Quên ảnh selfie chụp mặt thông thường đi, đây là cách bạn tự chụp con mắt của mình

    M.Đức,  

    Hãy tự tin 'show' vẻ đẹp cửa sổ tâm hồn của bạn!

    Bộ môn chụp ảnh macro đã đem tới cho ta những tác phẩm độc đáo, thay đổi cách nhìn của mọi người về những đồ vật giản dị thông thường. Nhưng có 1 thứ khiến nhiều nhiếp ảnh gia macro 'mê mệt', đó chính là con mắt của người. Trong bài viết này, nhiếp ảnh gia người Anh tại vùng London là anh Maximilian Simson sẽ chia sẻ những kiến thức để tạo ra bức ảnh chụp con mắt đẹp nhất, và cả cách chụp được con mắt của chính mình mà không cần phải nhờ tới người khác!

    Quên ảnh selfie chụp mặt thông thường đi, đây là cách bạn tự chụp con mắt của mình - Ảnh 1.

    Những thứ cần có

    - Máy ảnh và ống kính macro (có tiêu cự dài càng tốt)

    - Đèn flash

    - Kính lọc phân cực

    - Chân máy

    - Một thứ gì đó để đặt đầu bạn lên (cho đỡ mỏi)

    - Rất nhiều sự kiên nhẫn!

    Quên ảnh selfie chụp mặt thông thường đi, đây là cách bạn tự chụp con mắt của mình - Ảnh 3.

    Bước đầu tiên là set-up tất cả mọi thứ lên để chuẩn bị chụp. Anh Simson gắn máy ảnh của mình lên tripod thông qua 1 ngàm gắn dài được dùng cho camera thể thao GoPro (cũng dùng để đặt đầu lên). Phía trước ống kính, anh gắn thử 1 đèn flash vòng, thường được sử dụng để chụp macro côn trùng.

    Quên ảnh selfie chụp mặt thông thường đi, đây là cách bạn tự chụp con mắt của mình - Ảnh 4.
    Quên ảnh selfie chụp mặt thông thường đi, đây là cách bạn tự chụp con mắt của mình - Ảnh 5.

    Việc chụp được chính xác con mắt của chính mình là 1 thử thách, nên ta sẽ chụp với tỷ lệ phóng đại nhỏ hơn thông thường (chụp xa hơn, lấy cả con mắt và những thứ xung quanh) sau đó có thể cắt nhỏ lại trong quá trình hậu kỳ. Cách làm này sẽ khiến độ phân giải ảnh bị giảm đi, nhưng quá trình chụp sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

    Quên ảnh selfie chụp mặt thông thường đi, đây là cách bạn tự chụp con mắt của mình - Ảnh 6.

    Sau lần thử đầu tiên, anh Simson thử nghiệm với những cách chiếu sáng khác vì đèn flash vòng (đúng như tên gọi của nó) tạo nên 1 vòng sáng ở trên con mắt và rất khó để xóa đi. Để giải quyết vấn đề này, anh chuyển ống kính 28mm sang loại có tiêu cự 100mm để chụp xa hơn, sau đó dùng đèn flash gắn ngoài.

    Quên ảnh selfie chụp mặt thông thường đi, đây là cách bạn tự chụp con mắt của mình - Ảnh 7.

    Sau đó anh gắn thêm kính lọc phân cực lên phía trước ống kính nhằm cắt bớt những hình ảnh phản chiếu trên con mắt vì mắt người khi nhìn vào sẽ có hiệu ứng như 1 tấm gương vậy.

    Quên ảnh selfie chụp mặt thông thường đi, đây là cách bạn tự chụp con mắt của mình - Ảnh 8.

    Để tránh những ánh sáng phản chiếu nhiều hơn nữa, anh còn gắn cả kính lọc phân cực lên nguồn sáng là chiếc đèn flash. Đây là một kỹ thuật cũng đã được các nhiếp ảnh gia macro sử dụng, gần như triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng bóng sáng trên sự vật được chụp.

    Quên ảnh selfie chụp mặt thông thường đi, đây là cách bạn tự chụp con mắt của mình - Ảnh 9.

    Trước khi sử dụng kính lọc phân cực

    Quên ảnh selfie chụp mặt thông thường đi, đây là cách bạn tự chụp con mắt của mình - Ảnh 10.

    Sau khi sử dụng kính lọc phân cực

    Vị trí của nguồn sáng cũng là 1 yếu tố quan trọng, anh Simson đặt đèn của mình 110 độ so với con mắt và khoảng 70 độ so với máy ảnh.

    Quên ảnh selfie chụp mặt thông thường đi, đây là cách bạn tự chụp con mắt của mình - Ảnh 11.

    Trong quá trình hậu kỳ, ta cũng không nên cắt toàn bộ ánh sáng ra khỏi con ngươi của mắt vì làm như vậy sẽ khiến nó bị 'phẳng' và thiếu sức sống. Hãy để lại 1 chút ánh sáng phản chiếu, khiến cho bức ảnh trở nên lung linh hơn!

    Quên ảnh selfie chụp mặt thông thường đi, đây là cách bạn tự chụp con mắt của mình - Ảnh 12.

    So sánh việc cắt toàn bộ bóng sáng phản chiếu (trái) và để lại 1 chút, không cắt hết (phải)

    Nếu như không có các thiết bị chiếu sáng, bạn cũng có thể tận dụng ánh sáng tự nhiên từ Mặt trời. Nhưng cách làm này sẽ không cho ra kết quả tốt được như sử dụng đèn flash vì ánh sáng tự nhiên có rất nhiều sự 'không hoàn hảo', có thể tạo ra bóng trên con người và có thể dễ dàng bị chặn lại bởi ống kính, máy ảnh hay người chụp.

    Quên ảnh selfie chụp mặt thông thường đi, đây là cách bạn tự chụp con mắt của mình - Ảnh 13.

    Chụp ảnh con mắt của chính bạn | Maximilian Simson

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày