Quên Xiaomi đi, đây mới là hãng giày thông minh nổi nhất hiện nay với khái niệm "áo ngực cho đôi bàn chân"

    TVD,  

    Under Armour đang là hãng sản xuất đi tiên phong trong lĩnh vực giày thể thao thông minh, với thiết kế khác biệt và công nghệ tiên tiến.

    Nói đến giày thể thao, nhiều người sẽ nhắc đến các thương hiệu hàng đầu thế giới như Nike, Adidas hay Asics . Nhưng khi nhắc đến phân khúc giày thể thao thông minh, chúng ta không thể không nhắc đến Under Armour.

    Mặc dù Xiaomi cũng vừa mới làm dậy sóng bằng việc ra mắt đôi giày thể thao thông minh Xiaomi 90, nhưng nếu so sánh với những sản phẩm của Under Armour thì Xiaomi vẫn còn phải học tập khá nhiều.

    Under Armour cũng là hãng giày thể thao đầu tiên trên thế giới đặt ra khái niệm “áo ngực cho đôi bàn chân”. Đó là thiết kế đặc biệt của những đôi giày thể thao, đem lại cảm giác giống như áo ngực của phụ nữ.

    Một khái niệm khá kỳ lạ, nhưng nó đem lại cảm giác vô cùng chắc chắn và thoải mái cho đôi bàn chân của bạn. Đôi giày thể thao mới nhất mà Under Armour mới ra mắt chính là Speedform Gemini 2, phiên bản Record Equipped - tích hợp thiết bị theo dõi thông minh.

     CEO Kevin Haley.

    CEO Kevin Haley.

    Speedform Gemini 2 được thiết kế theo khái niệm “áo ngực” của Under Armour và sử dụng một loại vải rất thoáng khí. Nó được trang bị một cảm biến siêu nhạy, có thể ghi lại dữ liệu từng bước chạy của bạn mà không cần kết nối với smartphone.

    Giá bán của đôi giày này là 149,99 USD. Business Insider đã có cơ hội tới thăm nhà máy sản xuất của Under Armour tại Baltimore để tìm hiểu rõ hơn cách những đôi giày này được tạo ra.

    Under Armour đã nảy ra ý tưởng thiết kế đôi giày thể thao Speedform này sau khi tới thăm một nhà sản xuất áo ngực thể thao tại Trung Quốc. Người đứng đầu Uner Armour, ông Kevin Haley cho biết. Nhà máy sản xuất áo ngực này cũng là một trong những nhà cung cấp lớn của Victoria's Secret.

    Ông Haley cho biết thiết kế của những chiếc áo ngực thể thao có thể dạy cho chúng ta rất nhiều điều khi tạo ra một chiếc giày sneaker. Chức năng của chúng là giống nhau, trong khi áo ngực giúp nâng niu bầu ngực thì giày sneaker cũng có tác dụng nâng niu bàn chân của bạn.

    Mục tiêu của Under Armour đó là tạo ra đôi giày có hình dạng bên trong gần giống với bàn chân của chúng ta, giống như cách mà những chiếc áo ngực ôm sát lấy cơ thể. Speedform Gemini 2 được thiết kế sao cho phần phía trên ôm lấy mu bàn chân, trong khi các ngón chân của người sử dụng cũng được tách biệt và ôm lấy.

    Những chiếc giày thể thao thông thường được ghép từ 50 đến 60 thành phần khác nhau. Nhưng Speedform Gemini 2 chỉ có khoảng 10 thành phần.

    Phần Upper (thân trên) của giày được tạo ra từ một miếng vải duy nhất, mà theo nhà sản xuất cho biết nhờ vậy nó sẽ tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Sẽ không có bất kỳ sự cọ xát gây khó chịu nào, giống như những đôi giày thể thao thông thường.

    Speedform Gemini 2 cũng siêu nhẹ, với trọng lượng chỉ khoảng 0,17 kg. Phần Outsole (đế ngoài) được làm từ loại vật liệu đặc biệt, mà nhà sản xuất gọi là nhựa nhiệt dẻo polyurethane, giúp giảm tới một nửa trọng lượng so với thông thường.

    Một cảm biến nhỏ được đặt ở chính giữa, bên dưới Midsole (phần đế giữa). Điều đặc biệt là cảm biến này có thể hoạt động độc lập mà không cần kết nối với smartphone. Bạn có thể kết nối để lấy dữ liệu ra sau này.

    Nhà phát triển ứng dụng Kimberley Nixon cho biết cảm biến này không sử dụng công nghệ GPS, mà nó sử dụng gia tốc 6 trục. Bất cứ khi nào bạn chuyển động, nó đều có thể biết mà không cần phải kích hoạt. Độ chính xác cũng cao hơn rất nhiều các loại cảm biến cần kết nối với smartphone.

    Cảm biến của Speedform Gemini 2 có thể hoạt động suốt quãng đường chạy lên đến 650km.

    Under Armour đã cho thấy rằng họ mới là người đi tiên phong trong công nghệ giày thể thao thông minh, tuy nhiên thật khó để có thể so sánh chất lượng của Speedform Gemini 2 với những đôi giày thể thao mang thương hiệu Nike hay Addidas.

    Mức giá 150 USD cho một đôi giày thể thao thông minh cũng không phải là quá đắt và có thể chấp nhận được, với việc nó có thể thay thế một số loại vòng đeo tay thông minh theo dõi sức khỏe. Tuy nhiên có lẽ Under Armour cần tiếp tục phát triển các tính năng mới cho những đôi giày của mình, để có thể thực sự thuyết phục khách hàng bỏ tiền.

    Tham khảo: BI

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ