Reno không phải là smartphone đầu tiên chứng minh khả năng tạo flagship của OPPO

    Quang Vũ,  

    Nhìn lại lịch sử ra mắt smartphone, OPPO đã thiết kế được những sản phẩm tầm cao có các công nghệ dẫn đầu thị trường.

    Reno không phải là smartphone đầu tiên chứng minh khả năng tạo flagship của OPPO - Ảnh 1.

    Chỉ một vài ngày nữa thôi thì bộ đôi smartphone đầy triển vọng OPPO Reno (viết tắt của chữ Renovation - Đổi mới) sẽ "cập bến" Việt Nam. Sản phẩm này hội tụ nhiều công nghệ đỉnh cao như sạc nhanh VOOC 3.0, pin dung lượng cao 4065 mAh, màn hình Super AMOLED chuẩn HDR10 không khiếm khuyết và đặc biệt là camera trước có động cơ "thò thụt" hình vây cá mập đầy cá tính, chưa bao giờ xuất hiện trên thị trường.

    Nhiều người coi đây là sản phẩm flagship đầu tay của OPPO, vì hãng rất nổi tiếng trong việc sản xuất các sản phẩm tầm thấp và trung để phục vụ đối tượng sinh viên có tài chính không mấy dư dả hoặc những ai không quan tâm tới smartphone cao cấp. Nhưng điều này là hoàn toàn sai!

    Reno không phải là smartphone đầu tiên chứng minh khả năng tạo flagship của OPPO - Ảnh 2.

    Trước dòng Reno, hãng smartphone Trung Quốc này cũng đã có các sản phẩm không những cao cấp mà còn mang tính đột phá, đem tới người dùng những công nghệ mới mẻ.

    Đầu tiên phải kể tới là chiếc OPPO Find X, sản phẩm tiên phong trên thị trường được trang bị camera selfie tích hợp motor để tạo ra màn hình tràn viền không khiếm khuyết, với tỷ lệ hiển thị vượt qua mốc 93%.

    Reno không phải là smartphone đầu tiên chứng minh khả năng tạo flagship của OPPO - Ảnh 3.

    Không dừng lại ở đó, sản phẩm được hãng hoàn thiện rất tốt, với mặt lưng kính vát cong, cạnh viền màu tím hoặc xanh dương rất đặc trưng. OPPO Find X ngay từ khi ra mắt đã được báo giới cả nước ngoài và trong nước không ngừng khen ngợi, có người còn gọi đây là chiếc smartphone có thiết kế đẹp nhất từ trước tới nay.

    Hãng cũng không ngại trang bị cho Find X cấu hình "khủng" nhất thời bấy giờ, với vi xử lý Snapdragon 845, đồ họa Adreno 630 và 8GB RAM. Đây quả thực là một chiếc máy bóng bẩy bên ngoài, nhưng không hề thiếu sức mạnh tiềm ẩn bên trong.

    Reno không phải là smartphone đầu tiên chứng minh khả năng tạo flagship của OPPO - Ảnh 4.

    Nếu như OPPO Find X là nguyên mẫu cho tất cả những gì hãng có thể làm được ở phân khúc siêu cao cấp, thì OPPO R17 Pro lại là chiếc "flagship dành cho tất cả mọi người". Vẫn có chất lượng hoàn thiện tuyệt vời bằng kính và kim loại, nhưng R17 Pro trở lại với thiết kế màn hình "giọt nước" đặc trưng đã được OPPO khởi xướng với tỷ lệ hiển thị đạt 91.5%.

    Nhưng không phải vì vậy mà đây là một sản phẩm nhàm chán, khi đem tới người dùng 3 điểm tuyệt vời đó là cảm biến vân tay tích hợp dưới màn hình có tốc độ đọc cao, sạc nhanh Super VOOC tiên phong trong một máy bán thương mại - tích đầy pin 3700 mAh chỉ trong 35 phút (phiên bản Find X Lamborghini cũng đã được tích hợp, nhưng có giá đắt và chỉ bán giới hạn) và cuối cùng là hệ thống camera vượt trội trong cả ban ngày lẫn ban đêm.

    Reno không phải là smartphone đầu tiên chứng minh khả năng tạo flagship của OPPO - Ảnh 5.

    Với R17 Pro, OPPO cũng muốn thay đổi bản thân, không chỉ muốn mang danh là hãng với các smartphone chỉ dành cho selfie mà còn có camera sau chất lượng cao không kém. Và cũng với sản phẩm này, OPPO khẳng định rằng mình có thể tạo ra được những smartphone tầm cao toàn diện từ trong ra ngoài, giữ được những điểm làm các dòng máy của hãng trở nên đặc biệt nhưng không còn những lỗ hổng khiến chúng "kém sang".

    Reno không phải là smartphone đầu tiên chứng minh khả năng tạo flagship của OPPO - Ảnh 6.

    Trở lại với Reno, đây sẽ là một dòng máy cao cấp chủ lực của OPPO trong năm nay. Máy có 2 phiên bản, bao gồm phiên bản Reno thông thường với camera sau 48MP cùng cảm biến đo chiều sâu 8MP và tất nhiên là có cơ chế camera selfie 16MP vây cá mập độc đáo.

    Nhưng sản phẩm còn cao cấp hơn và được nhiều người chờ đợi đó là phiên bản Reno 10x, được trang bị cấu hình "khủng" với Snapdragon 855 mạnh mẽ hàng đầu hiện nay, 8GB RAM cùng 236GB bộ nhớ. Như cái tên gợi ý, sản phẩm còn có thêm một camera zoom hybrid 10x mạnh mẽ, giúp chụp những sự vật ở xa mà không phải tới gần.

    Reno không phải là smartphone đầu tiên chứng minh khả năng tạo flagship của OPPO - Ảnh 7.

    Việc bộ đôi sản phẩm Reno không phải là những chiếc smartphone flagship đầu tiên của OPPO không hề làm chúng trở nên kém thú vị. Hãng đã có thể tạo ra được những chiếc máy đẹp, cấu hình cao, đầy đủ các công nghệ đáng mong chờ trong quá khứ, thì chắc chắn sẽ áp dụng được chúng vào dòng máy mới này, cũng như tránh khỏi những sai lầm không đáng có. Người dùng chắc chắn sẽ yên tâm hơn khi biết được điều này!

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ