Reviewer: Galaxy Z Fold8 Ultra đã xóa bỏ định kiến lớn nhất về điện thoại gập

Galaxy Z Fold8 Ultra vừa ra mắt tại Việt Nam và nhanh chóng nhận được đánh giá tích cực sau 1 tuần sử dụng từ giới công nghệ. Camera, pin, thiết kế và trải nghiệm sử dụng là điểm được nhiều reviewer nhắc đến sau khi sử dụng sản phẩm.

Galaxy Z Fold8 Ultra đánh dấu lần đầu Samsung đưa thương hiệu Ultra lên dòng điện thoại màn hình gập. Điều đó cũng khiến kỳ vọng dành cho chiếc máy này lớn hơn, bởi Ultra từ lâu đã là tên gọi gắn với những thiết bị cao cấp nhất của Samsung. Sau thời gian trải nghiệm, điều được nhiều reviewer quan tâm không chỉ là cấu hình mà còn là việc liệu Galaxy Z Fold8 Ultra có thay đổi được những giới hạn vốn có của điện thoại gập hay không.

Định nghĩa điện thoại gập chuẩn Ultra

Trong nhiều năm, nhiều người dùng cho rằng điện thoại màn hình gập ít ưu thế nếu so với flagship dạng thanh. Với Galaxy Z Fold8 Ultra, điều được nhiều reviewer nhắc đến nhất lại chính là cảm giác những đánh đổi đó đang dần biến mất. Phạm Trung Hiếu (Vật Vờ Studio) là một trong số đó.

Reviewer: Galaxy Z Fold8 Ultra đã xóa bỏ định kiến lớn nhất về điện thoại gập - Ảnh 1.

Reviewer Phạm Trung Hiếu đánh giá cao việc Galaxy Z Fold8 Ultra chia sẻ nhiều thông số cấu hình với mẫu máy dạng thanh Galaxy S26 Ultra.

"Đây là dòng máy gập Ultra đầu tiên của Samsung. Điều mình thích nhất là Samsung đã thu hẹp đáng kể khoảng cách với Galaxy S Ultra. Với mình, đây là thế hệ Galaxy Z Fold đầu tiên mang lại cảm giác gần như không còn phải đánh đổi."

Nhận định của Trung Hiếu không đến từ một nâng cấp đơn lẻ. Galaxy Z Fold8 Ultra lần đầu sở hữu nhiều thông số vốn chỉ xuất hiện trên dòng Galaxy S26 Ultra như Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, camera chính 200MP, camera góc siêu rộng 50MP và viên pin 5.000mAh. Một trong những lần đầu tiên, những tiêu chuẩn quen thuộc của dòng Ultra xuất hiện trên một thiết bị màn hình gập, thay vì chỉ trên điện thoại dạng thanh.

"Nâng cấp gần như mọi thứ nhưng vẫn mỏng và nhẹ"

Thông thường, khi camera hay pin được nâng cấp, người dùng cũng sẽ chuẩn bị tâm lý cho một chiếc máy dày và nặng hơn. Điều khiến Hiếu Hoàng (AnhEm TV) ấn tượng là Galaxy Z Fold8 Ultra lại không đi theo quy luật đó.

"Samsung nâng cấp gần như mọi thứ trên Galaxy Z Fold8 Ultra, từ camera, pin, cho đến màn hình. Điều khiến mình bất ngờ là máy vẫn mỏng hơn thế hệ trước, chỉ 4,1 mm khi mở, trong khi trọng lượng vẫn giữ ở mức 215 gram. Đây là điều không phải ai cũng để ý, nhưng mình nghĩ mới là thứ đáng khen nhất."

Reviewer: Galaxy Z Fold8 Ultra đã xóa bỏ định kiến lớn nhất về điện thoại gập - Ảnh 2.

Thiết kế mỏng nhẹ giúp Galaxy Z Fold8 Ultra trở thành công cụ hỗ trợ công việc mà Hiếu Hoàng (trái) mang đi khắp mọi nơi.

Theo Hiếu Hoàng, điều đáng giá không chỉ là Galaxy Z Fold8 Ultra mỏng hơn mà còn ở việc Samsung không phải đánh đổi độ bền để có được thiết kế đó. Công nghệ Flex Titanium giúp thiết bị cứng cáp hơn, đồng thời cải thiện mức độ nhận thấy của nếp gấp trên màn hình. Reviewer này cũng đánh giá cao ngôn ngữ thiết kế của Galaxy Z Fold8 Ultra khi vẫn giữ được đúng tinh thần của dòng Ultra.

"Mình thích kiểu dáng của Galaxy Z Fold8 Ultra vì nhìn rất sang và đúng chất của một thiết bị cao cấp. Điều mình bất ngờ hơn là dù có hai màn hình lớn nhưng máy vẫn rất thoải mái khi cầm một tay, bỏ túi quần hay sử dụng hằng ngày."

"Chiếc Fold lý tưởng dành cho công việc"

Việc Galaxy Z Fold8 xuất hiện cũng khiến vai trò của Galaxy Z Fold8 Ultra trở nên rõ ràng hơn. Nếu Galaxy Z Fold8 hướng tới những người dùng muốn chuyển từ điện thoại dạng thanh sang màn hình gập để có trải nghiệm giải trí tốt hơn, thì Galaxy Z Fold8 Ultra vẫn giữ đúng định vị của một thiết bị dành cho công việc.

Theo Bình Minh, đây cũng là mẫu máy sẽ hấp dẫn nhất với những người đã và đang sử dụng các thế hệ Galaxy Z Fold trước.

Reviewer: Galaxy Z Fold8 Ultra đã xóa bỏ định kiến lớn nhất về điện thoại gập - Ảnh 3.

Nếu như Galaxy Z Fold8 phù hợp cho các tác vụ giải trí, thì Galaxy Z Fold8 Ultra vẫn là thiết bị tối ưu cho công việc và đa nhiệm.

"Nếu Galaxy Z Fold8 phù hợp với những người muốn nâng cấp trải nghiệm giải trí trên điện thoại gập, thì Galaxy Z Fold8 Ultra vẫn là chiếc máy dành cho công việc, phù hợp cho việc xử lý tài liệu, lướt web và đa nhiệm. Kết hợp với những nâng cấp về camera, pin và hiệu năng, Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ khiến những người đang dùng Galaxy Z Fold đời cũ cảm thấy đáng để nâng cấp."

Theo Bình Minh, việc Samsung phân hóa rõ Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra giúp người dùng dễ lựa chọn hơn theo đúng nhu cầu sử dụng. Một bên tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm giải trí, trong khi bên còn lại tiếp tục hướng tới những người cần một thiết bị có thể thay thế laptop trong một số tác vụ hằng ngày.

"Galaxy AI giúp việc sáng tạo nội dung trở nên liền mạch hơn"

Bên cạnh nhóm người dùng phục vụ công việc, reviewer Đặng Nam Hải Triều cho rằng Galaxy Z Fold8 Ultra cũng là một trong những chiếc điện thoại gập phù hợp nhất với những người thường xuyên sáng tạo nội dung.

Theo Hải Triều, điều đáng giá nhất trên Galaxy Z Fold8 Ultra không chỉ nằm ở việc camera được nâng cấp mà còn ở cách Samsung tận dụng thiết kế gập để phục vụ quá trình quay và chụp.

"Điều mình thích nhất năm nay là camera góc siêu rộng 50MP mới. Với một người thường xuyên quay video như mình thì đây là nâng cấp rất đáng giá, vì mình sử dụng góc siêu rộng khá nhiều. Kết hợp với Flex Mode, mình có thể dựng máy ở nhiều góc khác nhau mà không cần tripod, dùng luôn camera sau để selfie hoặc căn khung ngay trên màn hình ngoài."

Reviewer: Galaxy Z Fold8 Ultra đã xóa bỏ định kiến lớn nhất về điện thoại gập - Ảnh 4.

Với reviewer Hải Triều, Galaxy Z Fold8 Ultra là một công cụ hữu ích trong quá trình sáng tạo nội dung.

Theo Hải Triều, Galaxy AI trên Galaxy Z Fold8 Ultra không chỉ bổ sung thêm nhiều tính năng mà còn được tối ưu cho màn hình lớn để phục vụ tốt hơn quá trình sáng tạo nội dung. Anh cho biết mình có thể vừa soạn kịch bản, vừa tham khảo tài liệu hay trao đổi với trợ lý Gemini Live mà vẫn giữ được không gian hiển thị rộng rãi. Sau khi quay chụp, Galaxy AI tiếp tục hỗ trợ hậu kỳ với Photo Assist (Chỉnh sửa ảnh thế hệ mới), Audio Eraser (Loại bỏ tạp âm) và My FanCam (Tự động canh khung chủ thể), giúp toàn bộ quá trình từ lên ý tưởng đến hoàn thiện nội dung diễn ra trên cùng một thiết bị.

Reviewer: Galaxy Z Fold8 Ultra đã xóa bỏ định kiến lớn nhất về điện thoại gập - Ảnh 5.

My FanCam, tính năng Galaxy AI trên Galaxy Z8 Series, giúp creator tạo ra những thước phim tập trung vào một chủ thể nhất định trên sân khấu.

Qua góc nhìn của nhiều reviewer, Galaxy Z Fold8 Ultra không chỉ là chiếc điện thoại gập Ultra đầu tiên của Samsung mà còn là thế hệ cho thấy dòng Galaxy Z Fold đang được hoàn thiện theo nhiều hướng hơn. Từ một thiết bị phục vụ công việc đến một công cụ hỗ trợ sáng tạo nội dung, Galaxy Z Fold8 Ultra được nhiều reviewer đánh giá là thế hệ Galaxy Z Fold toàn diện nhất của Samsung tính đến thời điểm hiện tại.

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ