Resident Evil 7 bị crack trong chưa tới một tuần, ngày tàn của siêu công cụ Denuvo đã đến?
Việc bị crack càng ngày càng nhanh khiến nhiều người hoài nghi về độ “bất khả xâm phạm” của Denuvo.
Cuối tuần trước, bản crack (bẻ khoá) của Resident Evil 7, một game được bảo vệ bởi Denuvo, đã được tung lên bởi nhóm crack CPY. Bản crack này xuất hiện không tới một tuần sau ngày phát hành 24/1.

Lần bị crack này đánh dấu một mốc tệ hại của hệ thống bảo vệ bản quyền kĩ thuật số Denuvo DRM. Mới năm ngoái, giải pháp bảo mật này còn được coi là bất khả xâm phạm đến mức nhóm crack nổi tiếng 3DM còn phải tuyên bố tạm nghỉ một thời gian với các game có Denuvo. Tuy nhiên, từ đó tới nay, đã có tới hơn 20 game sử dụng Denuvo được crack hoặc vượt mặt bởi các nhóm như 3DM, CPY, bắt đầu từ Doom và Rise of the Tomb Raider.
Resident Evil 7 đánh dấu việc bị crack quá đỗi nhanh chóng của Denuvo. Cơ chế bảo mật của Denuvo là đặt một số lệnh đặc hiệu ở trong các code thực thi của game ở các vị trí khác nhau trên mỗi game khác nhau. Bởi vậy, để tạo ra một công cụ crack chung các game Denuvo là gần như bất khả thi. Bởi vậy, để crack các game Denuvo, các hacker sẽ phải làm bỏ nhiều công sức để dò các dòng lệnh trên một cách thủ công.
Trong quá khứ, quá trình crack thường mất từ vài tuần đến vài tháng từ ngày phát hành chính thức. Việc RE7 bị crack trong chưa đầy một tuần đặt một dấu mốc mới cho các hacker và cũng tạo ra ảnh hưởng lớn tới các nhà phát hành game sử dụng Denuvo.

Hầu hết các nhà phát hành đều mong game của mình được bán nhiều nhất có thể. Doanh số của các game đều phụ thuộc chủ yếu vào lượng bán ra trong vài tuần hoặc tháng đầu tiền từ ngày phát hành. Bởi vậy, họ sẽ trông mong vào những giải pháp như Denuvo vốn có thể giúp bảo vệ doanh số của họ trong thời gian lâu nhất có thể.
Với việc RE7 bị crack quá sớm, có lẽ chúng ta đang dần trở về với kỉ nguyên mà các game không còn “bất khả xâm phạm” nhờ vào Denuvo nữa. Sức ảnh hưởng của Denuvo với các nhà phát hành cũng kém đi rất nhiều so với trước đây.
Tháng trước, một số nhà phát hành thậm chí đã gỡ bỏ Denuvo khỏi game của họ sau khi chúng bị crack để kích hoạt điều khoản hoàn tiền của Denuvo. Với khả năng bảo vệ chưa tới nổi một tuần, chúng ta sẽ sớm thấy nhiều nhà phát hành quay lưng với Denuvo để tiết kiệm chi phí khi giải pháp này không còn mấy hiệu quả.
Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần một công cụ bảo vệ bản quyền mới để chống lại nạn "game lậu" hiện nay.
Tham khảo ArsTechnica
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Trung Quốc âm thầm triển khai mạng internet 50.000 Mbps siêu nhanh, bỏ xa phần còn lại của thế giới?
Việc triển khai 50G-PON được dẫn đầu bởi các tập đoàn viễn thông lớn như China Telecom, Shanghai Telecom và ZTE, mang lại tốc độ tải xuống tối đa 50 Gbps, tải lên 25 Gbps trong điều kiện lý tưởng.
Dùng iPhone 16 Pro Max để chụp ảnh trong 3 tháng qua, đây là những gì tôi nhận ra