều ý kiến phàn nàn về chất lượng của dự án tàu LCS, nhưng Hải quân Mỹ vẫn bảo vệ tính ưu việt của loại tàu mới này – được thiết kế để tuần tra các khu vực ven bờ. Tàu LCS đầu tiên USS Freedom hiện đang được triển khai tại vùng biển ngoài khơi Singapore.

    3. Tên lửa Trident II (Chi phí dự án: 40,6 tỷ USD – Kinh phí dự trù đầu tư năm 2013: 1,2 tỷ USD)

    Top 10 dự án vũ khí tốn kém nhất của quân đội Mỹ

    Tên lửa Trident II nặng 65 tấn và có thể mang theo đầu đạn hạt nhân. Nó có thể bay với tốc độ hơn 6.096 m/s và tầm bắn là 7.400 km. Hải quân Mỹ cho biết tên lửa Trident II cũng đã từng được phóng thành công từ một tàu ngầm lớp Ohio.

    Tuy nhiên, chi phí cho loại tên lửa này quá cao. Lầu Năm Góc cho biết chi phí cho dự án này trong năm tài khóa 2012-2013 là 2,2 tỷ USD với giá 1 tên lửa là 30,9 tỷ USD. Bộ Quốc phòng dự định sẽ chi thêm 1,2 tỷ cho tên lửa Trident II trong năm nay.

    4. Tiêm kích F/A-18 E/F Super Hornet (Chi phí dự án: 51 tỷ USD – Kinh phí dự trù đầu tư năm 2013: 2,1 tỷ USD)

    Top 10 dự án vũ khí tốn kém nhất của quân đội Mỹ
     

    Tiêm kích trên hạm F/A-18 Super Hornet có trọng tải tối đa đạt 29,9 tấn, tầm bay 2.300 km, bán kích tác chiến 722 km và tốc độ tối đa đạt 1.900 km/h. Nó được trang bị súng máy 20 mm, tên lửa không đối không và không đối đất cùng với bom dẫn đường bằng laser.

    Theo trang web của Hải quân Mỹ, với giá khoảng 57 triệu USD/chiếc, tiêm kích F/A-18 phiên bản một chỗ và hai chỗ đã vượt qua dự toán kinh phí ban đầu và trong lượng của máy bay cũng nhẹ hơn 180 kg so với thiết kế.

    5. Máy bay tiếp nhiên liệu KC-46A (Chi phí dự án: 55 tỷ USD – Kinh phí dự trù đầu tư năm 2013: 1,8 tỷ USD)

    Top 10 dự án vũ khí tốn kém nhất của quân đội Mỹ
     

    Không quân Mỹ cho biết máy bay tiếp nhiên liệu KC-46A có trọng lượng khi cất cánh là 207,3 tấn và có thể theo 103,8 tấn nhiên liệu cho các máy bay chiến đấu. Hiện tại, tập đoàn Boeing đang sản xuất chiếc KC-46A đầu tiên dựa trên máy bay thương mại Boeing 767 với giá 187 triệu USD.

    Theo kế hoạch ban đầu, chiếc KC-46A sẽ được chuyển gia cho Bộ Quốc phòng Mỹ vào năm 2014. Nhưng kế hoạch này đã bị lùi lại đến năm 2016. Theo hợp đồng ký kết với Không quân Mỹ, 18 chiếc máy bay tiếp liệu KC-46 sẽ được chuyển giao vào năm 2017.

    6. Máy bay đa năng V-22 Osprey (Chi phí dự án: 53,5 tỷ USD – Kinh phí dự trù đầu tư năm 2013: 2,1 tỷ USD)

    V-22 Osprey  là máy bay đa năng với khả năng cất cánh thẳng đứng như trực thăng nhưng di chuyển với vận tốc của máy bay chiến đấu và hạ cánh trên đường băng như các máy bay phản lực thông thường. Hai đầu cánh của nó được trang bị hai động cơ cánh quạt.

    Top 10 dự án vũ khí tốn kém nhất của quân đội Mỹ (II)

    Máy bay V-22 Osprey, do công ty Textron và tập đoàn máy bay quân sự Boeing sản xuất, thường được sử dụng như một loại phương tiện vận chuyển binh sĩ và thiết bị quân sự. Gần đây, Bộ Quốc phòng Mỹ đã phải cắt giảm đầu tư vào loại máy bay này do Quốc hội Mỹ cắt giảm ngân sách quốc phòng.

    7. Tàu khu trục DDG-51 (Chi phí dự án: 87,3 tỷ USD –Kinh phí dự trù đầu tư năm 2013: 3,6 tỷ USD)

     

    DDG-51 là tàu khu trục tên lửa Aegis, được trang trang bị tên lửa dẫn đường hàng đầu của Hải quân Mỹ. Chiếm hạm đa nhiệm này sử dụng hệ thống vũ khí Aegis, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk có thể bắn hạ mục tiêu ở khoảng cách hơn 1.600 km và tên lửa hạm đối không Sparrow.

    Ngoài ra, tàu khu trục DDG-51 cũng được trang bị 1 pháo hạm tầm xa 127mm của hãng BAE, có khả năng bắn 20 phát/phút, tầm bắn tối đa là 10km. Tàu khu trục lớp Aegis nằm trong chiến lược phòng khủ khu vực mà chính quyền Tổng thống Barack Obama đang triển khai tại Trung Đông để chống lại tên lửa đạn đạo của Iran.

    8. Tàu ngầm hạt nhân SSN-774 lớp Virginia (Chi phí dự án:93,3 tỷ USD – Kinh phí dự trù đầu tư năm 2013: 4,3 tỷ USD)

     

    SSN-774 là tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Virginia được trang bị cho lực lượng đặc nhiệm của Hải quân mỹ. Tàu ngầm này có thể chiều dài là 115m và có thể di chuyển với vận tốc tối đa 40 km/giờ. Giá của một chiếc tàu ngầm lớp Virginia là 2,5 tỷ USD.

    Tàu ngầm lớp Virginia có hệ thống tự động điều khiển bánh lái và thiết bị lặn, sử dụng cần lái theo cấu trúc trục đôi, ứng dụng các thiết bị giảm ồn tiên tiến như vỏ chống vọng và được trang bị hệ thống chân vịt hiện đại. Tàu ngầm lớp Virginia có độ ồn nhỏ hơn rất nhiều so với các tàu ngầm tấn công thế hệ thứ tư của Hải quân Nga.

    9. Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (Chi phí dự án:126,2 tỷ USD – Kinh phí dự trù đầu tư năm 2013: 7,5 tỷ USD)

     

    Mỹ xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo nhằm mục đích bảo vệ nước này và các quốc gia đồng minh khỏi các cuộc tấn công có thể xảy từ các nước thù địch như Iran và Triều Tiên.

    Tuy nhiên, hệ thống này của Mỹ đang gặp phải một số vấn đề, bao gồm khả năng đánh trúng mục tiêu chưa cao trong các cuộc thử nghiệm và chi phí tương đối cao, nhất là trong bối cảnh ngân sách quốc phòng bị cắt giảm.

    10. Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 (Chi phí dự án: 395,7 tỷ USD – Kinh phí dự trù đầu tư năm 2013: 9,4 tỷ USD)

    Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 là dự án vũ khí tốn kém nhất trong lịch sử quân đội Mỹ. Được thiết kế với khả năng tàng hình có thể tránh bị radar đối phương phát hiện, F-35 được kỳ vọng sẽ là chiến đấu cơ chủ lực của quân đội Mỹ trong tương lai. Tuy nhiên, dự án phát triển loại chiến đấu cơ này đang chậm hơn 7 năm so với dự kiến.

     

    Lầu Năm Góc ước tính chi phí phát triển và sản xuất 2.443 chiếc F-35 sẽ tốn khoảng 331.9 tỷ USD cho máy bay và khoảng 63,9 tỷ USD cho động cơ. Chi phí này đã tăng 70% so với ước tính năm 2001 - thời điểm Bộ Quốc phòng Mỹ ký hợp đồng với công ty Lockheed Martin.

    Theo Soha

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày