Robot giờ đã biết nhảy parkour: Con người có thể chạy thoát khi chúng nổi giận?

    Bảo Nam,  

    Robot Atlas của Boston Dynamics giờ có thể nhảy qua các khoảng trống, chạy theo khung hình vòm và thậm chí là cả một cú santo ra sau đẹp mắt.

    Boston Dynamics, công ty thuộc sở hữu của Hyundai đã chia sẻ video mới về các con robot hình người của mình, khi chúng lần đầu tiên hoàn thành một bài nhảy parkour vượt chướng ngại vật. Cặp đôi người máy mang tên Atlas đã nhảy qua các khoảng trống, chạy trên khung hình vòm, chống một tay nhảy qua dầm và thậm chí phối hợp để cùng thực hiện một cú lộn ngược ra sau cùng lúc một cách vô cùng duyên dáng, dù vài động tác vẫn hơi... chệch choạc.

    Robot nhảy parkour

    Tất nhiên, những động tác này cần tới hàng tháng phát triển, chính sửa và hoàn thiện. Nhưng chúng là những thử nghiệm hữu ích về khả năng duy trì sự cân bằng của robot trong khi chuyển đổi hành vi và phối hợp các hành động với nhau.

    Tuy nhiên, đừng lo lắng rằng những con robot này sẽ đuổi kịp bạn trong bất cứ cuộc đua nào. Bởi trông nhuần nhuyễn nhưng chuỗi động tác này có tỷ lệ thất bại lên tới khoảng 50%. Boston Dynamics cho biết công ty phải thường xuyên tinh chỉnh các chuyển động bởi về cơ bản, những người máy này vẫn bị hạn chế bởi chính thiết kế của chúng, khi thiếu xương sống và các khớp tay cũng tương đối yếu.

    Robot giờ đã biết nhảy parkour: Con người có thể chạy thoát khi chúng nổi giận? - Ảnh 2.

    Hiện tại, Atlas không phải là một dạng robot sản xuất như phiên bản Spot. Đây chỉ là một mô hình nghiên cứu nhằm thúc đẩy các giới hạn của người máy. Tuy nhiên, Boston Dynamics hình dung việc thực hành việc nhảy parkour này sẽ dẫn đến sự xuất hiện của các robot trợ giúp trong tương lai, khi chúng có thể xử lý nhiều nhiệm vụ khác nhau với sự khéo léo giống như con người. Hãy hy vọng rằng chúng luôn ở cùng phe với con người.

    Tham khảo Engadget

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ